Điểm lại hàng loạt vụ vận chuyển vàng trái phép tinh vi tại Việt Nam

28/02/2012 12:06
Hà Nhi (Tổng hợp)
(GDVN) - Hàng loạt vụ nhập khẩu, vận chuyển vàng trái phép đã diễn ra trong suốt 2 năm qua, thủ đoạn tinh vi từ việc cuốn quanh bụng, giấu dưới ghế, trong valy...
6,4 kg vàng vô chủ trên buồng lái máy bay Ngày 11/2/2009, các lực lượng chức năng tại sân bay Nội Bài đã phát hiện trên chuyến bay A321 mã hiệu VN 791 của Vietnam Airlines từ Hồng Kông đáp xuống Nội Bài, lúc 15h40 có số vàng kể trên. Ngay sau khi sự việc bị phát hiện, cả tổ bay gồm 7 tiếp viên và 3 phi công đang trên đường từ Nội Bài về trung tâm Hà Nội đã lập tức bị triệu tập lại để lập biên bản, làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, số vàng này vẫn là tài sản... vô thừa nhận. Chưa có cá nhân nào đứng ra nhận trách nhiệm vận chuyển trái phép số vàng này. (Ảnh minh họa)
6,4 kg vàng vô chủ trên buồng lái máy bay

Ngày 11/2/2009, các lực lượng chức năng tại sân bay Nội Bài đã phát hiện trên chuyến bay A321 mã hiệu VN 791 của Vietnam Airlines từ Hồng Kông đáp xuống Nội Bài, lúc 15h40 có số vàng kể trên. Ngay sau khi sự việc bị phát hiện, cả tổ bay gồm 7 tiếp viên và 3 phi công đang trên đường từ Nội Bài về trung tâm Hà Nội đã lập tức bị triệu tập lại để lập biên bản, làm rõ vụ việc.

Tuy nhiên, tại thời điểm đó, số vàng này vẫn là tài sản... vô thừa nhận. Chưa có cá nhân nào đứng ra nhận trách nhiệm vận chuyển trái phép số vàng này. (Ảnh minh họa)
92 thỏi vàng được giấu dưới ghế ngồi 0 giờ 30 phút ngày 4-2-2010, trên tuyến đường nối với đường cao tốc TPHCM-Trung Lương thuộc địa phận xã Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, tổ CSGT kiểm tra chiếc ô tô hiệu Ford Everest, biển số 67M-2029 do tài xế Trần Phi Toàn (30 tuổi, ngụ xã Vĩnh Ngươn, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang) điều khiển, phát hiện trên xe có tổng cộng 92 thỏi vàng. Mỗi thỏi cân nặng 1 kg được giấu dưới ghế ngồi, trong các hộc đựng hàng hóa và trong người của Lê Văn Don, Hồng Đức Sanh và Nguyễn Văn Lợi (tất cả cùng ngụ tỉnh An Giang). Tại cơ quan điều tra, những người có liên quan không xuất trình được chứng từ chứng minh nguồn gốc số vàng trên. Họ khai chỉ là người vận chuyển thuê cho “ông trùm” Nguyễn Ngọc Luân (53 tuổi) và “bà trùm” Nguyễn Thị Tuyết Vân (còn gọi là Út Vân, 45 tuổi, cả hai cùng ở phường Châu Phú A, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang). (Nguồn: Nguoilaodong).
92 thỏi vàng được giấu dưới ghế ngồi

0 giờ 30 phút ngày 4-2-2010, trên tuyến đường nối với đường cao tốc TPHCM-Trung Lương thuộc địa phận xã Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, tổ CSGT kiểm tra chiếc ô tô hiệu Ford Everest, biển số 67M-2029 do tài xế Trần Phi Toàn (30 tuổi, ngụ xã Vĩnh Ngươn, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang) điều khiển, phát hiện trên xe có tổng cộng 92 thỏi vàng. Mỗi thỏi cân nặng 1 kg  được giấu dưới ghế ngồi, trong các hộc đựng hàng hóa và trong người của Lê Văn Don, Hồng Đức Sanh và Nguyễn Văn Lợi (tất cả cùng ngụ tỉnh An Giang).

Tại cơ quan điều tra, những người có liên quan không xuất trình được chứng từ chứng minh nguồn gốc số vàng trên. Họ khai chỉ là người vận chuyển thuê cho “ông trùm” Nguyễn Ngọc Luân (53 tuổi) và “bà trùm” Nguyễn Thị Tuyết Vân (còn gọi là Út Vân, 45 tuổi, cả hai cùng ở phường Châu Phú A, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang).  (Nguồn: Nguoilaodong).

Vụ vận chuyển vàng lớn nhất An Giang năm 2011 Ngày 18/12/2011, chi cục hải quan cửa khẩu Khánh Bình (An Giang) và cảnh sát kinh tế tỉnh An Giang đã bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 15 kg vàng (tương đương 18 tỉ đồng Việt Nam). Hai đối tượng Hà Văn Thiện và Trần Văn Điền, ngụ tại thị xã Châu Đốc đã bị bắt giữ khi đang trên đường vận chuyển vàng bằng phương tiện xe khách từ thị xã Châu Đốc mang đi TP.HCM tiêu thụ. 15 kg vàng này được Thiện và Điền bó trong ruột tượng và giấu kỹ trong người, khi bị phát hiện, các đối tượng hoàn toàn không xuất trình được bất kỳ giấy tờ gì chứng minh hàng hóa hợp pháp. (Ảnh: Báo Hải quan)
Vụ vận chuyển vàng lớn nhất An Giang năm 2011

Ngày 18/12/2011, chi cục hải quan cửa khẩu Khánh Bình (An Giang) và cảnh sát kinh tế tỉnh An Giang đã bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 15 kg vàng (tương đương 18 tỉ đồng Việt Nam).

