Tổ chức đánh ghen, một phụ nữ bị rạch mặt

23/01/2013 18:00
H.Minh/Người Lao Động
Nghi chồng có mối quan hệ ngoài luồng, nhóm đối tượng đã “phục kích” trên đường đi, sau đó dùng dao rạch mặt "tình địch".

Chiều 23/1, Cơ quan điều tra Công an huyện Thủ Thừa (Long An) cho biết đã khởi tố vụ án và làm rõ 3 đối tượng cố ý gây thương tích cho người khác trong một vụ đánh ghen.

Hồi 4 giờ 30 ngày 22/1, Huỳnh Thanh Thủy (SN 1975) cùng Nguyễn Huỳnh Trân (SN 1995), Huỳnh Phước Thịnh (SN 1992, cùng ngụ xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa) chuẩn bị cây, dao xếp để chặn đường “xử” một phụ nữ mà Thủy cho là có quan hệ tình cảm với chồng mình.

Khi phát hiện chị T.T.M (SN 1976, ngụ cùng xã) đi ngang qua, 3 đối tượng dùng khẩu trang che hết mặt là lao ra chặn lại. Rồi người đánh, kẻ dùng dao rạch mặt làm chị M. bị thương rất nặng.

Nghe tiếng  kêu cứu, người dân phát hiện đưa nạn nhân đi cấp cứu, riêng nhóm gây án lợi dụng đêm tối trốn thoát.

H.Minh/Người Lao Động