Hà Tĩnh: Một cô giáo bị hành hung giữa đường

22/04/2012 05:58
Theo Dân Trí
Đang điều khiển xe đến trường, cô giáo Đinh Thị Thanh Tâm, bị hai phụ nữ bịt mặt dùng tay chân đấm đá vào mặt khiến cô bị thương nặng...
Nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viên Đa khoa huyện Hương Khê
Nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viên Đa khoa huyện Hương Khê
Đang điều khiển xe đến trường, cô giáo Đinh Thị Thanh Tâm, giáo viên trường tiểu học Lộc Yên bất ngờ bị hai phụ nữ bịt mặt ép xe ngã vào lề đường rồi dùng tay chân đấm đá vào mặt khiến cô bị thương nặng... Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê, cô giáo Đinh Thị Thanh Tâm kể lại: Vào khoảng 14h chiều ngày 20/ 4 trong lúc đi xe từ nhà đến trường, khi đến thôn Kim Sơn, xã Lộc Yên, Hương Khê (Hà Tĩnh) thì bất ngờ bị hai phụ nữ bịt mặt điều khiển xe gắn máy đi cùng chiều ép ngã bên đường. Đối tượng dùng tay chân đấm đá túi bụi vào mặt, bụng và dùng kéo cắt tóc cho đến khi nạn nhân ngất xỉu thì mới chịu dừng tay. Hành hung xong, hai phụ nữ đã lên xe tẩu thoát. Cô Tâm nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng mặt mũi bị sưng, hai mắt thâm tím. Cũng theo người nhà, vợ chồng cô Tâm đã ly hôn từ một năm nay, nhưng trước đó khoảng vài giờ đồng hồ, cô Tâm bị chồng cũ đến nhà gây rối và dọa đánh. Ông Đặng Quốc Vượng, Trưởng CA huyện Hương Khê cho biết, cơ quan công an đang chỉ đạo công an xã và huyện tích cực điều tra, truy tìm đối tượng đánh cô giáo Tâm.
Theo Dân Trí