Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam có bao nhiêu tiền?

11/12/2014 09:40
Mai Anh
(GDVN) - Kể từ năm 2008 đến nay Tập đoàn Dầu khí Việt Nam liên tục giữ vị trí quán quân trong số 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

Ngày 9/11 vừa qua, Công ty cổ phần báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) vừa công bố bảng xếp hạng VNR500 - Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Theo đó ở Top 500 doanh nghiệp nhà nước lớn nhất Việt Nam Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietNam – PVN) tiếp tục đứng vị trí quán quân. Đây đã là năm thứ 7 liên tiếp (từ năm 2008) PVN đứng vị trí số 1.

Năm 2014 được xem là năm thành công của PVN, theo thông báo của tập đoàn này đã hoàn thành kế hoạch khai thác dầu và khí trong năm 2014 trước 22 ngày. Cụ thể từ ngày 6/12, PVN đã hoàn thành chỉ tiêu khai thác dầu trong nước là 14,37 triệu tấn, tiếp đó ngày 8/12, PVN cũng đã hoàn thành chỉ tiêu khai thác khí là 9,5 tỉ m3.

Top 10 doanh nghiệp dẫn đầu bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.
Top 10 doanh nghiệp dẫn đầu bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

Với kết quả đạt được từ hoạt động khai thác, nhiều dự đoán chắc chắn rằng năm 2014 PVN sẽ hoàn thành mục tiêu doanh thu 666,5 nghìn tỉ đồng và nộp ngân sách 140,5 nghìn tỷ đồng.

Trước đó trong cuộc họp giao ban trực tuyến hai đầu cầu Hà Nội và TP.HCM đánh giá kết sản xuất kinh doang 9 tháng đầu năm 2014, PVN cho biết hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kế hoạch, gia tăng trữ lượng dầu khí 9 tháng đầu năm đạt 28,53 triệu tấn dầu quy đổi, bằng 81,5% kế hoạch năm. Có 05 phát hiện dầu khí mới và PVN đã ký 03 hợp đồng dầu khí mới.

Tổng sản lượng khai thác quy dầu 9 tháng đạt 20,34 triệu tấn, trong đó, sản lượng khai thác dầu thô đạt 12,71 triệu tấn, sản lượng khai thác khí đạt 7,64 tỉ m3. PVN đã sản xuất và cung cấp cho lưới điện quốc gia 11,92 tỉ kWh, sản xuất 1,23 triệu tấn đạm, 4,06 triệu tấn xăng dầu các loại.

Theo đánh giá của Công ty cổ phần báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) năm 2013 tổng doanh thu của Top 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam đạt xấp xỉ 2.354 nghìn tỷ đồng (tương đương 63,7% GDP năm 2013).

Tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị trong Tập đoàn 9 tháng đạt 560,1 nghìn tỉ đồng, bằng 119,5% kế hoạch 9 tháng và 84% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn đạt 125,5 nghìn tỉ đồng, bằng 124% kế hoạch 9 tháng và 89% kế hoạch năm.

Trong 9 tháng đầu năm 2014, giá trị đóng góp cho ngân sách Nhà nước của PVN  vượt 24% so với kế hoạch 9 tháng, tương đương vượt trên 24,3 nghìn tỷ đồng (tương đương 1,14 tỷ USD).

Trước đó năm 2013, PVN cũng về đích sớm các mục tiêu được Chính phủ giao. Cụ thể Tổng doanh thu toàn Tập đoàn về đích trước kế hoạch 50 ngày. Nộp ngân sách Nhà nước 195,4 nghìn tỷ đồng, vượt 31,5% kế hoạch năm, tăng 4,5% so với năm 2012, vượt 46,8 nghìn tỷ đồng (2,22 tỷ USD) so với kế hoạch năm.

Được biết trong giai đoạn 2011-2015, PVN đặt mục tiêu giữ tốc độ tăng trưởng bình quân 18 - 20%/năm với cơ cấu phát triển chủ yếu trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò, khai thác và chế biến dầu khí.

Tổng doanh thu trong giai đoạn 2011-2015 mục tiêu 3.040 nghìn tỷ đồng. Doanh thu dịch vụ dầu khí trong tổng doanh thu toàn ngành chiếm từ 35% đến 40%. Tổng nộp ngân sách Nhà nước là 650 nghìn tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ PVN vào khoảng 20% đến 25%/năm.

Tổng sản lượng khai thác dầu khí giai đoạn 2011-2015 đặt mục tiêu vào khoảng 142 triệu tấn quy dầu trong đó sản lượng dầu là 90 triệu tấn, sản lượng khí khoảng 52 tỷ m3 và sản lượng điện là 108 tỷ kWh. Tập đoàn cũng phấn đấu gia tăng trữ lượng từ 35 đến 45 triệu tấn-quy dầu/năm.

Mai Anh