Nóng chiều 5/4: Sai phạm lớn tại Tập đoàn Dầu khí VN lên tới 18.000 tỷ

05/04/2012 14:55
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Sai phạm lớn tại Tập đoàn Dầu khí VN lên tới 18.000 tỷ đồng, đã xác định các đối tượng hắt nước vào mặt thiếu nữ... là những tin nóng chiều 5/4.
Sai phạm lớn tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Thông tin trên Thanh niên Online, đầu tư ngoài ngành trái quy định hàng ngàn tỉ đồng, chỉ định thầu sai nguyên tắc là những sai phạm tại Tập đoàn Dầu khí VN (PVN) vừa được Thanh tra Chính phủ (TTCP) kết luận.

TTCP chỉ rõ, PVN đã sử dụng trên 15.000 tỉ đồng thuộc khoản tiền lãi dầu khí nước nhà để lại cho các hoạt động tài chính không thuộc các dự án trọng điểm dầu khí là chưa đúng với quy định pháp luật.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Trong việc quản lý đầu tư xây dựng, ngoài các dự án được Chính phủ cho chỉ định thầu, TTCP phát hiện PVN và các đơn vị thành viên chỉ định thầu một số gói thầu với giá tiền rất lớn không đúng với quy định của Chính phủ về chỉ định thầu cung cấp dịch vụ thực hiện các dự án của PVN.

Bên cạnh đó, TTCP phát hiện PVN mua tàu khảo sát địa chấn 2D đã quá 10 năm so với quy định đăng kiểm nhưng không báo cáo cơ quan chức năng.

TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ, ngành thu hồi khoản tiền trên 1.600 tỉ đồng mà PVN cho các đơn vị bên ngoài ứng vốn để đầu tư nhưng không có kế hoạch trả nợ hoặc không có khả năng thanh toán. Đồng thời yêu cầu PVN xử lý khoản tiền vi phạm lên tới hơn 18.000 tỉ đồng.

Đã xác định các đối tượng hắt nước vào mặt thiếu nữ

Trao đổi với phóng viên Dân trí sáng 5/4, Thượng tá Đỗ Tiến Dũng - Trưởng Công an TP Hà Giang - cho biết: “Sau khi dư luận xôn xao về clip ghi cảnh 3 nam thanh niên đi xe mô tô mang BKS Hà Giang, đầu trần, mang theo xô nước hắt thẳng vào mặt các cô gái đi đường, công an TP Hà Giang đã vào cuộc điều tra.
Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã xác minh được 3 đối tượng thanh niên trong clip đều thuộc địa bàn TP Hà Giang. Trong đó, 1 đối tượng hiện là học sinh lớp 11 trên địa bàn TP Hà Giang; 2 đối tượng đang đi học dưới Hà Nội. Chúng tôi đã triệu tập đối tượng có mặt trên địa bàn đến làm việc. Đối tượng bước đầu khai nhận hành vi hắt nước vào các cô gái dọc đường xảy ra vào khoảng tháng 7/2011, đến nay mới tung lên mạng internet”.

Đã xác định được 3 đối tượng hắt nước vào mặt thiếu nữ.
Đã xác định được 3 đối tượng hắt nước vào mặt thiếu nữ.

Thượng tá Dũng cho biết thêm, do hành vi của các đối tượng chưa đến mức để lại hậu quả nghiêm trọng nên cơ quan CSĐT Công an TP Hà Giang chưa cần triệu tập gấp 2 đối tượng đang học dưới Hà Nội. Khi nào 2 đối tượng trở về nơi cư trú sẽ được CQĐT triệu tập đến làm việc.
Nhiều chuyến bay bị chậm vì một khách hút thuốc

Thông tin trên báo Đất Việt, ngày 4/4 Cảng vụ hàng không miền Nam cho biết đang xem xét xử lý đối với hành khách Trần Mạnh Hùng về hành vi hút thuốc trên máy bay. 
Trước đó, khoảng 19h49 tối 3/4, trên chuyến bay VN1157 lịch trình Hà Nội đi TP HCM, ông Hùng đã lẻn vào nhà vệ sinh của máy bay để hút thuốc. Sự việc được tổ bay phát hiện khi hệ thống cảm biến cảnh báo nhiệt độ của máy bay kích hoạt. 
Sau khi vụ việc xảy ra, tổ bay đã tiến hành lập biên bản đối với ông Hùng và chuyển Cảng vụ hàng không miền Nam xử lý. Sự việc trên đã khiến nhiều chuyến bay của Vietnam Airlines trong tối cùng ngày chậm trễ do tổ bay phải mất nhiều thời gian thực hiện các quy trình xử lý cần thiết.
Hạ Long phủ sóng wifi miễn phí

Báo Tin tức đưa tin, việc lắp đặt hệ thống truy cập internet không dây cho thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) đã chính thức bắt đầu từ tuần đầu tháng 4 và dự kiến sẽ kết thúc ngày 20/4, ngay trước ngày Quảng Ninh tổ chức Tuần du lịch Hạ Long năm 2012 và lễ đón nhận danh hiệu Vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. 

