“Đại gia” Đoàn Nguyên Đức giàu có đến cỡ nào?

29/02/2012 13:00
Phạm Hải (Tổng hợp)
(GDVN) - Là người Việt Nam đầu tiên sở hữu máy bay riêng, được Wall Street Journal của Mỹ bình chọn là 1 trong 29 doanh nhân có ảnh hưởng nhất ở Đông Nam Á...
Mặc dù chưa bao giờ nhận mình là người giàu nhất Việt Nam, song trong danh sách những người nắm giá trị cổ phiếu lớn nhất trên sàn chứng khoán ông Đoàn Nguyên Đức Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) liên tục xếp vị trí số 1 vào các năm 2008 và 2009 (Ảnh: Internnet).
Mặc dù chưa bao giờ nhận mình là người giàu nhất Việt Nam, song trong danh sách những người nắm giá trị cổ phiếu lớn nhất trên sàn chứng khoán ông Đoàn Nguyên Đức Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) liên tục xếp vị trí số 1 vào các năm 2008 và 2009 (Ảnh: Internnet).
Theo số liệu được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM, tính đến ngày 15/9/2011, tổng tài sản hiện có của tập đoàn HAGL là 23.108 tỷ đồng bao gồm nhiều dự án bất động sản, thủy điện, cao su, khai khoáng… trong nước và các Lào, Campuchia, Thái Lan, Singapore, Miến Điện với khoảng 10.000 nhân viên. Tài sản của ông Đoàn Nguyên Đức chiếm gần 50% tổng tài sản của tập đoàn, khoảng hơn 10.000 tỷ đồng (Ảnh: Internnet).
Theo số liệu được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM, tính đến ngày 15/9/2011, tổng tài sản hiện có của tập đoàn HAGL là 23.108 tỷ đồng bao gồm nhiều dự án bất động sản, thủy điện, cao su, khai khoáng… trong nước và các Lào, Campuchia, Thái Lan, Singapore, Miến Điện với khoảng 10.000 nhân viên. Tài sản của ông Đoàn Nguyên Đức chiếm gần 50% tổng tài sản của tập đoàn, khoảng hơn 10.000 tỷ đồng (Ảnh: Internnet).
Từ năm 2001, bầu Đức đã bỏ ra mỗi năm hơn 10 tỷ đồng đầu tư cho bóng đá. Đội bóng CLB Hoàng Anh Gia Lai từng 2 lần vô địch V-League và là một trong những đội dẫn đầu bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Quyết định đầu tư cho bóng đá với ý nguyện để xây dựng một “thương hiệu” Gia Lai trong tầm nhìn quốc tế (Ảnh: Internnet).
Từ năm 2001, bầu Đức đã bỏ ra mỗi năm hơn 10 tỷ đồng đầu tư cho bóng đá. Đội bóng CLB Hoàng Anh Gia Lai từng 2 lần vô địch V-League và là một trong những đội dẫn đầu bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Quyết định đầu tư cho bóng đá với ý nguyện để xây dựng một “thương hiệu” Gia Lai trong tầm nhìn quốc tế (Ảnh: Internnet).
Tháng 10/2008 ông Đức là người Việt Nam đầu tiên kể từ năm 1975 sở hữu máy bay riêng. Chiếc Beechcraft King Air 350 của ông Đoàn Nguyên Đức là thế hệ máy bay mới kế tiếp King Air 350, với khả năng bay lượn trên cả tuyệt vời chiếc Beechcraft King Air 350 trị giá khoảng 7 triệu USD (khoảng 157,5 tỷ đồng). Có thể xem đây là một loại máy bay VIP hiện đại đáp ứng mọi mong muốn của các đại gia thế giới hiện nay (Ảnh: Internnet).
Tháng 10/2008 ông Đức là người Việt Nam đầu tiên kể từ năm 1975 sở hữu máy bay riêng. Chiếc Beechcraft King Air 350 của ông Đoàn Nguyên Đức là thế hệ máy bay mới kế tiếp King Air 350, với khả năng bay lượn trên cả tuyệt vời chiếc Beechcraft King Air 350 trị giá khoảng 7 triệu USD (khoảng 157,5 tỷ đồng). Có thể xem đây là một loại máy bay VIP hiện đại đáp ứng mọi mong muốn của các đại gia thế giới hiện nay (Ảnh: Internnet).
