Thưởng tết công nhân cao su thấp nhất 15 triệu đồng

29/12/2012 16:43
Theo Tiền phong
Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) Trần Ngọc Thuận cho biết, dù năm nay khó khăn, nhưng mức thưởng tết cho công nhân cao su vẫn từ 15-30 triệu đồng một người.
Tại hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp diễn ra ngày 28/12, ông Thuận cho hay xuất khẩu cao su năm 2012 cả nước đạt gần 2,9 tỷ USD, có giảm so năm 2011 (đạt 3,2 tỷ USD), vì năm năm ngoái có giá xuất khẩu thuận lợi hơn, đạt 90 triệu đồng một tấn. Lãnh đạo VRG chia sẻ, doanh thu toàn tập đoàn năm nay hơn 30.000 tỷ đồng, đạt lợi nhuận hơn 8.000 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 3.000 tỷ đồng. Hiện tập đoàn có hơn 130.000 cán bộ, công nhân viên, với mức lương hàng tháng hơn 7 triệu đồng một người. Dự kiến, thưởng tết công nhân cao su từ 15 đến 30 triệu đồng mỗi người.
Việt Nam đang xếp thứ 3 trên thế giới về xuất khẩu cao su.
Việt Nam đang xếp thứ 3 trên thế giới về xuất khẩu cao su.
Diện tích cao su của cả nước hiện đã lên tới 800.000 ha, sản lượng khoảng trên 870.000 tấn. Cùng với lượng tạm nhập tái xuất, năm nay, Việt Nam xuất khẩu hơn một triệu tấn cao su, và lần đầu tiên vươn lên đứng thứ 3 thế giới về xuất khẩu mặt hàng này. Ông Thuận cho biết, mục tiêu năm tới, sẽ phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao hơn, hoặc bằng năm 2012. "Cái khó là phần lớn dựa vào giá cao su của thị trường thế giới. Nếu giá cao su giữ được như năm 2012 hoặc tăng lên, doanh thu toàn tập đoàn sẽ tăng khoảng 10%", ông nói. Tổng giám độc VRG cũng kiến nghị Chính phủ sớm phê đề án tái cơ để tập đoàn triển khai. Theo ông Thuận, nên điều chỉnh quy hoạch cao su cả nước lên một triệu ha từ năm 2013, vì năm tới, nếu trồng thêm gần 40 nghìn ha, sẽ nâng diện tích cao su cả nước lên gần 890 ha, và con số thống kê thực tế vượt hơn 900.000 ha. Nếu chúng ta không điều chỉnh quy hoạch, hệ thống nhà máy chế biến đi theo sẽ gặp khó khăn. Lãnh đạo VRG cũng kiến nghị cần bỏ mức thuế xuất khẩu 3% như hiện nay để tăng sức cạnh tranh cho cao su Việt Nam.
Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!
Theo Tiền phong