Sau vụ nổ kinh hoàng, người HN chọn bếp nào thay gas?

06/11/2011 08:42
Bài, ảnh: Phương Hạ
(GDVN) - Cái chết kinh hoàng sau vụ nổ ga của 2 cháu bé tại Hà Nội khiến người dân bàng hoàng. Các bà nội trợ đã đi tìm một giải pháp khác thay cho bếp ga.

Mua bếp từ tăng đột biến sau vụ nổ bình ga


Tại một số siêu thị điện máy trên địa bàn Hà Nội, lượng khách tìm hiểu những chiếc bếp từ hơn các tuần trước.

Chị Thu Hoài (ngõ 93 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội), một khách hàng cho biết: Sau thông tin về vụ nổ bình ga diễn ra ở Tạ Quang Bửu, Hà Nội, gia đình tôi cảm thấy khá lo lắng. Trước đây, cứ nghĩ sử dụng bếp từ rất phức tạp vì nó yêu cầu bộ nồi riêng dành cho bếp từ nhưng sau khi khảo sát thị trường, tôi nhận thấy: Các loại nồi, chảo sử dụng cho bếp từ đều khá phổ biến và giá cả phải chăng.

Sau khi tham khảo thêm ý kiến gia đình, chị Hoài quyết định sẽ đầu tư vào bếp từ thay bếp ga. Chị Hoài sẵn sàng đi mua 500 – 900.000 đồng cho một bộ ba nồi inox, đồng thời mua thêm 1 chiếc chảo trị giá khoảng 200.000 đồng để đổi lấy sự an toàn hơn cho gia đình mình.

Ngày bình thường tại siêu thị điện máy Pico (Nguyễn Trãi, Hà Nội) chỉ bán được tầm 4 - 5 chiếc bếp từ nhưng 2 ngày vừa qua tăng đột biến lên tới 20 chiếc/ngày.
Ngày bình thường tại siêu thị điện máy Pico (Nguyễn Trãi, Hà Nội) chỉ bán được tầm 4 - 5 chiếc bếp từ nhưng 2 ngày vừa qua tăng đột biến lên tới 20 chiếc/ngày.

“Tôi nhận thấy có sự gia tăng đột biến doanh số bán hàng trong 1 – 2 ngày gần đây. Ngày thường chỉ bán được tầm 4 – 5 chiếc nhưng hiện tại, ngày nào cũng lên tới tầm 20 chiếc” – Chị Phí Thị Nhàn, nhân viên phụ trách bán hàng tại quầy gia dụng của siêu thị Pico cho biết.

Chị Nhàn cho rằng: Với những tính năng như tiện lợi, phù hợp túi tiền, khi giá bình ga cao có thời điểm lên tới gần 400.000 đồng/bình thì sử dụng điện (tính theo giá tiêu dùng) có thể rẻ hơn sử dụng ga, dẫn tới xu hướng chính hiện nay là sử dụng bếp từ thay bếp ga.

Trên các diễn đàn online, các chị em phụ nữ cũng bàn luận rôm rả về vấn đề này. Chị gái có nickname chandai ủng hộ quan điểm dùng bếp từ, chị chia sẻ trên webtretho rằng: “Nấu bếp từ mùa hè thì không nóng như bếp ga. Ưu điểm của bếp từ là nóng nhanh và vì thế nấu rất nhanh, không tốn quá nhiều điện, nếu sử dụng ở mức cao nhất là 2.100W thì cứ 2 tiếng đồng hồ mất khoảng 2 số điện. Hơn nữa, bản thân bếp từ khi được thiết kế đã có chế độ tiết kiệm điện cấu tạo với 2 vòng nhiệt nên tiết kiệm điện hơn”.

Khi có khách hỏi mua, nhân viên bán hàng của siêu thị điện trên đường Trần Duy Hưng cũng tư vấn: Bếp từ hoạt động trên nguyên lý làm nóng bằng cảm ứng của sóng điện từ. Do vậy, bếp không tỏa khói, an toàn, hạn chế cháy nổ. Bề mặt bếp thường được làm bằng sứ cao cấp hoặc kính chịu nhiệt nên rất dễ vệ sinh, kể cả khi đang nấu. Các nút điều chỉnh nhiệt độ với nhiều chức năng: nấu cháo, lẩu, xúp, chiên, xào... được điều khiển qua màn hình LCD và một số chức năng tiện ích khác như hẹn giờ tự tắt.

Loại bếp từ có mức giá phải chăng, khoảng 1,3 triệu như thế này luôn rất hút khách hàng.
Loại bếp từ có mức giá phải chăng, khoảng 1,3 triệu như thế này luôn rất hút khách hàng.