Du khách đến thăm Hạ Long sẽ được dùng wifi miễn phí. Ảnh: Tiến Dũng/TTXVN
Du khách đến thăm Hạ Long sẽ được dùng wifi miễn phí. Ảnh: Tiến Dũng/TTXVN

Sẽ có 44 trạm thu phát sóng wifi nằm dọc tuyến quốc lộ 18A qua địa bàn TP Hạ Long (từ Bưu điện phường Hà Tu đến khu chợ đêm Hạ Long ở phường Bãi Cháy). Đây là những địa điểm đông dân cư, nhiều du khách lưu trú trên địa bàn thành phố. Khi đó người dân, nhà đầu tư và khách du lịch đến tham quan Vịnh Hạ Long có thể sử dụng dịch vụ internet không dây miễn phí một số trang thông tin cơ bản. 
Phá đường dây buôn lậu xe từ Mỹ sang Việt Nam

Báo Tuổi trẻ đưa tin, hải quan Mỹ vừa phá vỡ một đường dây vận chuyển lậu xe hơi sang trọng từ bang California sang Hong Kong và Việt Nam.

Cơ quan Hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ (CBP) cùng lực lượng tuần tra đường cao tốc California (CHP) vừa tịch thu được 20 xe hơi ở các cảng Los Angeles và Long Beach. Tổng trị giá những xe này là 1,5 triệu USD, gồm một siêu xe Ferrari 458, sản xuất năm 2010, trị giá ít nhất 240.000 USD, số còn lại là các xe thể thao đa dụng do các hãng xe sang sản xuất như Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Audi và Infinity.

Chiếc Ferrari 458, trị giá 240.000 USD, bị hải quan Mỹ thu giữ. Ảnh: OC Register
Chiếc Ferrari 458, trị giá 240.000 USD, bị hải quan Mỹ thu giữ. Ảnh: OC Register

CBP cho biết những tên buôn lậu đang muốn xuất 20 xe sang này sang Hong Kong và Việt Nam. Khi lực lượng CBP và CHP ập đến cảng Los Angeles và Long Beach, tàu chở container chứa một số xe đã rời cảng ra khơi. CBP và CHP đã yêu cầu các tàu này phải quay lại cảng. Tuy nhiên, bốn chiếc xe đã lọt đến Việt Nam. CBP cho biết đang hợp tác với nhà chức trách Việt Nam để thu hồi số xe này.
Tổng thống Serbia đã chính thức tuyên bố từ chức
Thông tin trên Vietnam+, Tổng thống Serbia Boris Tadic ngày 4/4 đã chính thức tuyên bố từ chức, đồng thời khẳng định ông sẽ tham gia cuộc bầu cử tổng thống sắp tới với tư cách là ứng cử viên của Đảng Dân chủ (DS).  
Trong một tuyên bố ra cùng ngày, ông Tadic nêu rõ: "Tôi quyết định rút ngắn nhiệm kỳ của mình để cuộc bầu cử tổng thống trước thời hạn được tổ chức ngày 6/5 tới và tôi sẽ ra tranh cử". Ngày 6/5, tại Serbia cũng dự kiến diễn ra cuộc bầu cử quốc hội và địa phương. 

Tổng thống Serbia Boris Tadic. Ảnh: doznajemo.com
Tổng thống Serbia Boris Tadic. Ảnh: doznajemo.com

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng nguyên nhân khiến ông Tadic quyết định từ chức là nhằm vực dậy uy tín của đảng DS, vốn đang bị sụt giảm mạnh.  Theo các cuộc thăm dò dư luận mới đây, uy tín đảng DS của ông Tadic - chính đảng lớn nhất trong liên minh cầm quyền - đang đứng sau đảng Tiến bộ Serbia đối lập (SNS).  
Nhà máy Fukushima lại rò rỉ phóng xạ

VOV Online dẫn lại tin, Công ty Điện lực TEPCO, đơn vị vận hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima, Nhật Bản vừa cho biết, nước thải phóng xạ chứa hàm lượng Stronti - một kim loại mềm màu trắng đang tiếp tục bị rò rỉ từ nhà máy điện này.

Các công nhân nhà máy đã phát hiện hiện tượng rò rỉ từ lúc 1 giờ sáng 5/4 (giờ địa phương). Theo đó, lượng nước rò rỉ ngày một nhiều xuất hiện từ một đường ống nối với bồn chứa nước thải của nhà máy.

Sau hơn một giờ, các công nhân nhà máy đã đóng được van bồn chứa và ngăn chặn được hiện tượng rò rỉ nước. Tuy nhiên, theo nhà chức trách TEPCO, lượng nước thải rò rỉ này đã đổ xuống một con mương dẫn ra biển.

TEPCO đã ngay lập tức họp báo xin lỗi về vụ rò rỉ và cho biết sẽ xác định nguyên nhân và mức độ rò rỉ.
Hải Phong (Tổng hợp)