Năm 2013, ngành thuế tập trung mạnh vào DN có dấu hiệu "chuyển giá"

18/01/2013 10:58
Theo Lao động
Trao đổi bên lề với báo chí, ông Bùi Văn Nam cho hay, ngành thuế năm 2013 sẽ tập trung mạnh vào các hoạt động chuyển giá của doanh nghiệp FDI và thương mại điện tử - những hoạt động đang còn nhiều nghi vấn trong năm 2012.
Thu nội địa trong năm 2012 chưa đạt chỉ tiêu dự toán, nhưng chỉ tiêu năm 2013 giao cho ngành thuế vẫn phải tăng 19,9%. Nhiều lãnh đạo ngành thuế thừa nhận 2013 sẽ còn nhiều căng thẳng do tình hình kinh tế chưa cải thiện. Tìm đâu ra nguồn thu bù là câu chuyện thách thức đối với ngành thuế.Khó chồng lên khó Tại hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2013 tổ chức sáng ngày 17.1, nhiều lãnh đạo địa phương bày tỏ sự khó khăn trong công tác thu thuế năm 2012 - năm mà kinh tế gặp nhiều khó khăn, sản xuất đình đốn. Những địa phương trọng điểm kinh tế như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bình Dương... đều không đạt dự toán thu ngân sách nếu không tính thu từ dầu thô. Con số thống kê cho thấy, tổng thu ngân sách nhà nước do ngành thuế quản lý năm 2012 ước đạt hơn 607.000 tỉ đồng, trong đó thu dầu thô đạt hơn 140.100 tỉ và thu nội địa ước đạt hơn 460.000 tỉ đồng.
Năm 2013: Áp lực lớn, ngành thuế hé lộ nguồn thu bù Coca Cola Việt Nam bị tố chuyển giá, trốn thuế. Ảnh: Internet
Năm 2013: Áp lực lớn, ngành thuế hé lộ nguồn thu bù Coca Cola Việt Nam bị tố chuyển giá, trốn thuế. Ảnh: Internet
Mặc dù vượt dự toán, nhưng theo đánh giá của ông Trần Văn Phu - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế - nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước mới chỉ hoàn thành về mặt tổng số thu. Nếu không kể số thu từ dầu thô, nhiệm vụ thu năm 2012 chỉ đạt 94,6% so với dự toán. Những khoản thu từ khu vực kinh tế đều không đạt dự toán và có mức tăng trưởng thấp so với cùng kỳ năm 2011”. Ông Nguyễn Đình Tấn - Cục trưởng Cục Thuế TPHCM - nói: “Chưa bao giờ trong nhiều năm qua, việc thực hiện thu ngân sách nhà nước lại khó khăn như năm 2012 vừa rồi”. Còn đại diện Cục Thuế Đà Nẵng thì than thở, nguồn thu từ thuế trong năm 2012 thấp nhất trong 15 năm qua.Áp lực lớn - hé lộ nguồn thu bù Bất kể kết quả thực hiện năm 2012 không tốt, năm 2013 ngành thuế vẫn được giao chỉ tiêu tăng thu nội địa tới 19,9%, trong đó, số thu từ dầu thô sẽ vào khoảng 99.000 tỉ đồng và thu nội địa hơn 545.000 tỉ đồng. Nhiều lãnh đạo ngành thuế tại các địa phương cho biết, đây là một áp lực lớn và năm 2013 sẽ tiếp tục căng thẳng bởi tình hình sản xuất kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn. Theo ông Bùi Văn Nam - Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế - năm 2013 ngành thuế cam kết sẽ thực hiện các nghị quyết của Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhằm “nuôi dưỡng” và hỗ trợ nguồn thu. Nhưng để thực hiện điều này, khả năng thu ngân sách của năm 2013 tiếp tục gặp khó, đòi hỏi toàn ngành phải có rất nhiều cố gắng mới đạt chỉ tiêu. Tuy nhiên, đại diện Tổng cục Thuế cũng khẳng định cơ quan chức năng sẽ tăng cường và mở rộng phạm vi thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách. Ngoài ra, các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế nhằm hạn chế nợ mới phát sinh cũng sẽ được cơ quan thuế chú trọng cũng như tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Trao đổi bên lề với báo chí, ông Bùi Văn Nam cho hay, ngành thuế năm 2013 sẽ tập trung mạnh vào các hoạt động chuyển giá của doanh nghiệp FDI và thương mại điện tử - những hoạt động đang còn nhiều nghi vấn trong năm 2012. Thực tế việc thường xuyên báo lỗ trầm trọng, nhưng lại vẫn mở rộng sản xuất kinh doanh, dàn xếp lỗ giả, lãi thật để trốn thuế - đó là thực trạng hoạt động của nhiều Cty đa quốc gia, các DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ở Việt Nam. Nhiều năm qua, sự bế tắc trong công cuộc chống chuyển giá đang khiến Nhà nước thất thu hàng ngàn tỉ đồng. Riêng nửa đầu năm 2012, qua thanh tra, kiểm tra tại 463 DN có dấu hiệu chuyển giá, có giao dịch liên kết và kinh doanh lỗ triền miên, Tổng cục Thuế đã truy thu và phạt hơn 250 tỉ đồng, giảm khấu trừ qua thanh tra gần 48 tỉ đồng, giảm lỗ hơn 1.000 tỉ đồng. Còn trong năm 2011, ngành thuế đã tổ chức thanh tra tại 921 DN kê khai lỗ và có dấu hiệu chuyển giá đã xử lý giảm lỗ 6.617 tỉ đồng, truy thu và phạt 1.669 tỉ đồng. Những con số làm giảm nguồn thu ngân sách 2012. Theo số liệu từ Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), cho đến thời điểm này tuy chưa có thống kế chính xác từ các địa phương, nhưng con số tạm tính trong năm 2012 đã có khoảng 55.000 DN giải thể. Chưa kể, còn rất nhiều DN ngừng hoạt động điều này tác động rất mạnh tới nguồn thu của ngành thuế. Theo số liệu của Bộ Tài chính vừa công bố, tính đến hết tháng 11.2012, đã có 500.000 lượt doanh nghiệp, hộ sản xuất, hộ gia đình và cá nhân được miễn, giảm, gia hạn thuế, với số tiền thuế lên tới 19.025 tỉ đồng, trong đó thực hiện miễn và gia hạn tiền thuế GTGT cho 216.450 lượt DN và hộ sản xuất, hộ gia đình và cá nhân với số tiền khoảng 11.160 tỉ đồng; miễn, giảm và gia hạn tiền thuế TNDN cho khoảng 203.550 lượt DN với số tiền khoảng 4.940 tỉ đồng; gia hạn tiền sử dụng đất cho trên 340 doanh nghiệp, với số tiền gần 2.470 tỉ đồng; giảm 50% tiền thuê đất năm 2012 cho khoảng 3.610 doanh nghiệp, với số tiền 445 tỉ đồng.  
* Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!
Theo Lao động