Tái hiện lịch sử hào hùng các kỳ EURO qua ảnh (Phần 1)

23/05/2012 09:09
Trần Long
(GDVN) - Từ Lev Yashin, Jesus Pereda cho tới Dragan Dzajic, 3 kỳ EURO đầu tiên (1960 - 1964 - 1968) chứng kiến sự tỏa sáng của một loạt những huyền thoại bóng đá châu Âu.
Henri Delaunay đưa ra ý tưởng về EURO từ gần 30 năm trước, nhưng phải tới khi UEFA được thành lập năm 1954, ý tưởng mới được xem xét một cách nghiêm túc và EURO 1960 ra đời, 5 năm sau khi Delaunay mất.
Henri Delaunay đưa ra ý tưởng về EURO từ gần 30 năm trước, nhưng phải tới khi UEFA được thành lập năm 1954, ý tưởng mới được xem xét một cách nghiêm túc và EURO 1960 ra đời, 5 năm sau khi Delaunay mất.
EURO 1960: Giải đấu bị tàn hại bởi sự rút lui của rất nhiều đội tuyển vì các lý do khác nhau, trong đó có cả các thế lực bóng đá như Tây Đức hay Italia. Nam Tư, Pháp, Tiệp Khắc và Liên Xô là 4 đội lọt vào bán kết. Branko Zebec (ảnh) tỏa sáng trong chiến thắng 5-4 của Nam Tư trước Pháp.
EURO 1960: Giải đấu bị tàn hại bởi sự rút lui của rất nhiều đội tuyển vì các lý do khác nhau, trong đó có cả các thế lực bóng đá như Tây Đức hay Italia. Nam Tư, Pháp, Tiệp Khắc và Liên Xô là 4 đội lọt vào bán kết. Branko Zebec (ảnh) tỏa sáng trong chiến thắng 5-4 của Nam Tư trước Pháp.
Ở trận bán kết thứ hai, Valentin Ivanov lập một cú đúp giúp Liên Xô dễ dàng đánh bại Tiệp Khắc 3-0 để tiến vào chung kết.
Ở trận bán kết thứ hai, Valentin Ivanov lập một cú đúp giúp Liên Xô dễ dàng đánh bại Tiệp Khắc 3-0 để tiến vào chung kết.
Trong trận tranh hạng 3, thủ quân Robert Jonquet của ĐT Pháp có trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của mình. Đáng tiếc cho ông, Pháp thua Tiệp Khắc với tỷ số 0-2.
Trong trận tranh hạng 3, thủ quân Robert Jonquet của ĐT Pháp có trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của mình. Đáng tiếc cho ông, Pháp thua Tiệp Khắc với tỷ số 0-2.
Trong trận chung kết, Nam Tư phải đối mặt với Liên Xô dưới sự dẫn dắt của Igor Netto và đặc biệt, Lev Yashin trong khung gỗ.
Trong trận chung kết, Nam Tư phải đối mặt với Liên Xô dưới sự dẫn dắt của Igor Netto và đặc biệt, Lev Yashin trong khung gỗ.
Liên Xô đánh bại Nam Tư trong hiệp phụ với tỷ số 2-1 nhờ bàn thắng của Ponedelnik. Liên Xô trở thành đội đầu tiên vô địch châu Âu.
Liên Xô đánh bại Nam Tư trong hiệp phụ với tỷ số 2-1 nhờ bàn thắng của Ponedelnik. Liên Xô trở thành đội đầu tiên vô địch châu Âu.
EURO 1964: Tây Ban Nha là nước đăng cai và đội tuyển của họ, với thành phần chủ yếu là các cầu thủ Barcelona và Zaragoza, đã vượt qua vòng loại để đụng độ Hungary ở bán kết. Luis Suarez (ảnh) tỏa sáng với 2 pha kiến tạo giúp chủ nhà thắng 2-1 sau 120 phút.
EURO 1964: Tây Ban Nha là nước đăng cai và đội tuyển của họ, với thành phần chủ yếu là các cầu thủ Barcelona và Zaragoza, đã vượt qua vòng loại để đụng độ Hungary ở bán kết. Luis Suarez (ảnh) tỏa sáng với 2 pha kiến tạo giúp chủ nhà thắng 2-1 sau 120 phút.
Viktor Ponedelnik (thứ hai từ phải sang) tiếp tục góp mặt ở kỳ EURO này sau bàn thắng quyết định ở chung kết 4 năm trước. Ông ghi 1 bàn trong chiến thắng 3-0 của Liên Xô trước Đan Mạch, đội bất ngờ lọt tới bán kết.
