Hà Mjn: Kiều nữ răng khểnh đáng yêu bên xe cổ Super Cub

01/03/2012 19:53
Ngọc Trinh
(GDVN) - Chọn Mobylette và Super Cub làm phương tiện để ‘pose’ ảnh, hot girl Hà Thanh Tâm, thường được biết đến với nickname Hà Mjn, mang tới cuộc thi Miss AutoPro 2011 một hình ảnh trẻ trung, cổ điển nhưng cũng đầy mới lạ và căng tràn sức sống ở tuổi 21. (Xem thêm Xe đẹp - người đẹp)
Xinh xắn, đáng yêu và sở hữu nụ cười duyên dáng, đó là những ấn tượng khó quên về Hà Thanh Tâm, thường gọi là Hà Mjn.
Xinh xắn, đáng yêu và sở hữu nụ cười duyên dáng, đó là những ấn tượng khó quên về Hà Thanh Tâm, thường gọi là Hà Mjn.
Hà Thanh Tâm từng nhiều lần xuất hiện trên các tờ báo dành cho tuổi học trò với vai trò người mẫu ảnh.
Hà Thanh Tâm từng nhiều lần xuất hiện trên các tờ báo dành cho tuổi học trò với vai trò người mẫu ảnh.
Cái tên Hà Thanh Tâm không còn quá xa lạ với bạn đọc, với chiều cao lên tới 1m72 và chiếc răng khểnh đáng yêu, cô gái tới từ Hưng Yên mang tới những hình ảnh đầy sức cuốn hút.
Cái tên Hà Thanh Tâm không còn quá xa lạ với bạn đọc, với chiều cao lên tới 1m72 và chiếc răng khểnh đáng yêu, cô gái tới từ Hưng Yên mang tới những hình ảnh đầy sức cuốn hút.
Hà Mjn lý giải về quyết định chọn xe Mobylette và Super Cub cho bộ ảnh của mình: “Khi nhắc đến người đẹp và xe, mọi người thường nghĩ tới những cô gái gợi cảm, quyến rũ bên những chiếc siêu xế khỏe khoắn. Em quyết định thực hiện bộ ảnh cùng Mobylette và Super Cub để mang đến cho mọi người một cái nhìn khác. Ý tưởng em muốn thể hiện qua bộ ảnh là một cô gái bên những chiếc xe có thể cổ, cũ, nhỏ bé... nhưng vẫn toát lên vẻ trong sáng, thân thiện, tươi mới, e ấp và kín đáo, không cần phô trương của người Việt Nam.”
Hà Mjn lý giải về quyết định chọn xe Mobylette và Super Cub cho bộ ảnh của mình: “Khi nhắc đến người đẹp và xe, mọi người thường nghĩ tới những cô gái gợi cảm, quyến rũ bên những chiếc siêu xế khỏe khoắn. Em quyết định thực hiện bộ ảnh cùng Mobylette và Super Cub để mang đến cho mọi người một cái nhìn khác. Ý tưởng em muốn thể hiện qua bộ ảnh là một cô gái bên những chiếc xe có thể cổ, cũ, nhỏ bé... nhưng vẫn toát lên vẻ trong sáng, thân thiện, tươi mới, e ấp và kín đáo, không cần phô trương của người Việt Nam.”
Mobylette là một loại xe máy có bàn đạp và động cơ chạy xăng sản xuất bởi công ty Motobecane Pháp trong nửa sau thế kỷ 20.
Mobylette là một loại xe máy có bàn đạp và động cơ chạy xăng sản xuất bởi công ty Motobecane Pháp trong nửa sau thế kỷ 20.
Mobylette được tung ra thị trường năm 1949 và được sản xuất tới tận năm 1997 với số lượng sản xuất hơn 14 triệu chiếc trong thập niên 1970 và là thời kỳ sản xuất đỉnh cao, số lượng sản xuất trung bình hàng năm khoảng 750.000 chiếc.
