Những 8x, 9x thổi hồn cho sticker Việt

18/02/2014 07:47
Bình An
(GDVN) - 9x răng khểnh xinh xắn Mai Anh là Ủn Ủn và Meo Meo, Lê Thanh Tùng cùng phong cách chibi ở “Xeko”,… là những bạn trẻ thổi hồn vào các sticker.
Lê Mai Anh – 9X răng khểnh của Ủn Ủn và Meo Meo
 
Ủn Ủn và Meo Meo là tên của bộ sticker mà 9x răng khểnh xinh xắn sáng tác riêng cho Zalo. Đây là một trong những bộ sticker được tung ra vào dịp lễ Tình nhân 14/2 vừa rồi. Hoạ sĩ trẻ Mai Anh nổi tiếng với bút danh hơn là tên thật. Từ lâu, 9x răng khểnh khá đình đám trong giới trẻ mê tranh minh họa bằng cái tên rất quái: Tuyệt đỉnh sinh vật.
Với những ai chưa từng nghe thấy tên của Mai Anh, nhưng xác suất từng nhìn thấy tranh của cô trên mạng, hay dùng tranh cô làm hình nền máy tính, điện thoại… khá lớn. Ngoài chia sẻ trên mạng, Mai Anh còn cộng tác minh họa cho nhiều báo teen, vẽ minh họa cho các series truyện như Nhật ký công chúa, Mùa hè thiên đường…

Nét biểu cảm đáng yêu qua những tấm hình động cũng chính là phong cách rất được ưa chuộng của Mai Anh. Một trong những bộ tranh của cô được giới trẻ yêu thích nhất là bộ Tuyệt đỉnh sinh vật nhanh chóng hút hồn teen Việt. Không bắt chước bất cứ ai, Mai Anh đã tự định hình cho phong cách của mình. Cái chất “cute” trong tranh cô đã được phát huy gần như tuyệt đối vào bộ sticker Ủn Ủn và Meo Meo, khi cho chú heo đeo kính đen hay cô mèo béo ú. 

Ủn Ủn và Meo Meo là hai nhân vật dễ thương trên Zalo có thể dùng để biểu đạt suy nghĩ của các cặp tình nhân khi trò chuyện hàng ngày. Các bạn gái sẽ dễ dàng tìm thấy nét đồng cảm với hình ảnh cô mèo béo ú Meo Meo tròn trĩnh đáng yêu nhưng không kém phần điệu đà, tinh nghịch thích làm nũng chú heo Ủn Ủn. 

Ủn Ủn thì khá “lạnh lùng” đằng sau cặp kính đen nhưng thông qua hình thể và điệu bộ, có thể thấy Ủn Ủn khá hài hước và..đôi khi nhẫn nhịn, ngờ nghệch trước cô mèo tinh quái Meo Meo. Ngoài bộ sticker chung của cả hai nhân vật, Ủn Ủn và Meo Meo đều có bộ sticker riêng giúp người dùng có nhiều lựa chọn hơn để biểu đạt cảm xúc của mình.

Lê Thanh Tùng – đáng yêu và tinh quái

Được đào tạo bài bản trong ngành đồ họa trường Đại học kiến trúc TP.HCM, Tùng từng được bạn bè gọi là “thợ săn tiền thưởng”. Khi học lớp 5 ở Gia Lai, Tùng tình cờ tham gia cuộc thi “Vẽ và kể chuyện theo phim” do Nhà văn hoa Thiếu nhi tỉnh tổ chức. Dù chưa từng học vẽ, nhưng lúc đó cậu bé Thanh Tùng đã giành giải khuyến khích. 
 
Trong quá trình học ở trường Kiến trúc, Tùng gần như chẳng bỏ qua bất cứ cuộc thi sáng tạo lớn nhỏ nào, dù là đúng hay trái ngành học. Kể về thành tích đi thi, Tùng cũng bỏ túi được kha khá. Trong đó, nổi bật là giải nhất và giải khuyến khích cho hai tác phẩm tham dự “Thiết kế đồ gỗ nội thất Hoa Mai”, giải nhì cuộc thi thiết kế mẫu mã của gốm Minh Long, hay giải nhì “Thiết kế nội thất trong mơ” của Nhà Xinh. 
Có biệt danh khá đáng sợ là “quái vật” do sở thích sưu tầm mô hình quái vật nhưng Tùng dễ để lại ấn tượng đẹp cho người đối diện bằng gương mặt thư sinh, hiền lành. Anh từng chia sẻ là muốn được bao bọc quanh mình một thế giới kỳ ảo để thỏa sức bay bổng, tưởng tượng. Ba bộ ảnh mà Tùng sáng tạo cho kho sticker Zalo – Xeko, 12 Cung hoàng đạo, Thể thao 360 – đều rất màu sắc, phong phú như chính thế giới tâm hồn của anh chàng họa sĩ trẻ này vậy. 

Nét vẽ chibi của Tùng cực kỳ đáng yêu. Mười hai cung hoàng đạo được anh “nhân cách hóa” và mang đậm màu sắc trẻ con, xì tin. Tùng cũng rất khéo léo lồng ghép sắc màu dân tộc vào đó. Như trong bộ ảnh Thể thao, anh gần như đã lấy nguyên mẫu hình ảnh cổ động viên với cờ đỏ, sao vàng trên áo và băng cài đầu – một hình ảnh không hề xa lạ với tín đồ thể thao Việt, đặc biệt là bóng đá trong những trận cầu Sea Games… 

Trong các tác giả cộng tác với Zalo để tạo nên những bộ sticker “Made in Vietnam”, mỗi người đều có phong cách riêng: Lê Thanh Tùng lạ và quậy; Mai Anh nữ tính, đáng yêu. Cùng với hàng loạt hoạ sĩ trẻ khác tạo nên những Sành điệu củ kiệu 1&2 châm biếm và hài hước; Khu vườn trên mây mang phong cách chibi đáng yêu gợi nhớ câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ; Hàng rong vui xuân với những hình ảnh đậm chất Việt với tà áo dài, chiếc xe gắn máy, gánh hàng rong,… họ chia sẻ một tiếng nói chung, đó là nét trẻ, tươi mới, hiện đại và chẳng hề đụng hàng hay vay mượn tranh truyện nước ngoài.

Có lẽ đó cũng chính là màu sắc mà các nhà phát triển của Zalo, một ứng dụng OTT do người Việt xây dựng đang hướng tới. 

Bình An