Chương Tử Di bật mí 16 ảo giác không đúng về chăm sóc da

02/12/2011 11:04
HỔNG NHUNG (Theo 022net)
(GDVN) - Hẳn bạn đã từng trang điểm để che dấu những khuyết điểm trên khuôn mặt? Nhưng bạn đã thực sự hiểu về mỹ phẩm đang dùng? Hãy nghe Chương Tử Di nói gì. 

16 nhận định không đúng về cách chăm sóc da mà Chương Tử Di đã nhắc đến là:

1. Bất kỳ loại xà phòng nào cũng đều có thể kích thích da tay

Không phải đâu bạn ạ. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại xà phòng, trong đó đại đa số đều chứa thành phần dưỡng ẩm với chỉ số khoa học rất phù hợp với làn da, nên đừng quá lo lắng mà hãy chọn cho mình một loại thật tốt và phù hợp với mình.

2. Sản phẩm chăm sóc da nên cùng một hãng

Việc lựa chọn sảm phẩm dưỡng da vấn đề rất quan trọng,  tuy nhiên bạn đừng cố chấp mà dùng cùng một hãng mỹ phẩm. Bạn nên chọn loại nào tốt và phù hợp với làn da của mình thì mới nên dùng cái đó.

3. Nếu bạn không trang điểm, chỉ cần dùng nước để vệ sinh da

Trên thực tế nước có thể khiến cho da trở nên sạch sẽ dễ chịu, nhưng nước không hoàn toàn có thể làm sạch da, dù có rửa thế nào thì lớp nhờn trên da cũng không hết sạch, cho nên bạn cần dùng một ít sản phẩm làm sạch da.

Ảnh: Vietgiaitri
Ảnh: Vietgiaitri

4. Da tróc vẩy không phải là bệnh

Da bị nhờn, dùng nước rửa quá sạch sẽ làm cho da săn lại và khô ráo, nhìn qua có hiện tượng bong ra từng mảng, dù da bạn thuộc loại gì, da và chân lông cũng có thể bị viêm, đặc biệt hai bên sườn mũi có thể bị bệnh mẩn ngứa, nếu da bị khô liên tục như thế này, bạn nên đi bác sĩ.

5.                      Kem chống nhăn để loại bỏ nếp nhăn

Kem chống nhăn tạm thời có tác dụng dưỡng da, làm cho da mềm nhẵn và bình phục không thấy nếp nhăn. Nhưng thường ngày chúng ta luôn tiếp xúc với tia tử ngoại, trong đó chứa tia UV rất có hại cho da. Do đó để chống lão hóa, tránh ánh nắng mặt trời mới là biện pháp tốt nhất.

6. Càng chăm chỉ rửa mặt thì da mặt càng khỏe mạnh

Nhiều người cho rằng, rửa mặt càng nhiều bằng nước ấm càng tốt đối với da, làm như vậy kết quả chỉ có thể là “khuôn mặt cao nguyên”, khiến cho da mặt trở nên những bị khô mà còn mẫn cảm. Trên thực tế, chỉ cần rửa mặt buổi sáng và tối là đủ.

7. Da nhờn không cần dùng kem dưỡng da

Mỗi loại da đều có những hạn chế riêng, không phải da nhờn là không cần dùng kem dưỡng ẩm. Hàng ngày bạn ngồi trong phòng điều hòa hay thường xuyên đi ra ngoài đều chịu đều khiến cho da bạn thiếu độ ẩm. Do đó vẫn phải chăm sóc da đúng cách. Bây giờ có rất nhiều kem dưỡng ẩm da, đặc biệt là dành cho da nhờn.

8. Các sản phẩm chăm sóc da tự nhiên là thích hợp nhất cho da mẫn cảm.

Các sản phẩm được chế xuất từ thực vật và thảo dược thực sự rất tốt cho da, nhưng thích hợp nhất cho da mẫn cảm là không hoàn toàn đúng, bởi vì bạn có thể bị dị ứng với hóa chất của một số sản phẩm, có thể là dị ứng với phấn hoa. Cho nên cần cẩn trọng khi lựa cho mỹ phẩm cho làn da nhạy cảm.


9. Chỉ sử dụng kem dưỡng da sau 25 tuổi

Thậm chí là lúc 20 tuổi cũng có thể cần kem dưỡng da cho vùng quanh mắt,vì da ở nơi này rất mỏng, là một trong những nơi hình thành nếp nhăn đầu tiên, nơi mà các tuyến nhờn ít, nếu không cẩn thận mắt sẽ sưng húp và dễ sinh ra hạt mỡ.

10. Chống nhờn đóng lỗ chân lông

Đừng cho rằng lỗ chân lông là cửa ra vào và bạn có thể tùy ý đổi biện pháp chăm sóc để làm lỗ chân lông se lại, hiệu ứng này sẽ không duy trì được lâu mà còn ảnh hưởng đến vấn đề bài tiết của cơ thể.

11. Những vết bẩn trên mặt đều là bụi

Nếu bạn dùng bông lau qua mặt, đặc biệt là sau khi lau qua chất nhờn trên mặt của bạn, thực ra vết bẩn trên bông một phần là bụi bẩn của đồ trang điểm, da chết và chất nhờn, đừng chủ quan mà cho rằng đó chỉ là bụi.

12. Thường xuyên đi thẩm mỹ viện chăm sóc da có thể làm tăng thêm sự khỏe mạnh cho làn da

Làm sạch da có thể thúc đẩy máu lưu thông, làm cho bạn thư giãn và cảm thấy hài lòng về tinh thần, nếu bạn cho rằng chăm sóc chu đáo da sẽ trở nên tốt hơn thì đó là một sai lầm.

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

13. Mỗi người nên sử dụng nước phục hồi chức năng

Nếu bạn trang điểm thì sau khi rửa mặt sạch sẽ nên sử dụng nước phục hồi chức năng, còn không thì không cần thiết, tránh quá lạm dụng mỹ phẩm sẽ ảnh hướng lớn đến cho da.

14. Dùng kem dưỡng ẩm càng nhiều càng tốt

Không đúng như vậy đâu, dùng nhiều kem dưỡng ẩm sẽ làm tắc nghẽn lỗ chân lông, sinh ra mụn và sưng phù, vì vậy dùng số lượng vừa phải là thích hợp nhất.

15. Mụn trứng cá chỉ có thể nặn mới bỏ đi được

Là phương pháp loại trừ mụn trứng cá phù hợp? Tốt nhất dùng thiết bị peroxide để điều trị mụn trứng cá làm chúng khô đi, không nên sử dụng phương pháp nặn để loại trừ, như vậy không chỉ dễ bị nhiễm trùng mà còn không loại được tận gốc.

16. Ít gây dị ứng không phải sẽ không có dị ứng

Cái gọi là sản phẩm ít gây dị ứng chứa các thành phần đặc biệt có thể kích hoạt phản ứng dị ứng như gia vị, nhưng bạn vẫn có thể bị dị ứng với những thành phần khác. Không một sản phẩm nào mà không có khả năng gây dị ứng.

Từ trước tới nay bạn có từng suy nghĩ như thế không? Nếu có thì hãy bỏ qua những ý nghĩ không đúng đó và chọn cho mình cách chăm sóc da phù hợp nhất với bản thân nhé! Chúc bạn thành công!

HỔNG NHUNG (Theo 022net)