Đọc nhanh tối 19/4: Siêu xe khủng nhất VN lách luật né thuế cả tỷ đồng

19/04/2012 18:48
Hương Trà (tổng hợp)
(GDVN) - Siêu xe khủng nhất VN lách luật né thuế cả tỷ đồng; Thêm 8 mẫu thức ăn nghi nhiễm chất tạo nạc; Nợ xấu của các ngân hàng Tây Ban Nha tăng cao kỷ lục;... là những tin kinh tế đáng chú ý tối 19/4.
Siêu xe khủng nhất VN lách luật né thuế cả tỷ đồng
Theo nguồn tin từ VTC News, về nước dưới dạng Việt kiều hồi hương, siêu xe khủng nhất Việt Nam Bugatti Veyron cùng không ít xe tiền tỉ khác đã và đang “né” được nhiều loại thuế trị giá tới cả tỷ đồng.
Có quá nhiều lợi ích về kinh tế khiến ôtô nhập khẩu (cả cũ và mới) theo diện này trong thời gian gần đây, mà điển hình là chiếc Bugatti Veyron tại TP.HCM. Chiếc xe này được sản xuất 2008, có giá bán tại nước ngoài vào khoảng 800.000 USD, thuế tiêu thụ đặc biệt phải đóng khi về Việt Nam là khoảng 480.000USD.

Có quá nhiều ưu tiên cho các siêu xe nhập khẩu tại Việt Nam (Ảnh: Nguồn Internet)
Có quá nhiều ưu tiên cho các siêu xe nhập khẩu tại Việt Nam (Ảnh: Nguồn Internet)

Tuy nhiên, chủ xe không phải đóng thuế nhập khẩu xe cũ (thuế tuyệt đối + thuế suất xe cũ theo xe mới) và thuế GTGT... Như vậy là có quá nhiều lợi ích cho một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc. 
Chính vì thực tế này, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh đã có văn bản số 1103/HPHCM-GSQL gửi cục Giám sát quản lí về Hải quan - Tổng cục Hải quan, đề nghị xem xét việc áp dụng thu thuế nhập khẩu đối với ôtô, xe máy là tải sản di chuyển của Việt kiều khi hồi hương. 
Hiện tại, ngoài việc xe ôtô cũ được nhập khẩu về Việt Nam theo chân các Việt kiều hồi hương, hiện vẫn còn một hình thức nữa nhập khẩu xe mà không chịu sự tác động của thông tư 20 là theo hình thức Quà tặng… 

Thêm 8 mẫu thức ăn nghi nhiễm chất tạo nạc

Nguồn tin từ Infonet, nhằm chấn chỉnh và siết chặt các loại chất cấm trong chăn nuôi, Thanh tra Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn An Giang đã ra quân kiểm tra và phát hiện nhiều sản phẩm thức ăn chăn nuôi có dính đến chất cấm.

Chất cấm tràn lan trong thức ăn chăn nuôi ở An Giang (Ảnh: Infornet)
Chất cấm tràn lan trong thức ăn chăn nuôi ở An Giang (Ảnh: Infornet)

Đoàn Kiểm tra liên ngành tỉnh đã lấy mẫu từ 17 cơ sở ở các cửa hàng bán thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi, trang trại chăn nuôi heo và các sạp, quầy bán thịt heo tại chợ... để kiểm tra chất cấm.
Kết quả cho thấy 26/34 mẫu cho kết quả âm tính với các chất cấm tạo nạc trong chăn nuôi heo. Tám mẫu đã gửi Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc thú y trung ương 2 tại TP.HCM và đang chờ kết quả kiểm nghiệm.

Vietinbank lọt top 2.000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới

Theo thông tin từ Vneconomy, tạp chí chuyên xếp hạng Forbes vừa công bố danh sách thường niên 2.000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới (Global 2000). 

Trên phương diện lợi nhuận, Vietinbank đứng ở vị trí 1.945 trong số 2.000 công ty thuộc xếp hạng. Nếu xét về giá trị tài sản, Vietinbank xếp thứ 904. (Ảnh: Vneconomy)
Trên phương diện lợi nhuận, Vietinbank đứng ở vị trí 1.945 trong số 2.000 công ty thuộc xếp hạng. Nếu xét về giá trị tài sản, Vietinbank xếp thứ 904. (Ảnh: Vneconomy)

Việt Nam có một doanh nghiệp duy nhất là Ngân hàng Vietinbank lọt vào danh sách này, đứng ở vị trí 1989. Theo số liệu của Forbes, Vietinbank có doanh thu 2,8 tỷ USD, lợi nhuận 0,2 tỷ USD, giá trị tài sản 21,9 tỷ USD, giá trị vốn hóa thị trường 2,4 tỷ USD.
Trên phương diện lợi nhuận, Vietinbank đứng ở vị trí 1.945 trong số 2.000 công ty thuộc xếp hạng. Nếu xét về giá trị tài sản, Vietinbank xếp thứ 904.
Toàn bộ top 3 của xếp hạng này đều là các công ty Mỹ, còn trong top 5 của xếp hạng, có tới 2 công ty dầu lửa.

