Cận cảnh bên trong máy bay thứ 29 của Vietjet

08/11/2015 11:18
Cao Nguyên
(GDVN) - 8h30 sáng nay (8/11/2015), chiếc tàu bay A321 của Vietjet mang số hiệu VN-A665 từ Hamburg (Đức) đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất.

Đây là chiếc thứ 10 của đơn hàng mua và thuê 100 tàu bay giữa Airbus và Vietjet.

Tàu bay A321 của Vietjet mang số hiệu VN-A665 từ Hamburg (Đức) đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất.
Tàu bay A321 của Vietjet mang số hiệu VN-A665 từ Hamburg (Đức) đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. 

Tàu bay mới của Vietjet là A321 ceo Sharklet thuộc thế hệ mới nhất của dòng tàu bay thân hẹp của Airbus có cấu hình 230 ghế ngồi, giúp tiết kiệm nhiên liệu, giảm khí thải và tiếng ồn ở mức thấp nhất.

Với việc đón nhận tàu bay mới, Vietjet hiện có 29 tàu bay A320 và A321 đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân vào mùa lễ tết, đồng thời mở rộng các đường bay phủ khắp Việt Nam và vươn ra quốc tế.

Ông Lưu Đức Khánh – Giám đốc điều hành Vietjet, chia sẻ: “Chúng tôi vui mừng khi có thêm chiếc A321 trong đội tàu bay để tiếp tục phát triển mạng bay tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và vươn ra thế giới. Vietjet tự hào có đội tàu bay hiện đại, sinh động và luôn cam kết sử dụng các dòng tàu bay thế hệ mới nhất để mang lại cho hành khách trải nghiệm bay chất lượng, thoải mái”.

* Một số hình ảnh chiếc A321 mang số hiệu VN-A665 của Vietjet: 

Cao Nguyên