Hai đối tượng Hà Văn Thiện và Trần Văn Điền, ngụ tại thị xã Châu Đốc đã bị bắt giữ khi đang trên đường vận chuyển vàng bằng phương tiện xe khách từ thị xã Châu Đốc mang đi TP.HCM tiêu thụ. 15 kg vàng này được Thiện và Điền bó trong ruột tượng và giấu kỹ trong người, khi bị phát hiện, các đối tượng hoàn toàn không xuất trình được bất kỳ giấy tờ gì chứng minh hàng hóa hợp pháp. (Ảnh: Báo Hải quan)
Theo nhận định của cơ quan chức năng, đây là vụ vận chuyển vàng lậu bị bắt lớn nhất từ đầu năm 2011 đến nay qua địa bàn An Giang.
Theo nhận định của cơ quan chức năng, đây là vụ vận chuyển vàng lậu bị bắt lớn nhất từ đầu năm 2011 đến nay qua địa bàn An Giang.
26 kg vàng được giấu kỹ trong valy Rạng sáng ngày 21/12/2011, Cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan, Phòng an ninh kinh tế Công an Hà Nội, phối hợp với Chi cục QLTT và Trạm công an nhà ga đường sắt Hà Nội bắt giữ 26kg vàng vận chuyển trái phép qua biên giới vào Việt Nam để tiêu thụ. (Ảnh: CA TPHCM).
26 kg vàng được giấu kỹ trong valy

Rạng sáng ngày 21/12/2011, Cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan, Phòng an ninh kinh tế Công an Hà Nội, phối hợp với Chi cục QLTT và Trạm công an nhà ga đường sắt Hà Nội bắt giữ 26kg vàng vận chuyển trái phép qua biên giới vào Việt Nam để tiêu thụ. (Ảnh: CA TPHCM).
Hai đối tượng Trần Văn Hải và Nguyễn Thị Thu Thủy vận chuyển số vàng này trên chuyến tàu SP4 từ Lào Cai về đến ga Hà Nội vào lúc 5h30 ngày 21/12 thì bị lực lượng phối hợp liên ngành bắt giữ. Kiểm tra trên người Trần Văn Hải, cơ quan chức năng phát hiện 18,5kg vàng. Khám xét hành lý của Nguyễn Thị Thu Thủy, cơ quan chức năng phát hiện thêm 7,5kg vàng được giấu kỹ trong va ly. Đây là vụ vận chuyển vàng trái phép vào Việt Nam có số lượng lớn nhất bị phát hiện và bắt giữ trong năm 2011. (Ảnh: CAND).
Hai đối tượng Trần Văn Hải và Nguyễn Thị Thu Thủy vận chuyển số vàng này trên chuyến tàu SP4 từ Lào Cai về đến ga Hà Nội vào lúc 5h30 ngày 21/12 thì bị lực lượng phối hợp liên ngành bắt giữ.

Kiểm tra trên người Trần Văn Hải, cơ quan chức năng phát hiện 18,5kg vàng. Khám xét hành lý của Nguyễn Thị Thu Thủy, cơ quan chức năng phát hiện thêm 7,5kg vàng được giấu kỹ trong va ly. Đây là vụ vận chuyển vàng trái phép vào Việt Nam có số lượng lớn nhất bị phát hiện và bắt giữ trong năm 2011. (Ảnh: CAND).
Vụ việc gây xôn xao dư luận nhất năm 2010 đó là vụ cuốn hơn 100 cây vàng quanh bụng Tối 12/3, Bộ đội Biên phòng Lào Cai đã bắt được thủ phạm. Tại cơ quan điều tra, nam thanh niên 17 tuổi ở Kim Bảng, Hà Nam khai là Chu Văn Doanh. Để vận chuyển 4kg vàng trái phép từ Hà Khẩu (Trung Quốc) về Việt Nam, nam thanh niên 17 tuổi dùng dây nịt quấn bốn miếng quanh bụng rồi mặc áo khoác che kín.
Vụ việc gây xôn xao dư luận nhất năm 2010 đó là vụ cuốn hơn 100 cây vàng quanh bụng

Tối 12/3, Bộ đội Biên phòng Lào Cai đã bắt được thủ phạm. Tại cơ quan điều tra, nam thanh niên 17 tuổi ở Kim Bảng, Hà Nam khai là Chu Văn Doanh. Để vận chuyển 4kg vàng trái phép từ Hà Khẩu (Trung Quốc) về Việt Nam, nam thanh niên 17 tuổi dùng dây nịt quấn bốn miếng quanh bụng rồi mặc áo khoác che kín.
Tới ngày 16/3, Đồn Biên phòng cửa khẩu Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” để tiến hành điều tra theo quyền hạn của Bộ đội Biên phòng.
Tới ngày 16/3, Đồn Biên phòng cửa khẩu Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” để tiến hành điều tra theo quyền hạn của Bộ đội Biên phòng.
Hà Nhi (Tổng hợp)