Viktor Ponedelnik (thứ hai từ phải sang) tiếp tục góp mặt ở kỳ EURO này sau bàn thắng quyết định ở chung kết 4 năm trước. Ông ghi 1 bàn trong chiến thắng 3-0 của Liên Xô trước Đan Mạch, đội bất ngờ lọt tới bán kết.
Dezso Novak lập cú đúp trong hiệp phụ giúp Hungary đánh bại Đan Mạch ở trận tranh hạng 3.
Dezso Novak lập cú đúp trong hiệp phụ giúp Hungary đánh bại Đan Mạch ở trận tranh hạng 3.
Trong trận chung kết, Jesus Maria Pereda mở tỷ số cho TBN trước Liên Xô tại Bernabeu.
Trong trận chung kết, Jesus Maria Pereda mở tỷ số cho TBN trước Liên Xô tại Bernabeu.
Với bàn thắng muộn của Marcelino, Tây Ban Nha đăng quang trên sân nhà trong sự vui sướng của các CĐV.
Với bàn thắng muộn của Marcelino, Tây Ban Nha đăng quang trên sân nhà trong sự vui sướng của các CĐV.
Đây là danh hiệu lớn cuối cùng của đội tuyển xứ Bò tót trong thế kỷ XX. Tới năm 2008 họ mới lại có danh hiệu với chức vô địch châu Âu thứ 2.
Đây là danh hiệu lớn cuối cùng của đội tuyển xứ Bò tót trong thế kỷ XX. Tới năm 2008 họ mới lại có danh hiệu với chức vô địch châu Âu thứ 2.
EURO 1968: Tổ chức tại Italia, EURO lần này chứng kiến đội chủ nhà vượt qua Bulgaria 2-0 ở tứ kết với sự tỏa sáng của Angelo Domenghini.
EURO 1968: Tổ chức tại Italia, EURO lần này chứng kiến đội chủ nhà vượt qua Bulgaria 2-0 ở tứ kết với sự tỏa sáng của Angelo Domenghini.
Khung thành của Dino Zoff không thể bị động tới trong trận bán kết khi Italia đụng độ hàng công trứ danh của Liên Xô. Sau 120 phút bất phân thắng bại, hai đội phải phân định thắng thua bằng tung đồng xu và Italia đã chọn đúng mặt.
Khung thành của Dino Zoff không thể bị động tới trong trận bán kết khi Italia đụng độ hàng công trứ danh của Liên Xô. Sau 120 phút bất phân thắng bại, hai đội phải phân định thắng thua bằng tung đồng xu và Italia đã chọn đúng mặt.
Ở trận bán kết thứ hai, các nhà ĐKVĐ thế giới Anh do Alf Ramsey dẫn dắt đã bị bàn thắng duy nhất ở phút 87 của Dragan Dzajic đánh bại. Nam Tư tiến vào chung kết và Dzajic có dấu ấn để đời trong sự nghiệp lừng lẫy của tiền vệ chạy cánh xuất sắc nhất mọi thời đại này.
Ở trận bán kết thứ hai, các nhà ĐKVĐ thế giới Anh do Alf Ramsey dẫn dắt đã bị bàn thắng duy nhất ở phút 87 của Dragan Dzajic đánh bại. Nam Tư tiến vào chung kết và Dzajic có dấu ấn để đời trong sự nghiệp lừng lẫy của tiền vệ chạy cánh xuất sắc nhất mọi thời đại này.
Trong trận tranh hạng 3, Geoff Hurst giúp tuyển Anh đánh bại Liên Xô với tỷ số 2-0.
Trong trận tranh hạng 3, Geoff Hurst giúp tuyển Anh đánh bại Liên Xô với tỷ số 2-0.
Trong trận chung kết, Italia và Nam Tư đã cầm hòa nhau sau 120 phút với tỷ số 1-1. Do trận chung kết không thể phân định bằng tung đồng xu, hai đội đá lại 2 ngày sau đó.
Trong trận chung kết, Italia và Nam Tư đã cầm hòa nhau sau 120 phút với tỷ số 1-1. Do trận chung kết không thể phân định bằng tung đồng xu, hai đội đá lại 2 ngày sau đó.
Trong trận đá lại, Italia đánh bại Nam Tư 2-0 để giành chức vô địch. Giacinto Facchetti giương cao chiếc cúp Henri Delaunay để ăn mừng chức vô địch ở một giải lớn đầu tiên của Italia sau tròn 30 năm (World Cup 1938).
Trong trận đá lại, Italia đánh bại Nam Tư 2-0 để giành chức vô địch. Giacinto Facchetti giương cao chiếc cúp Henri Delaunay để ăn mừng chức vô địch ở một giải lớn đầu tiên của Italia sau tròn 30 năm (World Cup 1938).
Trần Long