Phát hiện hai kim kim tự tháp Ai Cập mất tích nhờ Google Earth

15/08/2012 07:27
Tạ Vân ( theo Dailymail)
(GDVN) - Nhà khoa học người Mỹ, Angela Micol, đã phát hiện ra hai vị trí rất có thể là khu phức hợp kim tự tháp Ai Cập đã từng mất tích từ lâu sau gần 10 năm nghiên cứu trên Google Earth. 
Hai khu vực này nằm dọc theo lưu vực sông Nile, cách nhau 90 dặm, đều có những mô đất  hình dạng khác thường.

Một trong số đó nằm ở vùng thượng Ai Cập, cách thành phố Abu Sidhum 12km dọc theo sông Nile với bốn mô đất khá lớn hình tam giác, trong đó 2 mô rộng khoảng 76m, 2 mô còn lại nhỏ hơn, rộng hơn 30m, nhà khảo cổ học Angela Micol cho biết.
Chúng được bố trí khá rõ ràng, kéo dài gần 190m - gấp ba lần kích thước một đại kim tự tháp, có sự đối xứng một cách kỳ lạ theo hình tam giác tuy đã bị xói mòn theo thời gian. 

Đặc biệt, khi phóng to ở phần đỉnh của vật hình tam giác đó, các nhà khoa học nhận thấy 2 vòng tròn rộng 6m xuất hiện gần như ở trung tâm tam giác.

Nếu như mô đất được phát hiện này là dấu hiệu còn sót lại của kim tự tháp thực sự thì đây sẽ là kim tự tháp lớn nhất từng được tìm thấy.
Tạ Vân ( theo Dailymail)