Biển Đông, tướng Trung Quốc: Cần nhịn nhục, chờ thời!

05/02/2013 15:23
Kiệt Linh/VnMedia
Một vị tướng hàng đầu của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa (PLA) – Lưu Nguyên (Liu Yuan) mới đây đã lên tiếng kêu gọi, Trung Quốc “nhịn nhục” chờ đến ngày đủ mạnh để đánh trả đối thủ. 
Tuy nhiên, ông này cũng cho rằng, Trung Quốc không nên ngại ngần tung ra những hành động quân sự nếu thấy cần thiết. Lời kêu gọi trên được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đang tranh chấp quyết liệt nhiều vùng lãnh thổ, lãnh hải với các nước láng giềng ở Biển Đông và biển Hoa Đông.


Tướng Lưu Nguyên – con trai của cựu Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ, được xem là ngôi sao đang lên của PLA. Ông này thuộc thành phần tướng “diều hâu” có thế lực ở Trung Quốc,
Theo ông Lưu Nguyên, Trung Quốc nên làm hết sức mình để bảo vệ môi trường hòa bình nhằm đảm bảo cho sự phát triển của đất nước. “Đây là giây phút cuối cùng của cuộc đua”, Tướng Lưu Nguyên đã nói vậy, ám chỉ đến lịch sử 180 năm qua của Trung Quốc, theo đó, những nỗ lực khôi phục kinh tế liên tục bị gián đoạn bởi các cuộc chiến tranh.
"Chúng ta không nên để bị cản trở thêm bởi những cuộc chiến tranh vô tình. Điều người Mỹ và người Nhật lo sợ là chúng ta sẽ đuổi kịp họ. Đó là lý do tại sao họ đang dùng mọi biện pháp có thể để bóp nghẹt sự phát triển của Trung Quốc. Chúng ta không nên rơi vào cái bẫy này”, tờ Thời báo Hoàn cầu hôm qua (4/2) dẫn lời ông Lưu Nguyên cho biết.
Tờ Thời báo Hoàn cầu đã trích dẫn bài viết của Tướng Lưu Nguyên về nghiên cứu tinh thần báo cáo Đại hội Đảng hồi tháng 11. Tờ báo không cho biết cụ thể ông Lưu Nguyên viết bài trên khi nào nhưng thời điểm nó được tung ra đúng lúc tranh chấp giữa Trung Quốc và các nước láng giềng ở Biển Đông và biển Hoa Đông đang “sôi lên sùng sục”.
Trong một nỗ lực nhằm chứng minh cho quan điểm của mình về việc Trung Quốc nên kiên nhẫn và có thể “nuốt” bất kỳ sự sỉ nhục nào cho đến ngày đủ mạnh để có thể đáp trả, Tướng Lưu Nguyên đã trích dẫn nhiều chiến lược cổ của nước này. Trong số đó có chiến lược “giấu mình chờ thời” của ông Đặng Tiểu Bình hay chính sách “nằm gai nếm mật” của Việt Vương Câu Tiễn vào cuối thời kỳ Xuân Thu.
Tuy nhiên, ông Lưu Nguyên cũng cho rằng, trong khi việc duy trì một thời kỳ hòa bình chiến lược là rất quan trọng để đảm bảo hòa bình lâu dài, Trung Quốc không nên ngại ngần tung đòn quân sự khi điều này là cần thiết. “Dù vậy, đối với quốc gia, chiến tranh là lựa chọn cuối cùng”.
Tướng Thích Kiến Quốc (Qi Jianguo) – Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa, ngày hôm qua cũng đưa ra vấn đề tương tự khi ông này có cuộc gặp với các bộ ngành chính phủ nhằm thảo luận về sự hợp tác liên ngành trong an ninh hàng hải. Theo ông Thích Kiến Quốc, mối đe dọa an ninh chính của Trung Quốc là từ biển. “Mối đe dọa an ninh đối với đất nước chúng ta chủ yếu đến từ biển và trọng tâm phát triển của đất nước chúng ta cũng tập trung vào biển”, tờ China News Service dẫn lời ông Thích Kiến Quốc cho biết.
Ông Thích Kiến Quốc nói thêm rằng, Trung Quốc không nên khích động một cuộc xung đột trên biển nhưng sẽ quyết tâm bảo vệ “chủ quyền và các quyền hàng hải” của nước này.
Trung Quốc đang có tranh chấp lãnh thổ với một loạt nước Đông Nam Á ở Biển Đông và với Nhật Bản ở biển Hoa Đông. Các cuộc tranh chấp này đã trở nên hết sức căng thẳng trong một năm trở lại đây. Trung Quốc là một cường quốc hàng đầu khu vực với sức mạnh ngày càng tăng nhưng không vì thế, các nước khác lại nhụt chí trong quyết tâm “bảo vệ chủ quyền” của họ. Không những thế, các nước cũng sẵn sàng “ăn miếng trả miếng” với Trung Quốc.
Một trong những lý do khiến một số nước trong khu vực như Nhật Bản, Philippines sẵn sàng đối đầu với một Trung Quốc ngày càng lớn mạnh là do họ có được sự hậu thuẫn, ủng hộ từ phía Mỹ - cường quốc quân sự số 1 thế giới. Đây là điều khiến Bắc Kinh thực sự cảm thấy lo ngại và bất an.
Kiệt Linh/VnMedia