Hạm đội Đông Hải của TQ trực tiếp đối phó Nhật có thực sự đáng sợ?

17/02/2013 09:40
Hoàng Lê/Kiến thức
Hạm đội Đông Hải (Hải quân Trung Quốc) là lực lượng trực tiếp đối đầu với lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản (JMSDF) trong trường hợp xảy ra xung đột.
Hạm đội Đông Hải là lực lượng hải quân đầu tiên được thành lập của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, ngày 23/4/1949. Hiện nay, vai trò chính hạm đội là đối phó với: lực lượng quân sự Mỹ đóng tại Okinawa (Nhật Bản); lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản (tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku) và “cảnh giác” với Đài Loan.
Hạm đội Đông Hải là lực lượng hải quân đầu tiên được thành lập của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, ngày 23/4/1949. Hiện nay, vai trò chính hạm đội là đối phó với: lực lượng quân sự Mỹ đóng tại Okinawa (Nhật Bản); lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản (tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku) và “cảnh giác” với Đài Loan.
Tuy có những mối “đe dọa” lớn nhưng trang bị của Hạm đội Đông Hải nhìn chung không bằng Hạm đội Nam Hải. Lực lượng tàu khu trục của hạm đội gồm 8 chiếc tàu, trong đó 4 chiếc thuộc thế hệ cũ lớp Lữ Đại Type 051 đóng từ những năm 1970. Phải tới năm 2006, hạm đội này mới được bổ sung 4 tàu khu trục tên lửa lớp Sovremenny (project 956/956EM) mua của Nga (trong ảnh).
Tuy có những mối “đe dọa” lớn nhưng trang bị của Hạm đội Đông Hải nhìn chung không bằng Hạm đội Nam Hải. Lực lượng tàu khu trục của hạm đội gồm 8 chiếc tàu, trong đó 4 chiếc thuộc thế hệ cũ lớp Lữ Đại Type 051 đóng từ những năm 1970. Phải tới năm 2006, hạm đội này mới được bổ sung 4 tàu khu trục tên lửa lớp Sovremenny (project 956/956EM) mua của Nga (trong ảnh).
Sovremenny có lượng giãn nước toàn tải 7.940 tấn, dài 156m, rộng 17,3m. Loại tàu này từng được xem là chiến hạm mạnh nhất của Hải quân Trung Quốc. Hỏa lực chính của con tàu gồm 8 tên lửa hành trình chống tàu siêu thanh 3M-80E Moskit có tầm bắn 120km, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Trong ảnh là tàu khu trục Sovremenny mang tên Hàng Châu (136) phóng tên lửa 3M-80E.
Sovremenny có lượng giãn nước toàn tải 7.940 tấn, dài 156m, rộng 17,3m. Loại tàu này từng được xem là chiến hạm mạnh nhất của Hải quân Trung Quốc. Hỏa lực chính của con tàu gồm 8 tên lửa hành trình chống tàu siêu thanh 3M-80E Moskit có tầm bắn 120km, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Trong ảnh là tàu khu trục Sovremenny mang tên Hàng Châu (136) phóng tên lửa 3M-80E.
Tàu khu trục Nam Kinh (131) thuộc lớp Lữ Đại Type 051Z được đóng từ những năm 1970. Con tàu có lượng giãn nước 3.670 tấn, dài 132m, hỏa lực chống tàu gồm 6 tên lửa HY-1J đạt tầm bắn 70km. Nhìn chung, đây là loại tàu thế hệ cũ, khả năng tác chiến yếu kém.
Tàu khu trục Nam Kinh (131) thuộc lớp Lữ Đại Type 051Z được đóng từ những năm 1970. Con tàu có lượng giãn nước 3.670 tấn, dài 132m, hỏa lực chống tàu gồm 6 tên lửa HY-1J đạt tầm bắn 70km. Nhìn chung, đây là loại tàu thế hệ cũ, khả năng tác chiến yếu kém.
Nhằm thay thế tàu lớp Lữ Đại, Hải quân Trung Quốc bước đầu trang bị thêm một số tàu chiến thế hệ mới. Đầu năm 2013, Hạm đội Đông Hải chính thức tiếp nhận khu trục phòng không hiện đại Lữ Dương II Type 052C mang tên Trường Xuân 150. Đây là loại tàu chiến khá mạnh được trang bị hệ thống phòng không tầm xa có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo. Tương lai, Hạm đội Đông Hải còn tiếp nhận thêm 3-4 chiếc Type 052C.
Nhằm thay thế tàu lớp Lữ Đại, Hải quân Trung Quốc bước đầu trang bị thêm một số tàu chiến thế hệ mới. Đầu năm 2013, Hạm đội Đông Hải chính thức tiếp nhận khu trục phòng không hiện đại Lữ Dương II Type 052C mang tên Trường Xuân 150. Đây là loại tàu chiến khá mạnh được trang bị hệ thống phòng không tầm xa có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo. Tương lai, Hạm đội Đông Hải còn tiếp nhận thêm 3-4 chiếc Type 052C.
Lực lượng khinh hạm của Hạm đội Đông Hải được cho là gần tương đương với Nam Hải với mọi lớp tàu tương tự. Trong ảnh là khinh hạm tên lửa thuộc lớp Giang Khải II Type 054A (tổng số 4 chiếc) trang bị hỏa lực tên lửa chống tàu tầm xa YJ-83 (tầm bắn 280km), tên lửa phòng không tầm trung HQ-16 (tầm bắn 50km).