Mobylette được tung ra thị trường năm 1949 và được sản xuất tới tận năm 1997 với số lượng sản xuất hơn 14 triệu chiếc trong thập niên 1970 và là thời kỳ sản xuất đỉnh cao, số lượng sản xuất trung bình hàng năm khoảng 750.000 chiếc.
Xe Mobylette gắn động cơ 50cc được thiết kế rất tao nhã thậm chí ngay từ những năm đầu tiên.
Xe Mobylette gắn động cơ 50cc được thiết kế rất tao nhã thậm chí ngay từ những năm đầu tiên.
Tại Ấn Độ, phiên bản đầu tiên của Mobylette được sản xuất theo giấy phép bởi Mopeds India Ltd từ năm 1965 đến cuối những năm 80 dưới cái tên Suvega. Họ cũng có một nhà máy hỗ trợ đội đua rất thành công trong những cuộc đua hàng năm tại Sholavaram ở hạng 50cc.
Tại Ấn Độ, phiên bản đầu tiên của Mobylette được sản xuất theo giấy phép bởi Mopeds India Ltd từ năm 1965 đến cuối những năm 80 dưới cái tên Suvega. Họ cũng có một nhà máy hỗ trợ đội đua rất thành công trong những cuộc đua hàng năm tại Sholavaram ở hạng 50cc.
Super Cub thì không cần phải giới thiệu, loại xê cổ này quá phổ biến ở Việt Nam và cho tới giờ vẫn có nhiều người chạy.
Super Cub thì không cần phải giới thiệu, loại xê cổ này quá phổ biến ở Việt Nam và cho tới giờ vẫn có nhiều người chạy.
Honda Super Cub, ban đầu gọi là Honda C100 hay Honda 50 có động cơ 4-thì 49cc đã được hãng Honda Motor sản xuất lần đầu tiên vào năm 1958 ở Mỹ, đây là loại mô tô được bán nhiều nhất từ trước tới giờ.
Honda Super Cub, ban đầu gọi là Honda C100 hay Honda 50 có động cơ 4-thì 49cc đã được hãng Honda Motor sản xuất lần đầu tiên vào năm 1958 ở Mỹ, đây là loại mô tô được bán nhiều nhất từ trước tới giờ.
Hơn 50 triệu chiếc xe Honda 50 đã được bán ra trên thế giới, chủ yếu là ở châu Á, mặc dù ở châu Âu cũng có khá nhiều. Dòng xe này vẫn còn được sản xuất sau gần 50 năm ra đời.
Hơn 50 triệu chiếc xe Honda 50 đã được bán ra trên thế giới, chủ yếu là ở châu Á, mặc dù ở châu Âu cũng có khá nhiều. Dòng xe này vẫn còn được sản xuất sau gần 50 năm ra đời.
Hà Mjn đang làm người mẫu ảnh một số báo và cũng là người mẫu catwalk tự do.
Hà Mjn đang làm người mẫu ảnh một số báo và cũng là người mẫu catwalk tự do.
Hà Mjn cho biết, niềm đam mê của cô là nghề người mẫu nhưng không chắc chắn sẽ lựa chọn con đường người mẫu chuyên nghiệp.
Hà Mjn cho biết, niềm đam mê của cô là nghề người mẫu nhưng không chắc chắn sẽ lựa chọn con đường người mẫu chuyên nghiệp.
Hà Mjn đang là sinh viên ngành kinh doanh, đó cũng là một hướng phát triển của cô trong tương lai.
Hà Mjn đang là sinh viên ngành kinh doanh, đó cũng là một hướng phát triển của cô trong tương lai.
Còn đây là Hà Mjn với phong cách hiện đại bên chiếc ô tô đời mới.
Còn đây là Hà Mjn với phong cách hiện đại bên chiếc ô tô đời mới.
Sức quyến rũ của cô sinh viên Hà Mjn.
Sức quyến rũ của cô sinh viên Hà Mjn.
Ngọc Trinh