Nóng chiều 6/4: Bộ trưởng Quang nhận trách nhiệm về sổ đỏ giả

06/04/2012 15:04
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang nhận trách nhiệm về sổ đỏ giả. Đưa 14 ngư dân bị nạn trên biển về đất liền an toàn... là những thông tin nóng chiều 6/4.
Bộ trưởng Quang nhận trách nhiệm về sổ đỏ giả
Đất Việt Online đưa tin, sáng nay (6/4), Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang đối thoại trực tuyến với nhân dân qua Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Trước tình trạng xuất hiện một số sổ đỏ giả ở Hà Nội gây xôn xao dư luận thời gian vừa qua, độc giả Trịnh Thúy Minh (Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội) gửi tới Bộ trưởng Quang câu hỏi: “Hiện nay đang có tình trạng phôi chứng nhận quyền sử dụng đất là thật nhưng số liệu là giả. Tình trạng này gây hoang mang trong việc mua bán bất động sản của người dân, Bộ trưởng nghĩ thế nào khi số phôi thất thoát này là nguyên nhân gây ra tình trạng này?”.

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang. Ảnh: Chinhphu.vn
Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang. Ảnh: Chinhphu.vn

Trả lời câu hỏi của độc giả Minh, Bộ trưởng Quang thẳng thắn nhận khuyết điểm trong vấn đề này. Theo Bộ trưởng, tình trạng này xảy ra có thể do 2 trường hợp: hoặc là phôi có serie mà lọt ra ngoài là liên quan tới việc quản lý của các Sở, hoặc các phôi đó là giả.

“Hà Nội vừa qua có nơi làm mất phôi sổ đỏ, có nơi làm mất 483 chiếc có seri. Dư luận lo ngại người ta sẽ sử dụng cái này để làm thế chấp hoặc lừa đảo, có trường hợp nhà 5 tầng có 5 giấy khác nhau”, ông Quang thông tin.

Ông Quang cũng nhấn mạnh rằng, quy định hiện nay về việc quản lý phôi sổ đỏ khá chặt chẽ nhưng thực tế vẫn xảy ra tình trạng một số lượng bị lọt ra ngoài.
Tiêu hủy 56.608 băng đĩa lậu

Thông tin trên Thanh niên Online, sáng 6/4, Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội TX.Bình Long (Bình Phước) tiến hành tiêu hủy 56.608 băng đĩa lậu.

56.608 băng đĩa lậu đã bị tiêu hủy.
56.608 băng đĩa lậu đã bị tiêu hủy.

Số băng đĩa này được đội kiểm tra tịch thu từ các cửa hàng và người bán đĩa dạo trên địa bàn thị xã.
Đây là các đĩa phim, ca nhạc không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có tem nhãn và có nội dung bạo lực.

Đưa 14 ngư dân bị nạn trên biển về đất liền an toàn

VOV Online đưa tin, sáng 6/4, tàu VH 736 thuộc Công ty 128 Hải quân đã đưa 14 ngư dân tàu KH 95977 TS, bị nạn ở khu vực biển Trường Sa, về quân cảng Vùng 2 Hải quân và bàn giao cho Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trước đó, ngày 30/3, Tàu cá mang số hiệu KH 95977 TS, do ông Đồng Văn Pháp ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa làm chủ, bị nạn khi đang khai thác hải sản trên vùng biển Trường Sa đã được tàu cá mang số hiệu QNg 96597 TS kéo vào Âu tàu Song Tử Tây tránh bão.

Đảo Song Tử Tây đã tổ chức tiếp nhận và bố trí nơi ăn, ở và chăm sóc sức khỏe cho 14 ngư dân bị nạn.

Đến 18h ngày 3/4, Quân chủng Hải quân đã điều tàu VH 736 chở 14 ngư dân về đất liền.

Mỗi người cao tuổi ở Việt Nam có trên 2,6 bệnh

Thông tin trên trang Bee.net.vn, đó là một trong những con số được đưa ra tại buổi mít tinh hưởng ứng ngày Sức khỏe thế giới (7/4/2012) với chủ đề “Sức khỏe cho người cao tuổi” do Bộ Y tế tổ chức sáng nay 6/4 tại Hà Nội.

