Vietnam Report "mượn danh" Tổng cục Thuế để tổ chức chương trình V1000?

25/11/2016 20:15
Mai Anh
(GDVN) - Ông Đoàn Xuân Trường – Chánh văn phòng Tổng cục Thuế khẳng định, Tổng cục Thuế và các đơn vị trực thuộc không tham gia chương trình V1000 của Vietnam Report.

Hôm nay (25/11), bất ngờ xuất hiện thông tin Công ty CP Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) "mượn danh" Tổng cục Thuế công bố danh sách Bảng xếp hạng V1000 (Top 1000 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất).

Việc Vietnam Report "mượn danh" Tổng cục Thuế khiến doanh nghiệp và dư luận hiểu lầm rằng, đang có một cơ quan đáng tin cậy của nhà nước phối hợp công bố bảng xếp hạng V1000.

Vietnam Report bất ngờ không công bố danh sách Bảng xếp hạng V1000 theo như kế hoạch ban đầu - ảnh chụp màn hình.
Vietnam Report bất ngờ không công bố danh sách Bảng xếp hạng V1000 theo như kế hoạch ban đầu - ảnh chụp màn hình.

Trước thông tin này, chiều ngày 25/11, trao đổi nhanh với phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Đoàn Xuân Trường – Chánh văn phòng Tổng cục Thuế khẳng định: “Tổng cục Thuế không tham gia chương trình V1000 của Vietnam Report”.

Về thông tin Tạp chí Thuế phối hợp với Vietnam Report tham gia chương trình V1000, ông Trường cho biết, Tạp chí cũng đã có báo cáo gửi Tổng Cục thuế.

“Tổng cục Thuế và các đơn vị trực thuộc như Tạp chí Thuế không tham gia chương trình V1000”, ông Trường cho biết.

Chánh văn phòng Tổng cục Thuế từ chối bình luận về việc có hay không câu chuyện Vietnam Report "mượn danh" Tổng cục Thuế để mời doanh nghiệp tham gia chương trình V1000.

Trước trả lời của Tổng cục Thuế, chiều ngày 25/11 phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã trao đổi với một cán bộ của Vietnam Report.

Phóng viên đã đặt ra vấn đề về việc Vietnam Report có hợp tác, phối hợp với Tổng cục Thuế trong chương trình V1000 năm 2016, hay chỉ phối hợp với Tạp chí Thuế (một đơn vị trực thuộc Tổng cục Thuế)?

Cán bộ này chỉ trả lời qua loa rằng chưa nắm được thông tin nên chưa thể trả lời.

Vietnam Report đang phối hợp với Tổng cục Thuế để giải quyết khi có thông tin mới sẽ thông tin với cơ quan báo chí.

Tuy nhiên, có thể thấy rằng, Vietnam Report khó mà thu xếp được vấn đề này, và không rõ sẽ giải thích với các doanh nghiệp cũng như dư luận xã hội thế nào khi mà Tổng cục Thuế đã khẳng định rõ ràng là "không tham gia vào chương trình V1000".

Và, câu hỏi phải đặt ra là: Vì sao Vietnam Report phải "mượn danh" Tổng Cục thuế để công bố danh sách V1000?

Trong một diễn biến khác, trên website của Vietnam Report bất ngờ thông báo chưa thể tổ chức lễ công bố Bảng Xếp hạng V1000.

Việc dừng công bố bảng xếp hạng V1000 được Vietnam Report lý giải: Do đến cuối giờ chiều ngày 24/11/2016, Vietnam Report chưa nhận được đầy đủ thông tin kiểm chứng tin cậy từ cơ quan hữu quan để chính thức công bố và tổ chức lễ công bố V1000 năm 2016.

Vì vậy, Lễ Công bố chính thức Bảng xếp hạng V1000 năm 2016 chưa được tổ chức theo dự kiến để tiếp tục cập nhật thông tin hoàn thiện.

Trước đó, dự thảo Bảng xếp hạng sơ bộ V1000 đã được công bố vào ngày 13/10/2016. Lễ Công bố chính thức Bảng Xếp hạng V1000 năm 2016, Vietnam Report dự kiến được tổ chức vào ngày 25/11/2016 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), tuy nhiên phút cuối lại thay đổi.

Như vậy, trước khẳng định của Tổng cục Thuế về việc đơn vị này không tham gia chương trình V1000, dư luận hoàn toàn có lý khi đặt ra câu hỏi: Nếu Tổng cục Thuế không tham gia thì Vietnam Report lấy cơ sở gì để xếp hạng doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất?

Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Mai Anh