Choáng với người đẹp 39kg đăng quang Hoa hậu

16/10/2012 11:15
Long Hy (Tổng hợp)
(GDVN) - Cuộc thi sắc đẹp “Hoa hậu thành phố” do Đài truyền hình Quảng Châu - Trung Quốc tổ chức đã tìm ra được chủ nhân của chiếc vương miện: Lý Xuyến đến từ Thành Đô - một hoa hậu có thể trọng nhẹ nhất từ trước tới giờ tại cuộc thi này, với cân nặng 39 kg.
Lý Xuyến trong đêm đăng quang ngôi vị hoa hậu (giữa) cùng Á hậu 1 Lý Văn Văn (trái) và Á hậu 2 Quan Tử Nghi. Ngoài danh hiệu hoa hậu, Lý Xuyến còn nhận các giải phụ như giải “Người đẹp tài năng” và giải “Người đẹp được giới truyền thông mến mộ nhất” do các đơn vị truyền thông bầu chọn.
Lý Xuyến trong đêm đăng quang ngôi vị hoa hậu (giữa) cùng Á hậu 1 Lý Văn Văn (trái) và Á hậu 2 Quan Tử Nghi. Ngoài danh hiệu hoa hậu, Lý Xuyến còn nhận các giải phụ  như giải “Người đẹp tài năng” và giải “Người đẹp được giới truyền thông mến mộ nhất” do các đơn vị truyền thông bầu chọn.
Trong đêm chung kết, khi người đẹp 21 tuổi Lý Xuyến diện trang phục áo tắm bước lên sân khấu và đợi đến lượt thi ứng xử thì trên màn hình lớn đang cho phát đoạn ghi hình quá trình tập luyện của người đẹp cũng như một vài thông tin về cô.

Trong đêm chung kết, khi người đẹp 21 tuổi Lý Xuyến diện trang phục áo tắm bước lên sân khấu và đợi đến lượt thi ứng xử thì trên màn hình lớn đang cho phát đoạn ghi hình quá trình tập luyện của người đẹp cũng như một vài thông tin về cô. 

Khi nói đến thể trọng 39 kg của Lý Xuyến thì hầu hết những người có mặt tại khán phòng theo dõi cuộc thi đều bật ra một chữ “Ồ!” đầy ngạc nhiên. Với cân nặng khá “khiêm tốn” này, tân hoa hậu sau cuộc thi cũng được gắn thêm một danh hiệu “Hoa hậu nhẹ nhất”.

Khi nói đến thể trọng 39 kg của Lý Xuyến thì hầu hết những người có mặt tại khán phòng theo dõi cuộc thi đều bật ra một chữ “Ồ!” đầy ngạc nhiên. Với cân nặng khá “khiêm tốn” này, tân hoa hậu sau cuộc thi cũng được gắn thêm một danh hiệu “Hoa hậu nhẹ nhất”.

Trong bài trả lời phỏng vấn với các phóng viên báo chí, Lý Xuyến vừa mỉm cười và đáp: “Thực ra thì tôi không gầy đến mức thế, đó là công cụ đo lường của ban tổ chức có vấn đề, tất cả các thí sinh ở đây đều bị sai lệch từ 4 -5kg, thể trọng thật của tôi là 43kg.
Trong bài trả lời phỏng vấn với các phóng viên báo chí, Lý Xuyến vừa mỉm cười và đáp: “Thực ra thì tôi không gầy đến mức thế, đó là công cụ đo lường của ban tổ chức có vấn đề, tất cả các thí sinh ở đây đều bị sai lệch từ 4 -5kg, thể trọng thật của tôi là 43kg. 
Đến với cuộc thi này, do không quen với thức ăn ở Quảng Châu, ăn ít đi, cộng với áp lực tập luyện và thi thố cũng làm tôi có gầy đi chút đỉnh”.

Đến với cuộc thi này, do không quen với thức ăn ở Quảng Châu, ăn ít đi, cộng với áp lực tập luyện và thi thố cũng làm tôi có gầy đi chút đỉnh”.