Khám chữa bệnh miễn phí cho người cao tuổi nhân ngày Sức khỏe thế giới 7/4/2012
Khám chữa bệnh miễn phí cho người cao tuổi nhân ngày Sức khỏe thế giới 7/4/2012

Theo điều tra của ngành y tế, 95% người cao tuổi có bệnh mãn tính, trung bình mỗi người có trên 2,6 bệnh; tỉ lệ người có sức khỏe tốt chỉ chiếm 6%.

Nhân ngày 7/4, WHO Việt Nam đã ra thông cáo báo chí, trong đó chỉ rõ Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với khoảng 8,15 triệu người già, chiếm 9,4% dân số.
Quảng Ninh: Không cho xây dựng mới nhà máy ximăng
Thông tin trên báo Lao động, đó là chỉ đạo có tính chiến lược trước thực trạng về ô nhiễm môi trường do Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Phạm Minh Chính -  đưa ra trong cuộc họp của Ban Thường vụ ngày 4/4.
Bí thư Tỉnh ủy QN đề xuất báo cáo trình Chính phủ cần kiến nghị các nội dung: Điều chỉnh lại quy hoạch nhà máy nhiệt điện, di chuyển nhà máy điện về phía bắc của tỉnh và về nông thôn; không cho phát triển nhà máy ximăng trên địa bàn. Mục tiêu năm 2012, QN phải hoàn thành quy hoạch về môi trường và rà soát về tiêu chí chỉ tiêu môi trường của tỉnh công nghiệp; ngăn chặn được tình trạng xả nước thải, rác thải ra vịnh Hạ Long...

Cựu quan chức CIA bị buộc tội tiết lộ thông tin mật

Nguồn tin trên TTXVN cho hay, giới chức Mỹ ngày 5/4 cho biết một cựu quan chức của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã bị truy tố về tội tiết lộ cho giới báo chí các thông tin mật như danh tính của các điệp viên và vai trò của các nhân viên tình báo hoạt động ngầm của CIA. 

Ông John Kiriakou. Ảnh: Nowpublic.com
Ông John Kiriakou. Ảnh: Nowpublic.com

Nguồn tin trên cho biết, cựu quan chức CIA John Kiriakou, người đã có 14 năm làm việc cho CIA và nghỉ hưu từ năm 2004, bị buộc tội hồi tháng Một vừa qua vì đã tiết lộ các thông tin nhạy cảm. 
Bản cáo trạng do bồi thẩm đoàn bang Virginia đưa ra buộc tội Kiriakou đã vi phạm Luật Bảo vệ danh tính điệp viên và Luật Hoạt động tình báo của Mỹ, báo cáo sai sự thật nhằm đánh lừa một ủy ban của CIA để được phép đưa các thông tin mật vào cuốn sách dự định xuất bản. 
Tổng thống Pháp gửi thư đề xuất đến cử tri
VOV Online đưa tin, càng gần cuộc bầu cử tổng thống tại Pháp, các ứng cử viên liên tiếp đưa ra những đề xuất chính sách hứa hẹn sẽ triển khai nếu đắc cử.

Tối 5/4, Tổng thống Pháp Sarkozy đã có cuộc họp báo quy mô lớn, chính thức công bố 32 đề xuất chính sách liên quan đến nhiều lĩnh vực. Nhưng tựu chung lại, những hứa hẹn nhiều mà mức khả thi không hề chắc chắn.

Tổng thống Pháp Sarkozy. Ảnh: Internet
Tổng thống Pháp Sarkozy. Ảnh: Internet

32 đề xuất, một con số không hề nhỏ, cộng thêm nội dung các chính sách cũng khá ấn tượng. Ngoài những vấn đề thường thấy liên quan đến cân bằng ngân sách, thuế khóa, nhập cư, việc làm, ông Sarkozy còn nêu một vài đề xuất mới rất chi tiết như chuyển ngày phát lương hưu vào mùng 1 đầu tháng thay vì mùng 8 như hiện nay, tăng sự có mặt của giáo viên tại trường cấp hai, thêm 200.000 xuất trông trẻ, cải thiện việc đón tiếp sinh viên tàn tật vào các trường cấp 3 và đại học của Pháp hay cả việc cải cách hệ thống cấp bằng lái xe.
Hải Phong (Tổng hợp)