Truy nã "tú ông" trong đường dây hoa hậu bán dâm nghìn USD

25/01/2013 08:17
Đất Việt
Chiều 24/1, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã đối với bị can Lương Quốc Huy (SN 1987, ngụ TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) về hành vi “môi giới mại dâm”.
Huy được xác định là một trong những người điều hành đường dây mại dâm quy tụ toàn người mẫu, diễn viên, ca sĩ, sinh viên… có giá bán dâm hàng ngàn USD/lượt, do Công an TPHCM triệt phá trước đây.
Trong 4 phụ nữ bán dâm bị bắt quả tang vào chiều 2/6/2012, có 2 chân dài là L.T.T.H (nghệ danh JP, SN 1992, hành nghề diễn viên, người mẫu, ca sĩ phòng trà) và L.T.H.D (SN 1987, ngụ tỉnh Đồng Tháp, là sinh viên) do chính “tú ông” Huy điều đến khách sạn bán dâm cho 2 “đại gia”. Cơ quan CSĐT cho biết, 2 chân dài bán dâm với giá 1.000USD/người/lượt, “tú ông” Huy lấy tiền hoa hồng dắt mối là 30%.

Từ lời khai của những chân dài bán dâm, cơ quan điều tra đã bắt và khởi tố nhiều đối tượng điều hành đường dây trong đó có Trần Quang Mai (40 tuổi ngụ tại quận Tân Bình).

"Tú bà" Trần Quang Mai vốn là nữ tiếp viên một quán bar tại trung tâm Sài Gòn, từ năm 2009, Mai kết thân với Mỹ Xuân và Đạt.

Không chỉ trực tiếp "phục vụ" các đại gia, hoa hậu Nam Mê Kông 2009 Mỹ Xuân còn bị cho là tận dụng mối quen biết với giới người mẫu, diễn viên để môi giới mại dâm với giá 2.000-2.500 USD mỗi lần.

Khai nhận tại cơ quan điều tra, Mai cho hay đã điều hành đường dây mại dâm cao cấp khoảng một năm nay. Mỗi lần bán dâm giá nghìn đô, tú ông này sẽ lấy "cò" 30-50%.

Ngày 3/6, Công an TP HCM đã tạm giữ hình sự hoa hậu khu vực Nam Mê Kông 2009 Võ Thị Mỹ Xuân (27 tuổi, ngụ quận 2), Trần Quang Mai (40 tuổi) và Nguyễn Hữu Đạt (43 tuổi, tài xế của một công ty tổ chức sự kiện) để điều tra hành vi Môi giới mại dâm.

Khai với cơ quan điều tra, Hoa hậu Mỹ Xuân cho biết có rất nhiều người mẫu, ca sĩ, diễn viên điện ảnh… tham gia đường dây mại dâm nghìn USD của mình. Trong số này có hoa khôi cuộc thi sắc đẹp tỉnh Bến Tre; một 'chân dài' tự khai đang hoạt động trong Công ty Thời trang PL ở TP HCM và một hotgirl "nổi tiếng" với những loạt ảnh nóng bỏng.

Riêng trong ngày 2/6, khi được khách "đặt hàng", Mỹ Xuân đã gọi điện điều cô hoa khôi Bến Tre và một người mẫu đến khách sạn tại quận 1 “vui vẻ” với giá 3.000 USD. Cô hoa hậu nhận 1.000 USD, phần còn lại chia cho hai “chân dài” nhưng đã bị cảnh sát phát hiện.

Võ Thị Mỹ Xuân sinh năm 1985 tại Hậu Giang. Cô tham gia cuộc thi “Người đẹp Sóc Trăng 2009” (hay có tên khác là cuộc thi hoa hậu khu vực Nam Mê Kông 2009) và vượt qua gần 170 thí sinh để đăng quang. Sau khi đoạt vương miện, người đẹp này được mời tham dự nhiều chương trình thời trang và chụp ảnh cho các tạp chí. Hiện, Xuân trở thành gương mặt quen trong nhiều show diễn thời trang.
 

Đất Việt