Bổ nhiệm Tổng giám đốc 59 tuổi, giải pháp tình thế của Sabeco?

07/08/2016 14:36
Cao Nguyên
(GDVN) - Ông Lê Hồng Xanh (ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Sabeco) được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Sabeco từ ngày 4/8/2016.

Bộ Công Thương vừa có văn bản chấp thuận đề xuất của bộ phận quản lý vốn nhà nước tại Tổng công ty Cổ phần bia - rượu - nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) về việc bổ nhiệm ông Lê Hồng Xanh (Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Sabeco) giữ chức Tổng giám đốc từ ngày 4/8/2016.

Được biết, ông Lê Hồng Xanh sinh tháng 6/1957. Trước khi làm việc tại Sabeco, ông Xanh là Trưởng phòng Marketing của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk). 

Ông Lê Hồng Xanh được bổ nhiệm vị trí Tổng giám đốc Sabeco từ 4/8/2016. Ảnh minh họa.
 Ông Lê Hồng Xanh được bổ nhiệm vị trí Tổng giám đốc Sabeco từ 4/8/2016. Ảnh minh họa. 

Khi chuyển công tác sang Sabeco, ông Xanh đảm nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành Marketing, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn – công ty con của Sabeco. Sau đó, ông Xanh được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc Sabeco.

Đến tháng 4/2011, ông Xanh được bổ nhiệm là Thành viên Hội đồng quản trị và hiện là một trong 4 đại diện phần vốn nhà nước tại Sabeco do Bộ Công Thương quản lý.

Bổ nhiệm Tổng giám đốc 59 tuổi, giải pháp tình thế của Sabeco? ảnh 2

Có sai sót trong việc bổ nhiệm con trai nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

(GDVN) - Đó là khẳng định của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh trước báo chí về việc bổ nhiệm, luân chuyển ông Vũ Quang Hải - con trai nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng.

Bổ nhiệm Tổng giám đốc 59 tuổi, giải pháp tình thế của Sabeco? ảnh 3

Dự án nghìn tỷ “đắp chiếu” thuộc Bộ Công Thương: Đâu thể phủi tay là xong!

(GDVN) - Ông Trần Quốc Thuận cho rằng: Kể cả cán bộ nghỉ hưu mà có sai phạm gây hậu quả nhiêm trọng vẫn phải bị truy cứu trách nhiệm, đâu thể phủi tay đứng dậy là xong.

Trước khi ông Xanh được bổ nhiệm vị trí Tổng giám đốc, "ghế nóng" tại Sabeco được ông Võ Thanh Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm nhiệm từ 1/1/2016, do bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - người nắm vị trí Tổng giám đốc Sabeco đã nghỉ hưu từ ngày 31/12/2015.

Tuy nhiên, việc kiêm nhiệm của ông Võ Thanh Hà tại Sabeco từ đầu năm 2016 đến nay bị xem là trái với Luật doanh nghiệp 2014.

Cụ thể, Sabeco hiện có vốn điều lệ là 6.412 tỷ đồng và Nhà nước đang nắm giữ 89,59% vốn điều lệ tại doanh nghiệp này. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, đối với công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50%, Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Mặt khác, theo đánh giá của các chuyên gia trong ngành, việc bổ nhiệm ông Xanh làm Tổng giám đốc Sabeco vào thời điểm này là giải pháp tình thế của Bộ Công Thương trong khi chờ đợi nhân sự khác nhằm thực hiện đúng Luật doanh nghiệp.

Bởi theo quy định hiện hành, từ ngày 1/7/2016 ông Xanh sẽ đến tuổi nghỉ hưu và sẽ phải thôi làm đại diện phần vốn nhà nước tại Sabeco. Do đó, ông Xanh cũng chỉ có thể ngồi "ghế nóng" tại Sabeco tối đa tới hết tháng 6/2017.

Thời gian qua, công tác nhân sự tại Sabeco là đề tài nóng, thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận, đặc biệt liên quan đến việc bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải (con trai nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng) làm Phó Tổng giám đốc Sabeco khi mới 28 tuổi.

Về vấn đề này, Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) gửi văn bản kiến nghị lên Bộ Công Thương, Văn phòng Chính phủ đề nghị kiểm tra quy trình bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải.

Mới đây nhất, trả lời câu hỏi xung quanh việc bổ nhiệm, điều động ông Vũ Quang Hải, ông Trần Tuấn Anh – Bộ trưởng Bộ Công Thương cho biết, Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương đã rà soát xem xét nghiêm túc và vẫn còn một số vấn đề tiếp tục phải làm rõ.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định: Có sai sót trong một số khâu tiếp nhận, bổ nhiệm, luân chuyển ông Vũ Quang Hải. Nhưng sai đến mức độ như thế nào, trách nhiệm của ai thì đang tiếp tục làm rõ.

Tính đến ngày 31/12/2015, tổng tài sản Sabeco đạt 21.571 tỷ đồng. Hiện tại, Bộ Công Thương là cổ đông lớn nhất tại doanh nghiệp này khi nắm giữ 89,95% vốn cổ phần.
Cao Nguyên