Ngắm iPhone 5 mạ vàng lấp lánh ánh sao

15/09/2012 15:33
Long Hy (Tổng hợp)
(GDVN) - Mẫu iPhone 5 mới của hãng Apple mới ra mắt còn chưa hết làm những fan mê công nghệ sung sướng thì mới đây một công ty ở Liverpool đã cho mạ vàng chú dế với giá 2.695 bảng Anh.
Do hãng Stuart Hughes ở thành phố Liverpool nước Anh thiết kế với việc mạ những tinh thể vàng 24 carat và pha lê lên mẫu iPhone 5 mới nhất có bộ nhớ trong lên đến 64Gb với mức giá 2.695 bảng Anh, tương đương 4.400 USD.

Do hãng Stuart Hughes ở thành phố Liverpool nước Anh thiết kế với việc mạ những tinh thể vàng 24 carat và pha lê lên mẫu iPhone 5 mới nhất có bộ nhớ trong lên đến 64Gb với mức giá 2.695 bảng Anh, tương đương 4.400 USD.

Stuart Hughes là hãng chuyên "trang điểm" cho những thiết bị smartphone với các đồ trang sức quý. Với mẫu iPhone 5 mới, hãng này đã cho mạ vàng logo hình quả táo và nút Home trên bề mặt điện thoại.
Stuart Hughes là hãng chuyên "trang điểm" cho những thiết bị smartphone với các đồ trang sức quý. Với mẫu iPhone 5 mới, hãng này  đã cho mạ vàng logo hình quả táo và nút Home trên bề mặt điện thoại. 
Những viên đá pha lê được cắt gọt thủ công để đính cho logo hình quả táo khuyết.

Những viên đá pha lê được cắt gọt thủ công để đính cho logo hình quả táo khuyết.

Trước đó hãng này cũng đã cho mạ kim cương lên mẫu iPhone 4 History Edition với giá 63.500 USD với 8.5 carat kim cương loại 1. Toàn bộ mặt sau của mẫu iPhone 4 được trang trí bằng răng khủng long bạo chúa T-rex 160 triệu năm tuổi cùng đá thiên thạch. Biểu tượng trái táo phía sau cũng được gắn những viên kim cương nhỏ liti. Hãng chỉ cho ra đời 10 chiếc với cùng thiết kế xa xỉ như vậy trên thị trường.

Trước đó hãng này cũng đã cho mạ kim cương lên mẫu iPhone 4 History Edition với giá 63.500 USD với 8.5 carat kim cương loại 1. Toàn bộ mặt sau của mẫu iPhone 4 được trang trí bằng răng khủng long bạo chúa T-rex 160 triệu năm tuổi cùng đá thiên thạch. Biểu tượng trái táo phía sau cũng được gắn những viên kim cương nhỏ liti. Hãng chỉ cho ra đời 10 chiếc với cùng thiết kế xa xỉ như vậy trên thị trường.

Một mẫu iPhone khác là iPhone 3GS Supreme (2009) do hãng Stuart Hughes mạ vàng toàn bộ thân máy với 271 gram vàng 22 carat. Viền quanh màn hình với 136 viên kim cương khối lượng 68 carat và 53 viên kim cương được dát lên biểu tượng trái táo phía sau thân máy. Phím điều khiển được gắn hẳn một viên kim cương nguyên khối nặng 7 carat và có giá 3 triệu USD.

Một mẫu iPhone khác là iPhone 3GS Supreme (2009) do hãng Stuart Hughes mạ vàng toàn bộ thân máy với 271 gram vàng 22 carat. Viền quanh màn hình với 136 viên kim cương khối lượng 68 carat và 53 viên kim cương được dát lên biểu tượng trái táo phía sau thân máy. Phím điều khiển được gắn hẳn một viên kim cương nguyên khối nặng 7 carat và có giá 3 triệu USD.

Hãng Stuart Hughes còn mạ kim cương lên mẫu iPhone 4 Diamond Rose Edition với 500 viên kim cương quanh thân máy, lưng máy được ốp vàng hồng, trong khi logo quả táo được mạ 53 viên kim cương. Nút Home được gắn kim cương hồng 7.4 carat. Hộp đựng được làm bằng đá granits hồng có lót da Nubuck có trọng lượng 7kg. Mẫu máy này có giá 8 triệu USD (tương đương 168 tỷ đồng).

Hãng Stuart Hughes còn mạ kim cương lên mẫu iPhone 4 Diamond Rose Edition với 500 viên kim cương quanh thân máy, lưng máy được ốp vàng hồng, trong khi logo quả táo được mạ 53 viên kim cương. Nút Home được gắn kim cương hồng 7.4 carat. Hộp đựng được làm bằng đá granits hồng có lót da Nubuck có trọng lượng 7kg. Mẫu máy này có giá 8 triệu USD (tương đương 168 tỷ đồng).

Mẫu iPhone 4S được Stuart Hughes gắn 500 viên kim cương quanh thân, mặt sau dát vàng 24 carat và biểu tượng quả táo được đính bằng 53 viên kim cương. Nut Home được gắn một viên kim cương trọng lượng 2.6 carat, xung quanh viền bằng những viên kim cương nhỏ li ti. Hộp đựng mẫu máy này được làm từ chất liệu bạch kim có gắn xương khủng long T-rex và các loại ngọc quý. Máy có giá 9.4 triệu USD tương đương 197.4 tỷ đồng và được đặt tên iPhone 4S Elite Gold.
Mẫu iPhone 4S được Stuart Hughes gắn 500 viên kim cương quanh thân, mặt sau dát vàng 24 carat và biểu tượng quả táo được đính bằng 53 viên kim cương. Nut Home được gắn một viên kim cương trọng lượng 2.6 carat, xung quanh viền bằng những viên kim cương nhỏ li ti. Hộp đựng mẫu máy này được làm từ chất liệu bạch kim có gắn xương khủng long T-rex và các loại ngọc quý. Máy có giá 9.4 triệu USD tương đương 197.4 tỷ đồng và được đặt tên iPhone 4S Elite Gold.
Long Hy (Tổng hợp)