Điểm danh 'đối thủ' châu Á của Việt Nam tại Miss World 2012

12/07/2012 21:15
Long Hy (Ảnh - Globalbeauties, Miss World)
(GDVN) - Tại đấu trường sắc đẹp quốc tế Hoa hậu Thế giới năm nay, các thí sinh đến từ Châu Á đều là những gương mặt nổi với ngoại hình nổi trội, liệu thí sinh Vũ Hoàng My của Việt Nam có vượt qua được?
Những gương mặt đại diện cho các quốc gia châu Á tại đấu trường sắc đẹp Hoa hậu Thế giới 2012.
Những gương mặt đại diện cho các quốc gia châu Á tại đấu trường sắc đẹp Hoa hậu Thế giới 2012.
Hoa hậu Ấn Độ Vanya Mishra, 20 tuổi, cao 1.70m, sinh viên năm 3 ngành kỹ sư điện.
Hoa hậu Ấn Độ Vanya Mishra, 20 tuổi, cao 1.70m, sinh viên năm 3 ngành kỹ sư điện.
Hoa hậu Hàn Quốc – Kim Seong Min, 23 tuổi, cao 1.72m, cô sinh ra ở Seoul và đang theo học chuyên ngành tâm lý học.
Hoa hậu Hàn Quốc – Kim Seong Min, 23 tuổi, cao 1.72m, cô sinh ra ở Seoul và đang theo học chuyên ngành tâm lý học.
Hoa hậu Hồng Kông Kelly Chung, 21 tuổi, cao 1.75m.
Hoa hậu Hồng Kông Kelly Chung, 21 tuổi, cao 1.75m.
Hoa hậu Indonesia – Iné Putri Tjiptadi Chandra, 22 tuổi, cao 1.67m, cô đến từ đảo Bali và là vận động viên golf chuyên nghiệp.
Hoa hậu Indonesia – Iné Putri Tjiptadi Chandra, 22 tuổi, cao 1.67m, cô đến từ đảo Bali và là vận động viên golf chuyên nghiệp.
Hoa hậu Kazakhstan – Yevgniya Klishina, 25 tuổi, cao 1.75.
Hoa hậu Kazakhstan – Yevgniya Klishina, 25 tuổi, cao 1.75.
Hoa hậu Kyrgyzstan – Diana Ogvanova, 18 tuổi, cao 1.80m.
Hoa hậu Kyrgyzstan – Diana Ogvanova, 18 tuổi, cao 1.80m.
Hoa hậu Ma Cao – Winnie Sin, 25 tuổi cao 1.70m, hiện là sinh viên đại học năm thứ 3.
Hoa hậu Ma Cao – Winnie Sin, 25 tuổi cao 1.70m, hiện là sinh viên đại học năm thứ 3.
Hoa hậu Malaysia – Yvonne Lee, 23 tuổi, cao 1.70m, là người mẫu chuyên nghiệp từng đoạt giải Miss Veet 2008 và Hoa hậu Du lịch Malaysia 2009.
Hoa hậu Malaysia – Yvonne Lee, 23 tuổi, cao 1.70m, là người mẫu chuyên nghiệp từng đoạt giải Miss Veet 2008 và Hoa hậu Du lịch Malaysia 2009.
Hoa hậu Mông Cổ - Sapana Roka Magar
Hoa hậu Mông Cổ - Sapana Roka Magar
Hoa hậu Nepal – Shristi Shrestha, 23 tuổi, cao 1.75m, đang theo học ngành y tá cấp dưỡng năm thứ 2.
Hoa hậu Nepal – Shristi Shrestha, 23 tuổi, cao 1.75m, đang theo học ngành y tá cấp dưỡng năm thứ 2.
Hoa hậu Nhật Bản – Nozomi Igarashi, 24 tuổi, cao 1.77m, tốt nghiệp chuyên ngành kiến trúc.
Hoa hậu Nhật Bản – Nozomi Igarashi, 24 tuổi, cao 1.77m, tốt nghiệp chuyên ngành kiến trúc.
Hoa hậu Philippines – Queenierich Rehman, 23 tuổi, cao 1.76m, đến từ thành phố Pasay, cô đang theo học chuyên ngành tâm lý học.
Hoa hậu Philippines – Queenierich Rehman, 23 tuổi, cao 1.76m, đến từ thành phố Pasay, cô đang theo học chuyên ngành tâm lý học.
Hoa hậu Singapore – Karisa Sukamto, 19 tuổi, cao 1.60m.
Hoa hậu Singapore – Karisa Sukamto, 19 tuổi, cao 1.60m.
Hoa hậu Srilanka – Sumudu Prasadini Wijestinghe, 23 tuổi, cao 1.78m
Hoa hậu Srilanka – Sumudu Prasadini Wijestinghe, 23 tuổi, cao 1.78m
Hoa hậu Thái Lan – Vanessa Na-Chatra Muangkod, 21 tuổi, cao 1.75m, sinh viên ngành truyền thông.
Hoa hậu Thái Lan – Vanessa Na-Chatra Muangkod, 21 tuổi, cao 1.75m, sinh viên  ngành truyền thông.
Hoa hậu Trung Quốc Vu Văn Hà, 23 tuổi, cao 1.77m.

Hoa hậu Trung Quốc Vu Văn Hà, 23 tuổi, cao 1.77m.

Đại diện Việt Nam - Vũ Hoàng My, 23 tuổi, cao 1.73m.
Đại diện Việt Nam - Vũ Hoàng My, 23 tuổi, cao 1.73m.
Long Hy (Ảnh - Globalbeauties, Miss World)