Khám phá khối tài sản kếch xù của tỷ phú Nga Abramovich

27/05/2012 08:27
Theo Vnexpress
Có tổng tài sản 12,1 tỷ USD, nhà tài phiệt người Nga Roman Abramovich là người giàu thứ 68 trên thế giới theo danh sách của Forbes. Tỷ phú này hiện là Chủ tịch Công ty đầu tư Millhouse LLC và Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Chelsea của Anh.
Năm 2003, Abramovich bỏ ra khoảng 100 triệu USD mua đứt câu lạc bộ bóng đá Chelsea của Anh, một trong những đội bóng hàng đầu thế giới. Ngoài số tiền mua câu lạc bộ, khi trở thành người sở hữu mới của Chelsea, Abramovich đồng thời phải gánh khoản nợ hơn 134 triệu USD của câu lạc bộ này.
Năm 2003, Abramovich bỏ ra khoảng 100 triệu USD mua đứt câu lạc bộ bóng đá Chelsea của Anh, một trong những đội bóng hàng đầu thế giới. Ngoài số tiền mua câu lạc bộ, khi trở thành người sở hữu mới của Chelsea, Abramovich đồng thời phải gánh khoản nợ hơn 134 triệu USD của câu lạc bộ này.
Đội ngũ vệ sĩ của Abramovich gồm 40 người và ngốn của ông 2 triệu USD mỗi năm..
Đội ngũ vệ sĩ của Abramovich gồm 40 người và ngốn của ông 2 triệu USD mỗi năm..
Bạn gái lâu năm của ông, Dasha Zhukova, là người mẫu, nhà thiết kế thời trang và biên tập viên tạp chí nổi tiếng tại Nga. Họ đã có với nhau một con trai.
Bạn gái lâu năm của ông, Dasha Zhukova, là người mẫu, nhà thiết kế thời trang và biên tập viên tạp chí nổi tiếng tại Nga. Họ đã có với nhau một con trai.
Để đến với người tình Dasha Zhukova, Abramovich đã ly hôn vợ bà Irina. Đây là vụ ly hôn đắt nhất đỏ nhất nhì thế giới, với khoản tiền mà bà Irina nhận được là 300 triệu USD.
Để đến với người tình Dasha Zhukova, Abramovich đã ly hôn vợ bà Irina. Đây là vụ ly hôn đắt nhất đỏ nhất nhì thế giới, với khoản tiền mà bà Irina nhận được là 300 triệu USD.
Năm 2008, Abramovich bỏ ra 120 triệu USD mua 2 bức tranh "Benefits Supervisor Sleeping" của Lucian Freud và bộ ba tranh "Triotych" của họa sĩ Francis Bacon.
Năm 2008, Abramovich bỏ ra 120 triệu USD mua 2 bức tranh "Benefits Supervisor Sleeping" của Lucian Freud và bộ ba tranh "Triotych" của họa sĩ Francis Bacon.
Abramovich là chủ nhân của du thuyển lớn nhất thế giới có giá 1 tỷ USD Eclipse. Du thuyền này có 2 bể bơi, hệ thống laser chống giới săn ảnh và một tàu ngầm phòng trường hợp khẩn cấp. Abramovich cho thuê du thuyền Eclipse với giá 2 triệu USD mỗi tuần
Abramovich là chủ nhân của du thuyển lớn nhất thế giới có giá 1 tỷ USD Eclipse. Du thuyền này có 2 bể bơi, hệ thống laser chống giới săn ảnh và một tàu ngầm phòng trường hợp khẩn cấp. Abramovich cho thuê du thuyền Eclipse với giá 2 triệu USD mỗi tuần
Abramovich sở hữu một chiếc Boeing 767 có thể chở tới 375 người. Đây được coi là chiếc phi cơ cá nhân sang trọng nhất nước Nga. Ngoài ra, ông Abramovich cũng có ba chiếc máy bay khác của hãng Lear.
Abramovich sở hữu một chiếc Boeing 767 có thể chở tới 375 người. Đây được coi là chiếc phi cơ cá nhân sang trọng nhất nước Nga. Ngoài ra, ông Abramovich cũng có ba chiếc máy bay khác của hãng Lear.
Ông cũng là chủ nhân của 2 xe Maybach 62. Cả hai chiếc xe đều được bọc thép và tranh bị hệ thống an ninh tối tân. Mỗi chiếc có giá hơn một triệu USD.
Ông cũng là chủ nhân của 2 xe Maybach 62. Cả hai chiếc xe đều được bọc thép và tranh bị hệ thống an ninh tối tân. Mỗi chiếc có giá hơn một triệu USD.
Abramovich mua 9 căn hộ ở London và dự định biến chúng thành một dinh cơ lớn. Khi hoàn thành, cả cơ ngơi này sẽ có diện tích hơn 9.000 m2 và là ngôi nhà đắt nhất tại Anh.
Abramovich mua 9 căn hộ ở London và dự định biến chúng thành một dinh cơ lớn. Khi hoàn thành, cả cơ ngơi này sẽ có diện tích hơn 9.000 m2 và là ngôi nhà đắt nhất tại Anh.
Ông cũng là chủ nhân của một trang trại tại Aspen, bang Colorado (Mỹ) trị giá 40 triệu USD. Tại đây, ông cho xây dựng một sân trượt băng
Ông cũng là chủ nhân của một trang trại tại Aspen, bang Colorado (Mỹ) trị giá 40 triệu USD. Tại đây, ông cho xây dựng một sân trượt băng
Abramovich sở hữu lâu đài Chateau de Croe từng là nơi ở của vua Edward VIII và nữ công tước Wallace Simpson tại miền nam nước Pháp. Ông đã chi ít nhất 50 triệu USD để tân trang lâu đài này theo ý thích của mình.
Abramovich sở hữu lâu đài Chateau de Croe từng là nơi ở của vua Edward VIII và nữ công tước Wallace Simpson tại miền nam nước Pháp. Ông đã chi ít nhất 50 triệu USD để tân trang lâu đài này theo ý thích của mình.
Đầu năm 2012, Abramovich đã cho 8 triệu USD cho bữa tiệc mừng năm mới tại St. Bart's, Pháp. Khách mời là những nhân vật nổi tiếng như Rupert Murdoch, Martha Stewart, George Lucas và Marc Jacobs. Ban nhạc Red Hot Chili Peppers của Mỹ cũng được mời biểu diễn tại bữa tiệc.
Đầu năm 2012, Abramovich đã cho 8 triệu USD cho bữa tiệc mừng năm mới tại St. Bart's, Pháp. Khách mời là những nhân vật nổi tiếng như Rupert Murdoch, Martha Stewart, George Lucas và Marc Jacobs. Ban nhạc Red Hot Chili Peppers của Mỹ cũng được mời biểu diễn tại bữa tiệc.
Abramovich còn chi 400 triệu USD mua hòn đảo New Holland tại St. Petersburg, trước đây là một căn cứ quân sự, để làm nơi cất giữ những tác phẩm nghệ thuật của mình.
Abramovich còn chi 400 triệu USD mua hòn đảo New Holland tại St. Petersburg, trước đây là một căn cứ quân sự, để làm nơi cất giữ những tác phẩm nghệ thuật của mình.
Abramovich là thống đốc khu tự trị Chukotka tại Nga từ năm 2003-2008. Ông đã bỏ 1,3 triệu USD tiền túi cho khu vực này.
Abramovich là thống đốc khu tự trị Chukotka tại Nga từ năm 2003-2008. Ông đã bỏ 1,3 triệu USD tiền túi cho khu vực này.

.

Theo Vnexpress