Theo khảo sát của phóng viên Giáo Dục Việt Nam, một chiếc bếp từ có giá dao động trong khoảng 700 – 1,5 triệu đồng/chiếc, trong đó một số hãng đang được ưa chuộng hiện nay như Goldsun, Fusibo, Supor, Komasu, Media,…

“Mỗi ngày cuối tuần, lượng khách đông tới mua sắm, lượng hàng bếp điện từ, chúng tôi bán được khoảng 20 chiếc/ngày. Bếp từ có ưu điểm là an toàn hơn bếp ga. Tuy nhiên, nếu ngày nào mất điện thì chiếc bếp này lại vô tác dụng” – Một nhân viên bán hàng nhắc nhở.

Bếp điện
hay hồng ngoại?

Ngoài bếp từ, một lựa chọn khác mà không ít người tiêu dùng Việt đang lựa chọn đó là bếp điện. Với mức giá khoảng 1 triệu đồng, các khách hàng có thể sở hữu một chiếc bếp điện công suất 2.250W tương đương 1 tiếng đun nấu tốn 2, 25 số điện. Ưu điểm của loại bếp điện này là có thể sử dụng tất cả các loại nồi.

Bếp điện tiện hơn bếp từ vì sử dụng được tất cả mọi loại nồi nhưng khi nấu, phần thân bếp cháy đỏ nên để đảm bảo sự an toàn., nhiều người vẫn thích bếp từ hơn.
Bếp điện tiện hơn bếp từ vì sử dụng được tất cả mọi loại nồi nhưng khi nấu, phần thân bếp cháy đỏ nên để đảm bảo sự an toàn., nhiều người vẫn thích bếp từ hơn.

“Loại này mới nhập nhưng lấy cái nào về bán hết cái ấy. So với bếp từ và bếp ga, nồi này tiện hơn và nấu sôi nhanh hơn” – một nhân viên phụ trách bán cho biết.

Một loại bếp mới được nhiều người tiêu dùng quan tâm đó là bếp hồng ngoại. Công suất của loại bếp này tương đương bếp từ 2.000W, linh kiện và công nghệ từ Hàn Quốc, lắp ráp tại Trung Quốc. Nhân viên tư vấn tại đây cho biết: Bếp này dùng cho tất cả các loại nồi, vì vậy, nó dễ sử dụng và thích hợp với mọi gia đình. Mặc dù, giá của bếp hồng ngoại này có đắt hơn bếp từ và các loại bếp khác (một loại 1.690.000 đồng, một loại 1.390.000 đồng/chiếc) nhưng vẫn được nhiều người mua hàng lựa chọn.
Bếp hồng ngoại với giá 1.690.000 đồng hoặc 1.390.000 đồng/chiếc được nhiều khách hàng quan tâm tại siêu thị điện máy Trần Anh.
Bếp hồng ngoại với giá 1.690.000 đồng hoặc 1.390.000 đồng/chiếc được nhiều khách hàng quan tâm tại siêu thị điện máy Trần Anh.

“Mỗi ngày, chúng tôi bán được khá nhiều sản phẩm này, một phần, họ mua về ăn lẩu, phần khác họ nấu bất cứ thứ gì cũng được, lại dễ dàng lau chùi, dọn dẹp vệ sinh bởi khi bụi và nước bám vào, chỉ cần lau khô đi là hết. Bạn cũng có thể bỏ cả vỉ thịt lên để nướng trực tiếp trên bếp” – Người bán giới thiệu.

Ngoài ra, khách hàng có thể cân nhắc một loại chảo đa năng của Pháp có thể nấu được mọi món ăn và sử dụng chức năng cắm điện thay vì đun nấu bằng bếp ga. Nó giống như một nồi nấu lẩu, bạn có thể chia được nhiều món, luộc rau, gián khoai tây, chiên,…Loại này sử dụng công suất 1.350 - 1.600W.
Chiếc chảo đa năng của Pháp có bán tại Parkson có thể là lựa chọn hoàn hảo nếu nhà bạn thường xuyên ăn lẩu.
Chiếc chảo đa năng của Pháp có bán tại Parkson có thể là lựa chọn hoàn hảo nếu nhà bạn thường xuyên ăn lẩu.

Sử dụng một thời gian, nếu chảo bong tróc, dính thì chủ nhà có thể thay chảo mới được. Nếu như ăn lẩu thường xuyên thì đây có thể coi là lựa chọn hoàn hảo, với mức giá trung bình là 2.490.000 đồng/chiếc.

Trao đổi với báo Giáo Dục Việt Nam, chị Nguyễn Thị Thủy, nhân viên phụ trách quầy hàng bếp ga của siêu thị trên đường Nguyễn Trãi cho biết: “Sau vụ nổ ga kinh hoàng ở Hà Nội, một xu hướng chính đã xuất hiện, những người mua hàng đều có mong muốn mua loại bếp ga có van chống trào. Bởi lẽ, nó giữ được an toàn cho người sử dụng, nếu có rò rỉ thức ăn sẽ tự khắc tắt bếp, tránh tình trạng, bếp lửa bị tắt rồi mà ga vẫn xì ra, cực kỳ nguy hiểm”.

Theo ghi nhận của chị Thủy, hàng ngày có tới 60% lượng người mua bếp ga chống trào thay vì bếp ga bình thường khác.


Bài, ảnh: Phương Hạ