Đường ống dẫn nước sông Đà lại vỡ "không rõ nguyên nhân"

18/06/2014 11:40
Hồng Anh
(GDVN) - Đường ống dẫn nước sạch sông Đà từ Hòa Bình về Hà Nội lại vỡ vào 22 giờ đêm ngày 17/6. Đây là lần thứ 7 đường ống dẫn nước này bị vỡ.

Tối 17/6, đường ống nước sạch Sông Đà từ Hòa Bình về Hà Nội tiếp tục gặp sự cố, khiến 70.000 hộ dân ở các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Cầu Giấy, Hà Đông… bị ảnh hưởng.

Sáng nay (18/6), ông Nguyễn Văn Tốn - TGĐ Công ty nước sạch Vinaconex xác nhận: Đường ống dẫn nước sạch sông Đà từ Hòa Bình về Hà Nội lại vỡ vào 22 giờ đêm ngày 17/6. Vị trí xảy ra sự cố ở Km25 trên Đại lộ Thăng Long, khu vực cầu vượt Đồng Chúc, đoạn qua huyện Thạch Thất – Hà Nội. Vết vỡ rộng khoảng 20-30cm, ở mặt trên đường ống nên dễ xử lý.

Tuyến đường ống nước sạch sông Đà bị vỡ ngày 1/4/2014.
Tuyến đường ống nước sạch sông Đà bị vỡ ngày 1/4/2014.


Trong khi đó, theo thông báo chính thức của Công ty CP nước sạch Vinaconex, từ 21 giờ ngày 17/6, công ty sẽ ngừng cung cấp nước cho các hộ dân tại các khu vực như: Thanh Xuân, Hoàng Mai, Cầu Giấy, Hà Đông. Theo đó, thời gian cấp nước trở lại dự kiến khoảng 12 giờ ngày 18/6.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Tốn cho biết công tác khắc phục sự cố đường ống dẫn nước đã cơ bản hoàn tất. "Riêng tại những điểm cuối mạng lưới cấp nước như khu vực Hoàng Mai, thời gian cấp nước sớm nhất dự kiến vào chiều tối nay (ngày 18/6 - PV), ông Nguyễn Văn Tốn nói.

Về nguyên nhân xảy ra sự cố vỡ đường ống nước sạch sông Đà từ Hòa Bình về Hà Nội, ông  Nguyễn Văn Tốn cho biết chưa xác định nguyên nhân do quá tải hay do chất lượng đường ống dẫn nước kém. 

Theo đó, Công ty nước sạch Vinaconex cho biết, đang xúc tiến đầu tư làm đường ống dẫn nước sạch thứ 2 để giải quyết tình trạng vỡ đường ống dẫn nước xảy ra liên tiếp trong thời gian gần đây. Như vậy, trong thời gian này, biện pháp trước mắt được đơn vị này đưa ra là "vỡ đâu sửa đấy".

Như vậy, kể từ tháng 12/2012 đến nay đường ống nước sạch Sông Đà từ Hòa Bình về Hà Nội đã 7 lần xảy ra sự cố vỡ. Lần 1 diễn ra vào ngày 4/2/2012, lần 2 ngày 21/3/2013, lần 3 ngày 21/11/2013, lần 4 ngày 16/12/2013, lần 5 ngày 1/4/2014, lần 6 ngày 26/4/2014). Và đây là lần thứ 7.

Trước đó, ngày 14/4, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân sự cố vỡ ống dẫn nước sông Đà - Hà Nội trước ngày 30/5. Theo đó, Bộ trưởng yêu cầu kiểm tra, đánh giá chất lượng tuyến ống và làm rõ nguyên nhân sự cố vỡ ống tiềm ẩn từ các công đoạn: Khảo sát, thiết kế, thi công, vận hành. 

Hồng Anh