Những ứng viên "thế hệ kế cận" sáng giá trong Hội đồng sáng lập FPT

17/10/2012 13:46
Theo TTVN
Ngoài 9 "lão thần" trong Hội đồng sáng lập của FPT thuộc thế hệ đi trước có tuổi đời trên 50, thì vẫn còn 3 nhân vật nữa còn khá trẻ khi mới chỉ hơn 40 tuổi là các ông Hoàng Nam Tiến, Nguyễn Điệp Tùng và Trần Quốc Hoài.

Ông Hoàng Nam Tiến (43 tuổi) - Chủ tịch FPT Software
Ông Hoàng Nam Tiến gia nhập FPT từ năm 1993. Từ 2003-2008, ông Tiến làm Tổng giám đốc của Công ty Phân phối FPT, đưa FPT lên vị trí số 1 ở mảng phân phối các sản phẩm CNTT và viễn thông.
Ông Hoàng Nam Tiến (43 tuổi) - Chủ tịch FPT Software
Ông Hoàng Nam Tiến (43 tuổi) - Chủ tịch FPT Software
Năm 2007, ông Tiến kiêm thêm chức TGĐ của hai công ty mới là Công ty TNHH Bất động sản FPT và Công ty TNHH Phát triển Khu công nghệ cao FPT Hòa Lạc. Năm 2009, Công ty Phân phối sáp nhập với hai công ty khác thuộc FPT trở thành Công ty Cổ phần Thương mại FPT (FPT Trading). Ông Tiến được bầu làm Chủ tịch HĐQT FPT Trading. Đầu năm 2010, ông Tiến rời khỏi FTG để tập trung vào các dự án bất động sản. Đến cuối năm 2011, ông Hoàng Nam Tiến đã tiếp nhận chức vụ Chủ tịch FPT Software thay ông Nguyễn Thành Nam. Xuất khẩu phần mềm là mảng có tốc độ tăng trưởng doanh thu cao nhất của FPT trong 9 tháng đầu năm nay, đạt 31%.Ông Nguyễn Điệp Tùng (44 tuổi) - Chủ tịch kiêm TGĐ Chứng khoán FPT Ông Tùng từng là kế toán trưởng FPT từ năm 1993 đến 2006 và tham gia HĐQT của FPT từ 2004 đến 2012. Sau đó, ông Tùng chuyên tâm vào việc lãnh đạo công ty chứng khoán FPT (FPTS) với việc kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc. Từ tháng 7/2012, ông Tùng đã thôi giữ chức vụ Chủ tịch Ủy Ban Kiểm soát nội bộ của FPT. FPTS hiện có vốn điều lệ 733 tỷ đồng, trong đó FPT nắm 20% vốn.
Ông Nguyễn Điệp Tùng (44 tuổi) - Chủ tịch kiêm TGĐ Chứng khoán FPT
Ông Nguyễn Điệp Tùng (44 tuổi) - Chủ tịch kiêm TGĐ Chứng khoán FPT
Trong 9 tháng đầu năm nay, FPTS đạt 148 tỷ đồng LNTT - đứng trong top những công ty chứng khoán có lợi nhuận lớn nhất.
Ông Trần Quốc Hoài (41 tuổi) – Chủ tịch FPT Trading
Ông Trần Quốc Hoài gia nhập FPT từ năm 1993. Trong suốt thời gian làm việc tại đây, ông đã đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng và có nhiều đóng góp cho lĩnh vực kinh doanh phân phối của FPT. Ông Hoài từng từ Thành viên ban kiểm soát của FPT giai đoạn 2006-2007. Từ tháng 3/2011, ông Hoài được bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch FPT Trading thay cho ông Nguyễn Thành Nam. Ông Hoài là 1 trong 2 người ở trong Hội đồng sáng lập chưa từng tham gia Hội đồng quản trị của FPT.
* Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết, các đoạn clip của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!
Theo TTVN