Chuyện “Số 9” của Atletico:

Atletico tiễn Falcao, mua gấp Burak Yilmaz

07/04/2013 14:46
H.T/theo TTVH
Atletico đã có cơ hội ký hợp đồng với Burak Yilmaz với cái giá cực kỳ rẻ mạt: chỉ 5 triệu euro, nhưng họ đã để thời cơ tuột khỏi tầm tay. Đó là tiết lộ của Ali Egesel, người đại diện cho chân sút người Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo lời kể của tay cò Egesel, Atletico đã liên hệ với Yilmaz vào khoảng thời gian đầu năm 2012, khi cầu thủ này vẫn còn khoác áo CLB Trabzonspor. Một điều khoản trong hợp đồng của chân sút sinh năm 1985 cho phép anh rời đội bóng 7 lần vô địch Thổ Nhĩ Kỳ nếu chi ra 5 triệu euro. Nhưng sự chần chừ của “Los Rojiblancos” đã khiến họ đánh mất cơ hội. Yilmaz gia nhập Galatasaray trong kỳ chuyển nhượng hè 2012 và trở thành một hiện tượng của bóng đá châu Âu mùa này với 8 bàn thắng tại Champions League.
Tiền đạo Burak Yilmaz.
Tiền đạo Burak Yilmaz.
Một trong những nguyên nhân khiến Atletico ở thời điểm 8 tháng trước không quyết tâm trong vụ Yilmaz là bởi họ đang có một siêu tiền đạo là Radamel Falcao. Lối chơi của hai cầu thủ này khá giống nhau, họ đều thuộc những mẫu “số 9” điển hình nên không thể đá cặp cùng nhau. Hơn nữa HLV Simeone rất tự tin vào hàng công của mình và ưu tiên tăng cường hàng thủ và vụ chuyển nhượng nổi bật nhất là trung vệ Cata Diaz từ Getafe, đối thủ của họ vào đêm nay. Nhưng khi mà Falcao đã có dấu hiệu muốn ra đi và không còn toàn tâm toàn ý với đội bóng, Atletico sẽ phải tìm gấp một “số 9” thay thế. Và họ trở lại với thương vụ Yilmaz. Nhưng như người ta vẫn thường nói, “thời gian là vàng là bạc”. Chỉ sau 8 tháng mà giá trị chuyển nhượng của Burak Yilmaz đã tăng đến… 8 lần, đạt mức 40 triệu euro. Mùa giải trước, anh là “vua phá lưới” giải vô địch Thổ Nhĩ Kỳ với số bàn thắng kỷ lục: 33 bàn trong 34 trận. Chuyển tới Galatasaray và được sát cánh cùng những ngôi sao như Altintop, Felipe Melo, Riera, Eboue… và sau đó là Drogba, Sneijder, chân sút 27 tuổi như cá gặp nước. Yilmaz đang dẫn đầu danh sách làm bàn ở giải quốc nội với 18 bàn thắng, cùng với đó là 8 bàn thắng tại sân chơi lớn nhất châu lục (trong đó có 2 bàn vào lưới Schalke ở vòng knock-out). Sau chặng dừng chân Galatasaray, Yilmaz sẽ xuất ngoại để kiếm tìm những thử thách lớn hơn. Người đại diện của anh cũng đã gửi lời “tỏ tình” với Atletico. Trên tờ AS, tay cò Ali Egesel cho biết: "Burak biết rằng Atletico là một CLB lớn ở Liga và đang quan tâm đến anh ấy. Người bạn Arda Turan cũng đã kể với anh ấy những điều tốt đẹp về Atletico. Với Burak, Liga là giải đấu số 1 và Atletico nằm trong tốp 3”. Bản danh sách dài những mục tiêu Luis Suarez, Dzeko, Jackson Martinez, Villa, Cavani... vừa mới được HLV Simeone bổ sung thêm cái tên Burak Yilmaz. Đó là một trong những tiền đạo ở châu Âu thăng tiến mạnh nhất trong 2 mùa giải trở lại. Trong 8 mùa bóng chuyên nghiệp đầu tiên Yilmaz chỉ ghi được 39 bàn. Vậy mà anh đã nổ súng đến 81 lần chỉ trong 2 năm qua. Sau Torres, Aguero, Forlan và Falcao, phải chăng Yilmaz sẽ là chân sút “khủng” tiếp theo của sân Calderon?
Mua Yilmaz, mua cả Inan

Một gương mặt nổi bật khác của Galatasaray cũng đang được Atletico quan tâm hết sức là tiền vệ Selcuk Inan. Các tuyển trạch viên của đội bóng Madrid đã theo dõi trận tứ kết Champions League vừa qua ở Bernabeu và đánh giá rất cao cầu thủ 28 tuổi. Inan có biệt danh “Xavi của Thổ Nhĩ Kỳ” và đã đóng góp cho Galatasaray 8 bàn thắng cùng 13 đường chuyền thành bàn trong 38 trận đấu mùa này. Anh còn hợp đồng với “Gala” đến năm 2017 và được định giá 12 triệu euro.
H.T/theo TTVH