Thủ tướng nói về điểm thuận rất lớn để doanh nghiệp Việt–Czech hợp tác rộng hơn

18/04/2019 09:02
Theo chinhphu.vn
(GDVN) - Cuối ngày 17/4, giờ Việt Nam, tại Praha, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Cộng hòa Czech Andrej Babis đã cùng chủ trì Diễn đàn Doanh nghiệp Việt-Czech.

Cuối giờ chiều nay, 17/4, giờ Việt Nam, tại Praha, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Cộng hòa Czech Andrej Babis đã cùng chủ trì Diễn đàn Doanh nghiệp Việt-Czech.

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt - Czech. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Diễn đàn Doanh nghiệp Việt - Czech. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp và Vận tải Cộng hòa Czech Jaroslav Hanak cho biết, Liên đoàn liên tục phối hợp với VCCI tổ chức các đoàn doanh nghiệp Czech sang Việt Nam và bày tỏ vui mừng, khi tại hội trường hôm nay, rất đông doanh nghiệp có mặt.

Ông cho biết, nhiều doanh nghiệp từng học tập ở Czech, đây là điều kiện thúc đẩy hợp tác kinh doanh giữa hai bên. Là nền kinh tế phát triển chủ yếu dựa vào xuất khẩu, Czech rất cần thị trường xuất khẩu.

Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Cộng hòa Czech Marta Novakova, Việt Nam là một trong những thị trường mà Czech rất quan tâm, mong muốn làm sao hàng hóa của Czech xâm nhập sâu hơn vào thị trường Việt Nam, bên cạnh các mặt hàng truyền thống là các sản phẩm công nghệ cao.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Cộng hòa Czech Andrej Babis cùng chủ trì Diễn đàn. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Cộng hòa Czech Andrej Babis cùng chủ trì Diễn đàn. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng Cộng hòa Czech Andrej Babis bày tỏ kỳ vọng Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU (EVFTA) sớm được ký kết, từ đó, mở ra các cơ hội hợp tác mới giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Cộng hòa Czech.

Năm 2018, kim ngạch xuất khẩu của Czech sang Việt Nam tăng 30% nhưng vẫn thấp hơn nhập khẩu từ Việt Nam.

Ông mong muốn các doanh nghiệp Czech xuất khẩu nhiều hơn sang Việt Nam. Ông cũng bày tỏ vui mừng và tin tưởng việc sớm mở đường bay thẳng Hà Nội-Prague sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư và du lịch giữa hai nước.

Đánh giá cao việc VCCI và Liên đoàn Công nghiệp và Vận tải Czech tổ chức Diễn đàn với sự tham gia đông đảo của doanh nghiệp hai bên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kỳ vọng, sau Diễn đàn, các doanh nghiệp tiếp tục kết nối, đạt được kết quả cụ thể, “chứ không chỉ gặp là xong”.

Thủ tướng phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thông báo cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước về kết quả hội đàm rất thành công, Thủ tướng cho biết, hiện hai nền kinh tế có những đổi mới, thay đổi nhanh chóng, do đó, các doanh nghiệp cần thúc đẩy hợp tác tốt hơn nữa trên nền tảng quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Chính phủ hai nước cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hai nước mở rộng kết nối, phát triển sáng tạo các ý tưởng, dự án kinh doanh.

Nền kinh tế Czech phát triển ở trình độ cao hơn, kinh tế Việt Nam đang phát triển năng động, với nhiều tiềm năng; hai nền kinh tế, hàng hóa mang tính bổ sung cho nhau hơn là cạnh tranh trực tiếp. Đây là điểm thuận rất lớn để chúng ta phát huy tiềm năng, tiến xa hơn, hợp tác rộng hơn, hiệu quả hơn, Thủ tướng nói.

Con số hơn 1 tỷ USD kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Cộng hòa Czech còn dưới mức tiềm năng. Thủ tướng mong rằng, qua Diễn đàn lần này, con số này sẽ tăng cao hơn nữa.

Giới thiệu về tình hình kinh tế-xã hội của Việt Nam, Thủ tướng nhấn mạnh việc Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng với việc tham gia 12 FTA và hiện hướng tới EVFTA. Đây là nền tảng quan trọng để “chúng ta xuất khẩu, cân bằng cán cân thương mại, có lợi cho các nước EU, trong đó có Cộng hòa Czech”.

Bên cạnh đó, với việc Việt Nam tham gia CPTPP, các doanh nghiệp Czech đặt chân vào Việt Nam là không chỉ vào thị trường 100 triệu dân mà còn là thị trường gần 700 triệu dân ASEAN và các nước khác.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế và “sẵn sàng đón nhận các doanh nghiệp công nghệ của Czech vào Việt Nam” như mong muốn của Bộ trưởng Công Thương Czech.

Về mong muốn của Thủ tướng Czech  thiết lập đường bay thẳng giữa hai nước, Thủ tướng cho rằng việc này sẽ thúc đẩy hợp tác lao động, du lịch, đầu tư giữa hai nước thuận lợi hơn.

“Tôi tin rằng các bạn ở đây không chỉ dừng lại ở con số 1 tỷ USD (kim ngạch thương mại) mà có thể nhân lên nhiều lần nếu chúng ta biết khai thác tiềm năng, thế mạnh của nhau, không chỉ là 90 triệu USD về đầu tư mà có thể là hàng tỷ USD nếu chúng ta biết chọn vấn đề, chọn thị trường năng động, sôi động với gần 100 triệu dân”, Thủ tướng nói.

“Một tiềm năng to lớn giữa Việt Nam và Cộng hòa Czech đang chào đón các bạn. Chính phủ hai nước đều ủng hộ các bạn kết nối tốt hơn trong hợp tác, đầu tư để chúng ta cùng thành công”.

Hai Thủ tướng chứng kiến việc trao thỏa thuận hợp tác giữa hai bên. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Hai Thủ tướng chứng kiến việc trao thỏa thuận hợp tác giữa hai bên. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Tại Diễn đàn, hai Thủ tướng đã chứng kiến việc trao thỏa thuận hợp tác giữa hai bên, trong đó, có biên bản hợp tác giữa tỉnh Hà Tĩnh với Công ty Danvit Express về dự án điện gió trị giá 200 triệu USD.

Theo chinhphu.vn