Vệ tinh F-1 của Việt Nam sắp rời trạm ISS để thực hiện nhiệm vụ

26/09/2012 13:54
Nguồn: Tinh Tế
Theo trang web của Phòng nghiên cứu không gian FSpace thuộc đại học FPT, vệ tinh F-1 của họ sẽ tiến hành rời khỏi Trạm không gian quốc tế (ISS) vào thứ 5, ngày 27/9, lúc 23h30 (giờ Hà Nội).
Theo trang web của Phòng nghiên cứu không gian FSpace thuộc đại học FPT, vệ tinh F-1 của họ sẽ tiến hành rời khỏi Trạm không gian quốc tế (ISS) vào thứ 5, ngày 27/9, lúc 23h30 (giờ Hà Nội).

Phi hành gia người Nhật Akihiko Hoshide sẽ chịu trách nhiệm điều khiển cách tay robot trên ISS để giải phóng F-1 vào không gian với tốc độ 5cm/giây, nghiêng 45 độ so với phương thẳng đứng và ngược chiều với hướng bay của ISS.

Việc làm này nhằm đảm bảo rằng các vệ tinh nhỏ sẽ không đâm ngược vào ISS trong những vòng quay sau.

Cánh tay robot của ISS đang giải phóng vệ tinh nhỏ vào vũ trụ
Cánh tay robot của ISS đang giải phóng vệ tinh nhỏ vào vũ trụ

Sau khi tách khỏi ISS được 30 phút, F-1 mới tiến hành những tác vụ đầu tiên của riêng mình, chẳng hạn như việc mở ăng-ten, phát tín hiệu để những việc này không gây ảnh hưởng lên Trạm không gian quốc tế.

Từ trạm mặt đất tại Hà Nội, nhóm FSpace sẽ gửi lệnh đến F-1 để nó tiến hành chụp ảnh và thu nhận dữ liệu liên quan đến từ trường, nhiệt độ. Quỹ đạo của F-1 khi bay xung quanh trái đất tương tự như của ISS với chu kì 92 phút để hoành tất một vòng.


Cùng lượt với F-1 còn có các vệ tinh nhỏ khác như TechEdSat, FITSAT-1 được đưa ra không gian, cả ba đều từ cơ cấu phóng số 2.

Trước đó khoảng một tiếng thì ISS cũng sẽ triển khai vệ tinh WE WISH và RAIKO vào quỹ đạo nhờ cơ cấu phóng số 1. F-1 là vệ tinh tự chế đầu tiên của nước ta được đưa vào không gian vào ngày 20/7 cùng với bốn vệ tinh kể trên.

Chúng đều được phóng lên trạm ISS bằng tên lửa của Cơ quan nghiên cứu và phát triển Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA).

Nguồn: Tinh Tế