Cá tra VN lại bị cảnh báo vì tỷ lệ đóng tuyết cao

Nguồn tin từ Thanh niên Online cho hay, hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, thời gian gần đây VASEP nhận được một số cảnh báo về chất lượng cá tra khi xuất khẩu sang Mỹ.

Theo thông tin từ Hiệp hội Nhập khẩu Hoa Kỳ (NFI), vấn nạn mạ băng (đóng tuyết) khiến hàm lượng nước trong cá tra Việt Nam vượt mức cho phép đang gây ra nhiều tranh luận tại Mỹ.

Người tiêu dùng Mỹ ngày càng ưa chuộng cá tra Việt Nam - Ảnh: Trung Hiếu
Người tiêu dùng Mỹ ngày càng ưa chuộng cá tra Việt Nam - Ảnh: Trung Hiếu

Các nhà nhập khẩu cho rằng, tỷ lệ tăng trọng bằng mạ băng của cá tra Việt Nam không chỉ dừng lại ở mức 20% như quy định mà nhiều lô hàng đã tăng tới 40%. Đây là hành động gian lận thuơng mại, lừa dối người tiêu dùng, dễ khiến hàng hóa bị tẩy chay.
Ông John Connelly, Chủ tịch NFI, cho biết cá tra Việt Nam ngày càng được sử dụng phổ biến tại Mỹ với khối lượng nhập khẩu ngày càng lớn. Điều này đồng nghĩa với việc cá tra sẽ nhận được sự quan tâm hơn của công chúng và đối thủ cạnh tranh.

Cấm xây nhà, biệt thự trong sân golf

Thông tin từ Vneconomy, bên cạnh những mặt tích cực , việc thực hiện quy hoạch sân golf đã được phê duyệt còn bộc lộ một số hạn chế, yếu kém; một số địa phương chưa thực hiện đầy đủ quy định của Chính phủ, hiện tượng đầu tư không đúng với quy hoạch, chậm tiến độ, làm cho dư luận, nhất là nhân dân địa phương có sân golf chưa thật sự yên tâm.

Cả nước hiện có 29 sân golf đã đưa vào sử dụng trong số 90 dự án sân golf được phê duyệt. (Ảnh: Nguồn Internet)
Cả nước hiện có 29 sân golf đã đưa vào sử dụng trong số 90 dự án sân golf được phê duyệt. (Ảnh: Nguồn Internet)

Trước thực tế đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch sân golf, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương.
Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu không được sử dụng đất đã cấp cho việc xây dựng sân golf để xây nhà, biệt thự để bán, chuyển nhượng hoặc sử dụng vào mục đích khác; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất làm sân golf phải được giám sát, kiểm tra chặt chẽ, bảo đảm sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả.

Nợ xấu của các ngân hàng Tây Ban Nha cao kỷ lục

Nguồn tin trên TTXVN cho biết, số liệu chính thức cho thấy tỷ lệ nợ xấu (nợ mà người vay không có khả năng chi trả trong ít nhất 3 tháng) tại các ngân hàng Tây Ban Nha trong tháng Hai đã leo lên mức cao kỷ lục trong vòng 18 năm qua liên quan đến lĩnh vực bất động sản.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Các ngân hàng Tây Ban Nha là mối quan ngại lớn trên các thị trường tài chính vì sự sụt giảm giá trị các khoản vay lớn mà họ cho phép vay trong thời gian bong bóng bất động sản vỡ năm 2008.
Ngân hàng trung ương Tây Ban Nha cho biết các khoản nợ xấu trong tháng 2 đã lên tới 143,8 tỷ euro (188 tỷ USD), chiếm 8,15% tổng dư nợ - tỷ lệ cao nhất kể từ năm 1994 - so với mức 7,91% của tháng 1.
Các khoản vay mượn ECB của các ngân hàng Tây Ban Nha đã lập kỷ lục mới trong tháng 3, với 227,6 tỷ euro, tăng từ mức 152,4 tỷ euro trong tháng 2 và 133,2 tỷ euro hồi tháng 1. 

Nhật xóa nợ 3,7 tỷ USD và nối lại ODA cho Myanmar

Theo thông tin trên Vietnam+, Nhật Bản sẽ xóa 300 tỷ yen (3,7 tỷ USD) nợ cho Myanmar và có kế hoạch nối lại viện trợ cho quốc gia Đông Nam Á này. 
Tờ Asahi Shimbun đưa tin Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda dự kiến sẽ công bố kế hoạch xóa nợ trên trong chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Myanmar Thein Sein vào ngày 21/4 tới. 

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Tờ báo viết: "Sau khi xóa khoản nợ trên, Nhật Bản có kế hoạch nối lại các khoản vay chính thức bằng đồng yên cho nước này lần đầu tiên sau 25 năm." 
Một quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản từ chối xác nhận thông tin trên, song lại nói: "Đúng là hai nước đang thảo luận về vấn đề nợ cũng như các kế hoạch tiến tới nối lại Viện trợ phát triển chính thức (ODA) của Nhật Bản cho Myanmar." 
Hương Trà (tổng hợp)