Đọc nhanh sáng 7/4: Doanh nhân mua thị trấn Buford - Mỹ lên tiếng

07/04/2012 09:50
Hương Trà (tổng hợp)
GDVN - Doanh nhân mua thị trấn Mỹ - Phạm Đình Nguyên lên tiếng, không phân biệt vàng miếng SJC và các loại vàng miếng  khác,... là tin đáng chú ý sáng 7/4.

Doanh nhân mua thị trấn Mỹ - Phạm Đình Nguyên lên tiếng
Theo nguồn tin từ Tuổi trẻ Online, doanh nhân đã thắng đấu giá thị trấn Buford là anh Phạm Đình Nguyên - tổng giám đốc Công ty Dịch vụ phân phối tổng hợp quốc tế (IDS), trụ sở tại TP.HCM.
Theo anh Nguyên, dù giá trị đấu giá chung cuộc 900.000 USD không phải là lớn. “Một trong những hoạt động kinh doanh chính của IDS là phân phối, phát triển thị trường. Sở hữu một thị trấn như Buford là bàn đạp về mặt tinh thần để chúng tôi xuất khẩu sang thị trường Mỹ những thương hiệu Việt Nam. Đồng thời cũng là cơ hội để chúng tôi giới thiệu những thương hiệu mới mà chúng tôi sở hữu” - anh Nguyên cho biết.

Anh Phạm Đình Nguyên - “thị trưởng” mới của thị trấn Buford - Ảnh: T.M.
Anh Phạm Đình Nguyên - “thị trưởng” mới của thị trấn Buford - Ảnh: T.M.

“Ý tưởng mua một thị trấn chỉ mới cách đây không đầy hai tuần khi tôi tình cờ đọc được tin trên báo mạng. Thành thật mà nói, tôi chưa có một kế hoạch cụ thể nào cho thị trấn này. Nhưng một điều tôi nghĩ người Việt Nam chúng ta không nên tự ti. Không có gì là không thể!” - anh Nguyên nói.

Không phân biệt vàng miếng SJC và các loại vàng miếng  khác

Theo SVB (trang thông tin điện tử của NHNN), trước dư luận về một số nội dung liên quan đến Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, trao đổi với phóng viên ông Nguyễn Quang Huy – Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối, NHNN cho biết: 
Quyền sở hữu vàng hợp pháp của tổ chức, cá nhân được công nhận và bảo vệ theo quy định của pháp luật”. Như vậy, quy định tại Nghị định 24 không phân biệt đối xử giữa vàng miếng SJC và các loại vàng miếng khác. Các loại vàng miếng trên, bao gồm cả vàng miếng SJC và vàng miếng khác thuộc sở hữu hợp pháp của các tổ chức, cá nhân được pháp luật công nhận và bảo vệ,  được mua bán, trao đổi tại các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng sau thời hạn chuyển tiếp do Ngân hàng Nhà nước quy định.
Do đó, người dân cần bình tĩnh, thận trọng trước các thông tin thất thiệt liên quan đến vàng miếng khác để tránh các thiệt hại không đáng có.

Đại gia chi tiền tỷ săn nơi an nghỉ cuối cùng

Theo VTV News, trong lúc thị trường bất động sản đang trầm lắng, thì những khu đất Vip cho người âm lại được được nhiều đại gia săn tìm.
Tại nghĩa trang Lạc Hồng Viên, giá mộ đơn vào khoảng 35 – 40 triệu đồng/ngôi. Những“khu biệt thự”, dành cho cả một gia đình, thậm chí là gia tộc, có diện tích 400 – 500 m2, có giá lên tới 5 – 6 tỷ đồng. Hay những khuôn viên Vip diện tích 100 m2 cũng có giá vài tỷ đồng.
Nghĩa trang được quy hoạch như đất cho người sống
Nghĩa trang được quy hoạch như đất cho người sống

Theo người dân địa phương, khách hàng mua những khu đất Vip này, chủ yếu là các tổng giám đốc, giám đốc và lãnh đạo lớn của các Tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp ở Hà Nội. Mỗi ngày thường có ít nhất vài chiếc xế hộp bóng loáng đến đây tìm mua đất. 
Công viên Vĩnh Hằng (Ba Vì, Hà Tây) cũng là một điểm “nóng” về đất nghĩa trang. Giá đất tại đây cũng dao động từ 10 – 11,5 triệu đồng/m2 và thêm 2 triệu đồng tiền hoàn thiện.

