Vợ kém 9 tuổi tố nam diễn viên phim ‘Cảm xúc’ uy hiếp

03/04/2013 06:45
Long Hy
(GDVN) - Nam diễn viên Ryu Si Won của phim “Cảm xúc” đang khiến truyền thông Hàn giật mình trước thông tin bà xã kiện anh ra tòa vì tội danh uy hiếp vợ.

Mệnh danh là “Hoàng tử Hallyu”, nam diễn viên Ryu Si Won được khán giả Việt Nam nhớ tên qua các bộ phim truyền hình như Cảm xúc, Tình yêu trong sáng, Con hạc giấy

Cảnh Ryu Si Won trong bộ phim Vĩnh biệt vợ yêu.
Cảnh Ryu Si Won trong bộ phim Vĩnh biệt vợ yêu.

Ryu Si Won bước vào cuộc sống hôn nhân với người vợ kém 9 tuổi là nữ diễn viên múa Jo Soo In hồi tháng 10/2010, khi anh 38 tuổi.

Để bảo vệ hôn nhân, Ryu Si Won đã yêu cầu các báo chụp ảnh đám cưới phải che mặt vợ anh. Cả hai cùng chào đón cô con gái đầu lòng một năm sau đó.

Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân của nam diễn viên 41 tuổi (hiện tại) không hạnh phúc, do đó, mới đây, vợ anh chính thức nộp đơn đòi ly hôn không lý do lên Tòa án gia đình hôm 22/3/2012.

Luật sư của Jo Soo In (vợ Ryu Si Won) cho biết, cách làm này của cô là vì tôn trọng chồng cũ, đồng thời phủ nhận việc ly hôn không phải vì sở thích đua xe công thức 1 của Ryu Si Won.

Thông tin ly hôn của nam diễn viên đã làm dư luận Hàn Quốc vừa ngỡ ngàng vì không ai nghĩ gia đình đẹp như cổ tích của Ryu Si Won lại có thể đổ vỡ như vậy. Đặc biệt người đệ đơn ly hôn không phải nam diễn viên, mà là vợ anh, một người kém nổi tiếng hơn anh cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề.

Thời gian đó, Ryu Si Won vẫn ra sức bảo vệ tổ ấm của anh khi khẳng định trước báo giới: “Tôi sẽ không để cho hôn nhân của mình đổ vỡ, đó là vì con cái và gia đình tôi”.

Ryu Si Won trong lễ kết hôn với vợ Jo Soo In năm 2010.
Ryu Si Won trong lễ kết hôn với vợ Jo Soo  In năm 2010.
Ryu Si Won bên cạnh cô con gái 1 tuổi.
Ryu Si Won bên cạnh cô con gái 1 tuổi.
Trong khi vụ ly hôn còn chưa được giải quyết do còn nhiều vấn đề vướng mắc, chiều ngày 2/4/2013, cảnh sát quận Kangnam, thành phố Seoul đã tiết lộ, bà xã Jo Soo In của Ryu Si Won đã gửi đơn tố cáo tới cảnh sát với nội dung chồng uy hiếp vợ.

Phía cảnh sát còn cho hay, ngày 1/4, nam diễn viên phim Cảm xúc đã trực tiếp tới sở cảnh sát để phối hợp nhằm tiến hành điều tra.

Trước thông tin trên, người đại diện thuộc công ty quản lý của Ryu Si Won nói với báo giới: “Ryu Si Won và vợ đang tiến hành tố tụng ly hôn. Việc vợ chồng mâu thuẫn là chuyện thường tình. Tuy nhiên, điều bất ngờ là cô Jo lại ghi âm và tố cáo chồng. Đây là hành vi ác ý có chủ đích, nhằm tạo điều kiện theo chiều hướng có lợi cho việc ly hôn”.

Ryu Si Won (trái) và nam diễn viên Kim Min Jong trong phim Cảm xúc.
Ryu Si Won (trái) và nam diễn viên Kim Min Jong trong phim Cảm xúc.

Nam diễn viên Ryu Si Won sinh năm 1972, anh tham gia làng giải trí với vai trò là một người mẫu thời trang, sau đó nhờ sự dẫn dắt của bạn bè đã mang đến cơ duyên điện ảnh cho anh.

Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với một vai diễn phụ trong bộ phim truyền hình Cảm xúc (Feelings) của đài KBS năm 1994 và sau này là các vai diễn đóng khung với những nhân vật chàng trai hiền lành, tốt bụng hoặc bị thất tình như trong Tình yêu trong sáng, Con hạc giấy, Chân tình, Những ngày tươi đẹp

Bộ phim mới nhất gần đây mà Ryu Si Won tham gia là Vĩnh biệt vợ yêu (2012) trên kênh Channel A với nội dung về cuộc sống sau khi kết hôn của một cặp đôi từng yêu nhau tha thiết với nội dung chủ đạo trả lời cho câu hỏi rằng: "Liệu Romeo và Juliet cưới nhau, họ có ở bên nhau hạnh phúc đến cuối đời hay không?".

Phim được chiếu vào tháng 5/2012, cũng là thời điểm nhạy cảm trong cuộc sống gia đình của Ryu Si Won khi vợ anh cũng đang muốn nói lời "vĩnh biệt" sau 2 năm chung sống. 

Long Hy