Chiếc máy bay ông Đức mua nhãn hiệu Beechcraft King Air 350, số seri FL-417 do hãng Raytheon Aircraft (Mỹ) sản xuất; động cơ Pratt & Whitney PT 6 - 60 A (Canada). Đây là loại máy bay phản lực cánh quạt hai động cơ loại nhỏ, do hãng Beech Aircraft Corporation Mỹ chế tạo (Ảnh: Internnet).
Chiếc máy bay ông Đức mua nhãn hiệu Beechcraft King Air 350, số seri FL-417 do hãng Raytheon Aircraft (Mỹ) sản xuất; động cơ Pratt & Whitney PT 6 - 60 A (Canada). Đây là loại máy bay phản lực cánh quạt hai động cơ loại nhỏ, do hãng Beech Aircraft Corporation Mỹ chế tạo (Ảnh: Internnet).
Loại máy bay dài hơn 10m và sải cánh hơn 15m này có từ một đến hai phi công, chở tối đa 11 người. Nó có thể bay liên tục 3.500 km với tốc độ nhanh nhất đạt 583 km/h. Mỗi tháng, Bầu Đức bỏ khoảng 300 triệu đồng cho chiếc phi cơ riêng.
Loại máy bay dài hơn 10m và sải cánh hơn 15m này có từ một đến hai phi công, chở tối đa 11 người. Nó có thể bay liên tục 3.500 km với tốc độ nhanh nhất đạt 583 km/h. Mỗi tháng, Bầu Đức bỏ khoảng 300 triệu đồng cho chiếc phi cơ riêng.
Nhiều người hẳn chưa quên ông Đức từng thuê cầu thủ số 1 Đông Nam Á – Kiatisak với mức lương đỉnh nhất Việt Nam vào năm 2001 là 7.000USD trong khi trước đó, cầu thủ ngoại được trả lương cao nhất là Enock Kyember chỉ được SLNA trả 1.500 USD.. Chuyện này từng là không tưởng với những người làm bóng đá Việt Nam cũng như chính bản thân Kiatisak...(Ảnh: Internnet).
Nhiều người hẳn chưa quên ông Đức từng thuê cầu thủ số 1 Đông Nam Á – Kiatisak với mức lương đỉnh nhất Việt Nam vào năm 2001 là 7.000USD trong khi trước đó, cầu thủ ngoại được trả lương cao nhất là Enock Kyember chỉ được SLNA trả 1.500 USD.. Chuyện này từng là không tưởng với những người làm bóng đá Việt Nam cũng như chính bản thân Kiatisak...(Ảnh: Internnet).
Sau đó, ông Đức có chuyến thăm lãnh địa Emirates và ký hợp đồng hợp tác chiến lược lâu dài với CLB tên tuổi xứ sương mù Arsenal (Anh quốc) khiến nhiều người ngây ngất. Một học viện đào tạo bóng đá HAGL – JMG Arsenal qui mô và hoành tráng ra đời trên mảnh rừng cao su của khu Trung tâm thể thao Hàm Rồng (Ảnh: Internnet).
Sau đó, ông Đức có chuyến thăm lãnh địa Emirates và ký hợp đồng hợp tác chiến lược lâu dài với CLB tên tuổi xứ sương mù Arsenal (Anh quốc) khiến nhiều người ngây ngất. Một học viện đào tạo bóng đá HAGL – JMG Arsenal qui mô và hoành tráng ra đời trên mảnh rừng cao su của khu Trung tâm thể thao Hàm Rồng (Ảnh: Internnet).
Bầu Đức cùng HLV Wenger trước trung tâm tập luyện và dùng bữa với vị HLV cực kỳ nổi tiếng tại CLB Arsenal (Ảnh: Internnet).
Bầu Đức cùng HLV Wenger trước trung tâm tập luyện và dùng bữa với vị HLV cực kỳ nổi tiếng tại CLB Arsenal (Ảnh: Internnet).
Bầu Đức cùng HLV Wenger trước trung tâm tập luyện và dùng bữa với vị HLV cực kỳ nổi tiếng tại CLB Arsenal (Ảnh: Internnet).