Lực lượng khinh hạm của Hạm đội Đông Hải được cho là gần tương đương với Nam Hải với mọi lớp tàu tương tự. Trong ảnh là khinh hạm tên lửa thuộc lớp Giang Khải II Type 054A (tổng số 4 chiếc) trang bị hỏa lực tên lửa chống tàu tầm xa YJ-83 (tầm bắn 280km), tên lửa phòng không tầm trung HQ-16 (tầm bắn 50km).
Khinh hạm tên lửa lớp Giang Khải Type 054 (tổng số 2 chiếc) trang bị hỏa lực tên lửa chống tàu tầm xa YJ-83, tên lửa phòng không tầm thấp HQ-7 (tầm bắn 10.000m, độ cao 5.000m).
Khinh hạm tên lửa lớp Giang Khải Type 054 (tổng số 2 chiếc) trang bị hỏa lực tên lửa chống tàu tầm xa YJ-83, tên lửa phòng không tầm thấp HQ-7 (tầm bắn 10.000m, độ cao 5.000m).
Khinh hạm tên lửa Giang Vệ II Type 053H3 (tổng số 6 chiếc) trang bị hỏa lực tên lửa chống tàu và phòng không tương tự Type 054.
Khinh hạm tên lửa Giang Vệ II Type 053H3 (tổng số 6 chiếc) trang bị hỏa lực tên lửa chống tàu và phòng không tương tự Type 054.
Khinh hạm tên lửa Giang Vệ I Type 053H2G (tổng số 4 chiếc) trang bị tên lửa chống tàu tầm ngắn YJ-8A (tầm bắn 120km) và tên lửa phòng không tầm thấp HQ-61B (tầm bắn 8km).
Khinh hạm tên lửa Giang Vệ I Type 053H2G (tổng số 4 chiếc) trang bị tên lửa chống tàu tầm ngắn YJ-8A (tầm bắn 120km) và tên lửa phòng không tầm thấp HQ-61B (tầm bắn 8km).
Khinh hạm tên lửa Giang Hồ II Type 053H1 (tổng số 2 chiếc) trang bị tên lửa chống tàu tầm ngắn SY-2 (tầm bắn 130km), hỏa lực phòng không chỉ có pháo không có tên lửa.
Khinh hạm tên lửa Giang Hồ II Type 053H1 (tổng số 2 chiếc) trang bị tên lửa chống tàu tầm ngắn SY-2 (tầm bắn 130km), hỏa lực phòng không chỉ có pháo không có tên lửa.
Khinh hạm tên lửa Giang Hồ Type 053H (tổng số 9 chiếc) trang bị tên lửa chống tàu SY-1. Tuy nhiên, hầu hết các tàu Giang Hồ của Hạm đội Đông Hải đều đã gỡ bỏ tên lửa SY-1 và thay bằng hệ thống pháo phản lực để biến nó trở thành tàu pháo yểm trợ chiến dịch đổ bộ đường biển.
Khinh hạm tên lửa Giang Hồ Type 053H (tổng số 9 chiếc) trang bị tên lửa chống tàu SY-1. Tuy nhiên, hầu hết các tàu Giang Hồ của Hạm đội Đông Hải đều đã gỡ bỏ tên lửa SY-1 và thay bằng hệ thống pháo phản lực để biến nó trở thành tàu pháo yểm trợ chiến dịch đổ bộ đường biển.
Lực lượng tàu ngầm của Hạm đội Đông Hải được Hải quân Trung Quốc ưu tiên trang bị 4 tàu ngầm tấn công lớp Kilo Type 877EKM. Con tàu chỉ được trang bị ngư lôi 533mm mà không có tên lửa chống tàu tầm xa Club.
Lực lượng tàu ngầm của Hạm đội Đông Hải được Hải quân Trung Quốc ưu tiên trang bị 4 tàu ngầm tấn công lớp Kilo Type 877EKM. Con tàu chỉ được trang bị ngư lôi 533mm mà không có tên lửa chống tàu tầm xa Club.
Ngoài ra, Hạm đội Đông Hải còn biên chế 3 tàu ngầm tấn công hiện đại Type 039G/G1 có khả năng bắn tên lửa chống tàu YJ-8.
Ngoài ra, Hạm đội Đông Hải còn biên chế 3 tàu ngầm tấn công hiện đại Type 039G/G1 có khả năng bắn tên lửa chống tàu YJ-8.
Lực lượng tàu vận tải đổ bộ của Hạm đội Đông Hải chỉ có 7 chiếc Type 071 có lượng giãn nước toàn tải 4.170 tấn, dài 120m. Tàu có khả năng chở 200 lính hoặc 5 xe tăng hoặc 450 tấn hàng hóa.
Lực lượng tàu vận tải đổ bộ của Hạm đội Đông Hải chỉ có 7 chiếc Type 071 có lượng giãn nước toàn tải 4.170 tấn, dài 120m. Tàu có khả năng chở 200 lính hoặc 5 xe tăng hoặc 450 tấn hàng hóa.
Hoàng Lê/Kiến thức