Cũng trong đêm chung kết, nhà thiết kế áo tắm cho 16 thí sinh là ông Khuất Thinh Nam cũng được truyền thông Quảng Châu phỏng vấn, nói về tân hoa hậu Lý Xuyến, nhà thiết kế này đã đề cập đến vòng một của tân hoa hậu và so sánh với hai chiếc “đinh ốc vít”.
Cũng trong đêm chung kết, nhà thiết kế áo tắm cho 16 thí sinh là ông Khuất Thinh Nam cũng được truyền thông Quảng Châu phỏng vấn, nói về tân hoa hậu Lý Xuyến, nhà thiết kế này đã đề cập đến vòng một của tân hoa hậu và so sánh với hai chiếc “đinh ốc vít”. 
Các phóng viên sau đó cũng đề cập lại lời nhận xét của nhà thiết kế Khuất trong phần phỏng vấn tân hoa hậu thì nhận được câu trả lời: “Tôi vẫn chưa đọc bài phỏng vấn đó, nhưng tôi thấy cơ thể mình gần giống như chiếc đũa vậy....
Các phóng viên sau đó cũng đề cập lại lời nhận xét của nhà thiết kế Khuất trong phần phỏng vấn tân hoa hậu thì nhận được câu trả lời: “Tôi vẫn chưa đọc bài phỏng vấn đó, nhưng tôi thấy cơ thể mình gần giống như chiếc đũa vậy....
"Thực sự ra thì chiếc đũa hay chiếc ốc vít thì cũng đều giống nhau cả, cũng giống như việc người Trung Quốc quen ăn bằng đũa vậy”, cô nói thêm.
"Thực sự ra thì chiếc đũa hay chiếc ốc vít thì cũng đều giống nhau cả, cũng giống như việc người Trung Quốc quen ăn bằng đũa vậy”, cô nói thêm.
Trên trang web cuộc thi có đăng tải các số đo của hoa hậu Lý Xuyến với chiều cao 1.70cm, cân nặng 39kg.
Trên trang web cuộc thi có đăng tải các số đo của hoa hậu Lý Xuyến với chiều cao 1.70cm, cân nặng 39kg.
Có lẽ do thói quen ăn uống và áp lực lớn tại cuộc thi đã khiến thể trọng của Lý Xuyến giảm từ 43kg xuống còn 39kg hay do đơn vị đo lượng của ban tổ chức cuộc thi có vấn đề như lời tân hoa hậu từng nói?

Có lẽ do thói quen ăn uống và áp lực lớn tại cuộc thi đã khiến thể trọng của Lý Xuyến giảm từ 43kg xuống còn 39kg hay do đơn vị đo lượng của ban tổ chức cuộc thi có vấn đề như lời tân hoa hậu từng nói?

Lý Xuyến trong trang phục cô dâu chụp cùng bạn trai.
Lý Xuyến trong trang phục cô dâu chụp cùng bạn trai.
Những hình ảnh thân mật của Lý Xuyến và bạn trai được cô đăng tải trên blog cá nhân.
Những hình ảnh thân mật của Lý Xuyến và bạn trai được cô đăng tải trên blog cá nhân.


Các người đẹp tham dự đêm chung kết "Hoa hậu thành phố",thí sinh Hồ Văn Yến.
Các người đẹp tham dự đêm chung kết "Hoa hậu thành phố",thí sinh Hồ Văn Yến.
Thí sinh Hùng Hân.
Thí sinh Hùng Hân.
Thí sinh Lý Khôn.
Thí sinh Lý Khôn.
Á hậu 1 Lý Văn Văn.

Á hậu 1 Lý Văn Văn.

Á hậu 2 Quan Tử Nghi.

Á hậu 2 Quan Tử Nghi.

Người đẹp Hàn Khải Hân là thí sinh được kỳ vọng trở thành hoa hậu của cuộc thi nhưng mọi dự đoán đều không thành sự thật.
Người đẹp Hàn Khải Hân là thí sinh được kỳ vọng trở thành hoa hậu của cuộc thi nhưng mọi dự đoán đều không thành sự thật.
Thôi Oánh.
Thôi Oánh.
Long Hy (Tổng hợp)