Trung Quốc phóng tàu lên mặt trăng vào năm sau

01/08/2012 20:07
Nguồn: Vnexpress
Một phi thuyền không người lái của Trung Quốc sẽ đổ bộ lên mặt trăng vào năm 2013 để thám hiểm bề mặt của nó.
AFP dẫn lời đài truyền hình trung ương Trung Quốc hôm qua cho biết, phi thuyền Hằng Nga 3 sẽ được phóng vào nửa sau của năm 2013. Sau khi đáp xuống mặt trăng, tàu sẽ thăm dò bề mặt của thiên thể này và gửi dữ liệu về địa cầu. Kết quả phân tích dữ liệu sẽ được sử dụng cho kế hoạch đưa người vào năm 2020.

>> Tra cứu điểm thi đại học 2012 nhanh, chính xác nhất
>> Tìm hiểu đất nước Ireland, cơ hội nhận quà cực lớn

Chuyến bay vào năm sau là nỗ lực đổ bộ lên mặt trăng đầu tiên của Trung Quốc. Nó đánh dấu một giai đoạn mới trong chương trình thám hiểm vũ trụ của Bắc Kinh.

Tên lửa Trường Chinh 3C đưa Hằng Nga 2, phi thuyền không người lái của Trung Quốc, lên vũ trụ vào ngày 1/10/2010. Hằng Nga 2 nghiên cứu mặt trăng từ quỹ đạo của thiên thể này. Ảnh: Xinhua.
Tên lửa Trường Chinh 3C đưa Hằng Nga 2, phi thuyền không người lái của Trung Quốc, lên vũ trụ vào ngày 1/10/2010. Hằng Nga 2 nghiên cứu mặt trăng từ quỹ đạo của thiên thể này. Ảnh: Xinhua.

Trong sách trắng mới nhất về vũ trụ, Trung Quốc từng tuyên bố họ đặt mục tiêu đưa người lên mặt trăng – một thành tựu mà mới chỉ Mỹ đạt được – nhưng không công bố lộ trình cụ thể.

Từ năm 1972 tới nay, con người chưa từng đặt chân lên vệ tinh duy nhất của địa cầu.

Bắc Kinh đã chi khoảng 39 tỷ nhân dân tệ (6,1 tỷ USD) cho chương trình vũ trụ trong 20 năm qua.

Mới đây chuyến bay 13 ngày của tàu Thần Châu 9 đã trở thành hành trình lâu nhất trong chương trình thám hiểm vũ trụ của Trung Quốc.

Tàu mang theo ba nhà du hành trong đó có Liu Yang, nữ phi hành gia đầu tiên của Trung Quốc, và thực hiện lần ghép nối bằng tay đầu tiên với module Thiên Cung 1.

>> Tra cứu điểm thi đại học 2012 nhanh, chính xác nhất
>> Tìm hiểu đất nước Ireland, cơ hội nhận quà cực lớn
Nguồn: Vnexpress