Năm 2011, nhu cầu vàng toàn cầu lần đầu tiên vượt mức 200 tỷ USD

29/02/2012 05:00
Theo Giavang
Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho biết, trong năm 2011, nhu cầu vàng toàn cầu là 4.076 tấn, trị giá khoảng 206 tỷ USD.

Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho biết, trong năm 2011, nhu cầu vàng toàn cầu là 4.076 tấn, trị giá khoảng 206 tỷ USD.

Như vậy, 2011 là năm đầu tiên nhu cầu vàng của thế giới vượt mức 200 tỷ USD. Trong đó, nhu cầu đầu tư  tăng gần 5% so với năm 2010, đạt mức kỷ lục 1.640,7 tấn. Ngược lại, nhu cầu vàng nữ trang toàn cầu gần như đi ngang trong năm qua.

Ấn Độ vẫn là nước tiêu thụ nhiều vàng nhất trong năm 2011, bất chấp sự suy yếu của đồng Rupee của nước này.

Đối với họ, vàng không chỉ là biểu tượng của sự giàu có và địa vị, vàng còn là một phần trong truyền thống có từ hàng nghìn năm về trước. Nhu cầu về vàng tại Ấn Độ chiếm 32% thị trường thế giới. Con số đó gấp bốn lần nhu cầu ở toàn thể khu vực Bắc Mỹ.

Trong bối cảnh Ấn Độ đương đầu với tình trạng lạm phát gia tăng và thị trường tài chính toàn cầu ngày càng trở nên yếu kém, người Ấn Độ giờ đây không còn chỉ xem vàng như một thứ trang sức mà đã sử dụng nó như một kênh đầu tư an toàn cho tài sản của mình.

Trong khi đó, nhu cầu vàng củaTrung Quốc cũng tăng 20% trong năm qua, lên mức 769,8 tấn.

Châu Âu cũng là một thị trường tiêu thụ mạnh vàng, nhu cầu vàng của châu Âu trong năm 2011 tăng hơn 1/4, đạt mức 374,8 tấn. Sự tăng trưởng nhu cầu này tập trung chủ yếu ở hai quốc gia là Đức và Thụy Sỹ.

Khối lượng vàng được khai mỏ trong năm 2011 cũng đạt mức kỷ lục là 2.809,5 tấn, tăng 4% so với năm 2010. Trong khi đó, lượng vàng được tái chế trên toàn cầu giảm 2%, còn 1.611,9 tấn.

Có thể thấy, giá trị xã hội của kim loại quý này đã tồn tại hàng nghìn năm và sẽ không ai phủ nhận. Mọi người vẫn sẽ đầu tư vào vàng dù nền kinh tế có ra sao đi nữa.

Hiện nay, nhiều người không còn chọn hình thức đầu tư vào tiền tệ, mà thay vào đó họ mua vàng. Điều này chắc chắn sẽ đẩy giá trị của vàng lên cao hơn.

Theo Giavang