Chùm ảnh: Mê mẩn ngắm những mặt hàng xa xỉ tiền tỉ của các đại gia(P2)

03/03/2012 05:00
Phương Thúy (Tổng hợp)
(GDVN) -Những món hàng trang sức hoàng gia có giá vài trăm tỷ cho đến những chiếc bút cũng có giá lên đến vài chục tỷ...


Vòng cổ của Marie Antoinette giá: 3,7 triệu USD (khoảng 76 tỷ đồng). Trang sức đầu tiên và đắt giá nhất trong danh sách này thuộc về Marie Antoinette - con út và là con thứ 15 của hoàng hậu Maria Theresa nước Áo cùng hoàng đế Francis I. Chiếc vòng được làm từ rất nhiều viên kim cương trắng với hai viên kim cương hiếm màu vàng hình ô-van với một viên kim cương hồng ở chính giữa. Những viên kim cương nhỏ trang trí nặng 8,05 carat được gắn trên platinum. Viên kim cương trắng hình quả lê đặt giống như giọt nước rơi chính giữa chiếc vòng cổ nặng 7,06 carat. Hai viên kim cương vàng nặng 5,24 carat.
Vòng cổ của Marie Antoinette giá: 3,7 triệu USD (khoảng 76 tỷ đồng). Trang sức đầu tiên và đắt giá nhất trong danh sách này thuộc về Marie Antoinette - con út và là con thứ 15 của hoàng hậu Maria Theresa nước Áo cùng hoàng đế Francis I. Chiếc vòng được làm từ rất nhiều viên kim cương trắng với hai viên kim cương hiếm màu vàng hình ô-van với một viên kim cương hồng ở chính giữa. Những viên kim cương nhỏ trang trí nặng 8,05 carat được gắn trên platinum. Viên kim cương trắng hình quả lê đặt giống như giọt nước rơi chính giữa chiếc vòng cổ nặng 7,06 carat. Hai viên kim cương vàng nặng 5,24 carat.
Trang sức của nữ công tước Windsor, giá: 12.417.369 USD (khoảng 255,2 tỷ đồng) Sau đám cưới, nữ công tước sở hữu rất nhiều trang sức đẹp và một trong số chúng là chiếc vòng tay phá vỡ mọi kỷ lục về đấu giá, đạt mức 12.417.369 USD.
Trang sức của nữ công tước Windsor, giá: 12.417.369 USD (khoảng 255,2 tỷ đồng) Sau đám cưới, nữ công tước sở hữu rất nhiều trang sức đẹp và một trong số chúng là chiếc vòng tay phá vỡ mọi kỷ lục về đấu giá, đạt mức 12.417.369 USD.
Vương miện kim cương và ngọc lục bảo, giá: 12,76 triệu USD (khoảng 262,3 tỷ đồng) Chiếc vương miện này thuộc về công chúa Thụy Điển và công chúa Katharina Henckel von Donnersmarck - nhiếp chính cùng Ostfriesland. Vương miện làm từ kim cương Shizuka nặng xấp xỉ 101,27 carat và đã được bán đấu giá bởi nhà Sothebys.
Vương miện kim cương và ngọc lục bảo, giá: 12,76 triệu USD (khoảng 262,3 tỷ đồng) Chiếc vương miện này thuộc về công chúa Thụy Điển và công chúa Katharina Henckel von Donnersmarck - nhiếp chính cùng Ostfriesland. Vương miện làm từ kim cương Shizuka nặng xấp xỉ 101,27 carat và đã được bán đấu giá bởi nhà Sothebys.
Đó là chiếc túi xách, hình trái tím có tên Mouawad 1001 Nights Diamond của hãng thời trang Mouawad. Nó có trị giá 2.35 triệu bảng Anh ( khoảng 71 tỷ đồng) và đã được ghi vào kỷ lục Guinness thế giới là chiếc túi đắt nhất thế giới.