Sài Gòn Exim sở hữu 5,17% tổng cổ phiếu lưu hành của Sacombank

Theo Dân trí, Sài Gòn Exim hiện đang là công ty liên kết của ngân hàng Eximbank và Eximbank cũng chính là 1 trong 3 tổ chức sáng lập của công ty này. Giao dịch mua trên 50 triệu cổ phiếu STB của Sài Gòn Exim thực hiện từ 9/1 song đến nay mới công bố.

Sau 3 tháng, thông tin giao dịch mua vào trên 50 triệu cổ phiếu STB của Sài Gòn Exim mới được công bố trong bối cảnh Sacombank đang nỗ lực gom ủy quyền trước thềm ĐHĐCĐ.
Sau 3 tháng, thông tin giao dịch mua vào trên 50 triệu cổ phiếu STB của Sài Gòn Exim mới được công bố trong bối cảnh Sacombank đang nỗ lực gom ủy quyền trước thềm ĐHĐCĐ.

Từ ngày 9/1, CTCP Đầu tư Sài Gòn Exim đã mua gần 50,4 triệu cổ phiếu STB, chiếm 5,17% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Sacombank. Tại thời điểm này, Eximbank cũng đã tăng tỷ lệ nắm giữ tại Sacombank lên 9,73%.
Sài Gòn Exim hiện đang là công ty liên kết của ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank).

Hiệu sách bán cả... đồ chơi tình dục

Theo VEF đưa tin, thay vì chỉ bán sách và văn phòng phẩm... , nhà sách online bây giờ còn rao bán tràn lan cả đồ chơi tình dục, bao cao su, thuốc bôi trơn, tăng nhu cầu...khiến nhiều người tiêu dùng, đặc biệt là các vị phụ huynh, lo ngại.
Tại hiệu sách ...books.vn còn quảng cáo tràn lan các loại đồ chơi tình dục, gel bôi trơn, bao cao su, nước hoa gợi tình, thảo dược nâng ngực cho phụ nữ, thuốc tăng cường sinh lí, thuốc tránh thai khẩn cấp... Đặc biệt, các mặt hàng nhạy cảm này được đặt ngang hàng với sách và đập ngay vào mắt người mua là lời giới thiệu sản phẩm rất gợi cảm, có kèm theo giá bán.

Một cửa hàng sách online bán cả nhiều mặt hàng nhạy cảm.
Một cửa hàng sách online bán cả nhiều mặt hàng nhạy cảm.

Riêng về mặt đồ chơi tình dục nhà sách davibooks giới thiệu khá nhiều sản phẩm: máy massage mini bỏ túi 1 trứng, vòng rung Johnny, máy massage Durex play little gem, vòng rung Durex vibrations (hộp gồm 1 vòng rung + 1 bao cao su)... Đặc biệt, các loại gel bôi trơn và thuốc tăng khoái cảm cho nam và nữ giới còn được giới thiệu rất phản cảm.

Trung Quốc: bán thận mua iPhone

Theo Infonet, hôm qua, 5 người Trung Quốc bị truy tố tội danh mua thận trái phép từ một thanh niên, người đã dùng số tiền bán thận để mua một chiếc iPhone và iPad.
Thủ phạm He Wei vì thua bạc, đã nghĩ ra cách kiếm một món tiền lớn bằng cách buôn thận phi pháp. Anh ta nhờ bạn tìm người hiến thận qua các “chat room” và nhờ một người khác thuê phòng phẫu thuật của khoa tiết niệu thuộc một bệnh viện địa phương.

Một thanh niên Trung Quốc đã bán 1 quả thận của mình để mua iPhone và iPad.
Một thanh niên Trung Quốc đã bán 1 quả thận của mình để mua iPhone và iPad.

Song Zhongyu, một bác sĩ phẫu thuật của bệnh viện tỉnh Vân Nam đã tiến hành cắt thận của một học sinh trung học họ Wang, 17 tuổi, để ghép cho một bệnh nhân vào tháng Tư năm ngoái. He Wei nhận được khoảng 220.000 nhân dân tệ ( 728 triệu VND) và đưa cho Wang 22.000 nhân dân tệ (72,8 triệu VND). 
Wang đã dùng tiền để mua iPhone và iPad và em đã thú nhận với mẹ đã bán đi một quả thận của mình. Hiện Wang đang bị yếu thận và tình trạng sức khỏe đang xấu đi.
Hương Trà (tổng hợp)