Bầu Đức cùng HLV Wenger trước trung tâm tập luyện và dùng bữa với vị HLV cực kỳ nổi tiếng tại CLB Arsenal (Ảnh: Internnet).
Bầu Đức cùng lãnh đạo CLB HA Gia Lai và Arsenal đang thảo luận và bàn chuyện hợp tác (Ảnh: Internnet).
Bầu Đức cùng lãnh đạo CLB HA Gia Lai và Arsenal đang thảo luận và bàn chuyện hợp tác (Ảnh: Internnet).
Cách thành phố Pleiku 13 km, Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG được xây dựng vào tháng 3 - 2007 trên khuôn viên rộng 5 ha, và khánh thành sau 7 tháng (Ảnh: Internnet).
Cách thành phố Pleiku 13 km, Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG được xây dựng vào tháng 3 - 2007 trên khuôn viên rộng 5 ha, và khánh thành sau 7 tháng (Ảnh: Internnet).
Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG có hai sân tập tiêu chuẩn quốc tế (một sân đã hoàn thành và sân còn lại chuẩn bị khởi công); hai khu nhà cao cấp - nhà ở cho học viên (8 phòng sức chứa tối đa 32 học viên), dãy nhà dành cho các chuyên gia, nhà điều hành, phòng xem tivi, phòng học tiếng Anh, massage, phòng họp, thư viện…Tổng kinh phí để xây dựng Học viện là khoảng 4 triệu USD (Ảnh: Internnet).
Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG có hai sân tập tiêu chuẩn quốc tế (một sân đã hoàn thành và sân còn lại chuẩn bị khởi công); hai khu nhà cao cấp - nhà ở cho học viên (8 phòng sức chứa tối đa 32 học viên), dãy nhà dành cho các chuyên gia, nhà điều hành, phòng xem tivi, phòng học tiếng Anh, massage, phòng họp, thư viện…Tổng kinh phí để xây dựng Học viện là khoảng 4 triệu USD (Ảnh: Internnet).
Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG có hai sân tập tiêu chuẩn quốc tế (một sân đã hoàn thành và sân còn lại chuẩn bị khởi công); hai khu nhà cao cấp - nhà ở cho học viên (8 phòng sức chứa tối đa 32 học viên), dãy nhà dành cho các chuyên gia, nhà điều hành, phòng xem tivi, phòng học tiếng Anh, massage, phòng họp, thư viện…Tổng kinh phí để xây dựng Học viện là khoảng 4 triệu USD (Ảnh: Internnet).
Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG có hai sân tập tiêu chuẩn quốc tế (một sân đã hoàn thành và sân còn lại chuẩn bị khởi công); hai khu nhà cao cấp - nhà ở cho học viên (8 phòng sức chứa tối đa 32 học viên), dãy nhà dành cho các chuyên gia, nhà điều hành, phòng xem tivi, phòng học tiếng Anh, massage, phòng họp, thư viện…Tổng kinh phí để xây dựng Học viện là khoảng 4 triệu USD (Ảnh: Internnet).
Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) trở thành một thương hiệu lớn và nổi tiếng từ nhiều năm qua. Đây chính là tập đoàn (TĐ) kinh tế tư nhân thực hiện nhiều sự kiện đầu tiên ở Việt Nam như: Mua máy bay riêng, mở Học viện Bóng đá, đặt bảng quảng cáo trên Sân vận động Emirates (Vương quốc Anh), phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế,... (Ảnh: Internnet).
Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) trở thành một thương hiệu lớn và nổi tiếng từ nhiều năm qua. Đây chính là tập đoàn (TĐ) kinh tế tư nhân thực hiện nhiều sự kiện đầu tiên ở Việt Nam như: Mua máy bay riêng, mở Học viện Bóng đá, đặt bảng quảng cáo trên Sân vận động Emirates (Vương quốc Anh), phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế,... (Ảnh: Internnet).
Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai của ông Đoàn Nguyên Đức còn là nhà đầu tư lớn thường xuyên đầu tư vào các dự án trong nước và các nước Lào, Campuchia,... (Ảnh: Internnet).
Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai của ông Đoàn Nguyên Đức còn là nhà đầu tư lớn thường xuyên đầu tư vào các dự án trong nước và các nước Lào, Campuchia,... (Ảnh: Internnet).
Phạm Hải (Tổng hợp)