Đó là chiếc túi xách, hình trái tím có tên Mouawad 1001 Nights Diamond của hãng thời trang Mouawad. Nó có trị giá 2.35 triệu bảng Anh ( khoảng 71 tỷ đồng) và đã được ghi vào kỷ lục Guinness thế giới là chiếc túi đắt nhất thế giới.
Kymco Mitch, tên chính thức của chiếc Scooter được hãng chế tạo đồ trang sức nổi tiếng xe ga Swarovski đính đủ 100.000 viên đá quý đắt tiền lên yếm, mặt trước, đuôi xe, đèn xe, nó được xếp vào hàng vô giá.
Kymco Mitch, tên chính thức của chiếc Scooter được hãng chế tạo đồ trang sức nổi tiếng xe ga Swarovski đính đủ 100.000 viên đá quý đắt tiền lên yếm, mặt trước, đuôi xe, đèn xe, nó được xếp vào hàng vô giá.
Chiếc mũ phớt đắt nhất thế giới mang tên Montecristi Panama, lấy kiểu dáng truyền thống của người Ecuador và cực kỳ mỏng nhẹ...
Chiếc mũ phớt đắt nhất thế giới mang tên Montecristi Panama, lấy kiểu dáng truyền thống của người Ecuador và cực kỳ mỏng nhẹ...
Chiếc mũ phớt đắt nhất thế giới mang tên Montecristi Panama, lấy kiểu dáng truyền thống của người Ecuador và cực kỳ mỏng nhẹ... Chiếc mũ được rao bán với giá xa xỉ khoảng 60.000 bảng Anh (tương đương khoảng 1,8 tỷ đồng).
Chiếc mũ phớt đắt nhất thế giới mang tên Montecristi Panama, lấy kiểu dáng truyền thống của người Ecuador và cực kỳ mỏng nhẹ... Chiếc mũ được rao bán với giá xa xỉ khoảng 60.000 bảng Anh (tương đương khoảng 1,8 tỷ đồng).
Chiếc bút này trị giá 730.000 USD tương đương 14,6 tỷ đồng. Nó được làm từ vàng trắng, trang trí thêm đá ruby, sapphire, ngọc bích và kim cương. Nó có tất cả 840 viên kim cương và nặng tới 20 kara.
Chiếc bút này trị giá 730.000 USD tương đương 14,6 tỷ đồng. Nó được làm từ vàng trắng, trang trí thêm đá ruby, sapphire, ngọc bích và kim cương. Nó có tất cả 840 viên kim cương và nặng tới 20 kara.
Chiếc bút được gắn tất cả 892 viên kim cương nặng 7,10 kara. Những họa tiết trên chiếc bút được gắn 72 viên ngọc bích và 72 viên ruby. Bút được thiết kế theo kiểu sáu mặt hình cửa sổ Gô tích, trị giá 406.000 USD tương đương 8,1 tỷ VNĐ.
Chiếc bút được gắn tất cả 892 viên kim cương nặng 7,10 kara. Những họa tiết trên chiếc bút được gắn 72 viên ngọc bích và 72 viên ruby. Bút được thiết kế theo kiểu sáu mặt hình cửa sổ Gô tích, trị giá 406.000 USD tương đương 8,1 tỷ VNĐ.
Những cặp kính của Bentley có giá đắt nhất thế giới được chế tạo hoàn toàn từ vàng hoặc bạch kim nguyên khối.
Những cặp kính của Bentley có giá đắt nhất thế giới được chế tạo hoàn toàn từ vàng hoặc bạch kim nguyên khối.
Mỗi sản phẩm được chào bán với mức giá khởi điểm thấp nhất 200 triệu và đắt nhất lên tới 4,2 tỷ đồng.
Mỗi sản phẩm được chào bán với mức giá khởi điểm thấp nhất 200 triệu và đắt nhất lên tới 4,2 tỷ đồng.

Phương Thúy (Tổng hợp)