Nóng sáng 4/4: Thông tin gạo giả xuất hiện ở Hà Nội là không xác thực

04/04/2012 09:38
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Thông tin gạo giả là không xác thực, cựu TGĐ Dược Viễn Đông lại bị khởi tố nguyên Chủ tịch EVN vẫn chờ phân công công việc...là những tin nóng sáng 4/4.
Thông tin gạo giả là không xác thực

Dân Việt đưa tin, ngày 3/4, sinh viên Nguyễn Duy Mạnh (Đại học Xây dựng Hà Nội) cho biết, khi mua 5kg gạo từ ngày 16/3 về, đã phát hiện gạo có nhiều dấu hiệu bất thường như hình dạng dài, to hơn các loại gạo thường, mùi "lạ".

Chiều tối qua Đội Quản lý thị trường số 15 Hà Nội đã tiến hành kiểm tra cửa hàng kinh doanh gạo tại địa chỉ 32/88 phố Giáp Nhị, P.Thịnh Liệt, Q.Hoàng Mai - nơi cung cấp gạo lạ cho anh Nguyễn Duy Mạnh.

Theo kết quả kiểm tra ban đầu thì không thấy gạo giả như thông tin đã phản ánh. Tổ kiểm tra đã tiến hành lập biên bản có sự có mặt của chủ hộ kinh doanh là ông Đinh Văn Thiện, thường trú tại địa chỉ trên; anh Nguyễn Duy Mạnh, người cung cấp thông tin cho báo chí.

Mẫu gạo nghi giả được thu tại Hà Nội.
Mẫu gạo nghi giả được thu tại Hà Nội.

Tại buổi làm việc, anh Mạnh đã không đưa ra được những bằng chứng để chứng minh anh đã mua "gạo giả" tại cửa hàng của ông Thiện. Anh Mạnh cho biết, gạo là do bạn ở cùng mua và hiện nay đã đem vứt đi hết.

Sau khi tiến hành kiểm tra, lấy mẫu, tổ công tác số 2 khẳng định trong biên bản: Tại cửa hàng số 32/88 phố Giáp Nhị hiện kinh doanh 9 loại gạo và không hề có loại gạo như thông tin đã phản ánh. Người dân xung quanh khu vực này cho biết thêm gia đình ông Thiện đã kinh doanh ở đây từ lâu và là người kinh doanh đàng hoàng.
Cựu TGĐ Dược Viễn Đông lại bị khởi tố

Thông tin trên Nguoiduatin.vn, cơ quan an ninh điều tra thuộc Bộ Công an vừa khởi tố bị can đối với ông Lê Văn Dũng (cựu chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Dược phẩm Viễn Đông). Ông Dũng hiện vẫn đang phải thi hành bản án 4 năm tù.

Cùng với ông Dũng là các ông, bà gồm Đào Xuân Hưởng (Thành viên HĐQT của DVD), Lương Thị Thùy (kế toán trưởng Công ty CP liên doanh Lili of France), Hoa Triệu Long và Nguyễn Thị Chinh (cán bộ của DVD) cũng bị khởi tố về tội "làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức". 

Trước đó, ông Lê Văn Dũng đã bị TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử và kết án vào ngày 30/12/2011 về tội "thao túng giá chứng khoán" cùng 3 đồng phạm là ông Lê Minh Truyền (ở Tiền Giang), Lê Văn Mạnh (ở Thanh Hóa, em trai ông Dũng) và Nguyễn Văn Việt (ở Phú Thọ). Đây cũng là 4 người đầu tiên bị xử lý hình sự về tội "thao túng giá chứng khoán" kể từ khi tội danh này được bổ sung vào Bộ luật Hình sự, có hiệu lực từ 1/1/2010.
Nguyên Chủ tịch EVN vẫn chờ phân công công việc
Trên trang Bee.net.vn đưa tin, trả lời báo chí tại Bộ Công Thương chiều 3/4, Vụ trưởng Đào Văn Hải cho biết: Sau khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định cho ông Đào Văn Hưng thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên của EVN thì Bộ Công Thương đã có quyết định điều ông Đào Văn Hưng về Bộ.

Ông Đào Văn Hưng
Ông Đào Văn Hưng

Do phải tập trung vấn đề kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến EVN Telecom nên Bộ chưa phân công nhiệm vụ cụ thể cho ông Đào Văn Hưng. “Chúng tôi vẫn đang chờ ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ về vụ việc này sau khi Bộ Công Thương đã có báo cáo về vụ việc” - ông Hải nói.

Ông Đào Văn Hưng đã thôi giữ chức Chủ tịch EVN từ ngày 1/2/2012 theo Quyết định số 119/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Như vậy là sau 2 tháng chuyển về Bộ Công Thương, ông Hưng vẫn đang chờ phân công công việc.
Hà Nội sẽ tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo từ 2013

Thông tin trên Hà nội mới Online, hôm qua 3/4, tại cuộc giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Ngô Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, nhằm đổi mới công tác tuyển chọn cán bộ, TP đã phân công sở soạn thảo đề án thi tuyển các chức danh cán bộ lãnh đạo cho một số cơ quan.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Dự kiến, năm 2013, đề án này sẽ được triển khai trên thực tế. Cùng với đề án này, Sở Nội vụ cũng đã thành lập tổ công tác triển khai thực hiện đề án đào tạo 1.000 cán bộ nguồn. Đây là một trong những mục tiêu trong chương trình "Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức" của TP. Đề án nhằm giúp TP chủ động về nguồn cán bộ kế cận, đồng thời khắc phục được những bất cập trong công tác tuyển chọn, quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ hiện nay. 

Phí làm chứng minh nhân dân mới từ 20.000-70.000 đồng

Tuổi trẻ Online đưa tin, ngày 3/4, Bộ Tài chính cho biết dự kiến đến quý 3 sẽ áp dụng mức phí cấp chứng minh nhân dân (CMND) theo công nghệ mới.

Thẻ CMND có kích thước theo chuẩn quốc tế với nhiều đặc điểm bảo an và in mã vạch hai chiều để lưu trữ một số thông tin nhân thân cơ bản như nhóm máu..., đặc biệt không thể làm giả.

Theo đó, công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên làm thủ tục cấp mới, cấp đổi, cấp lại CMND theo công nghệ mới phải nộp lệ phí. Mức phí đối với trường hợp chưa có ảnh: cấp mới là 30.000 đồng, cấp đổi 50.000 đồng, cấp lại 70.000 đồng.

Đối với trường hợp đã có ảnh thì mức phí cấp mới 20.000 đồng, cấp đổi 40.000 đồng, cấp lại 60.000 đồng. Dự kiến đến năm 2016, việc cấp CMND theo công nghệ mới sẽ áp dụng phổ biến trên toàn quốc. Còn hiện tại vẫn sử dụng song song hai hình thức cấp CMND theo công nghệ mới và quy định hiện hành.

Nga tổng kiểm tra phòng chống cháy tại các khu chợ

VOV Online dẫn lại tin, Viện Công tố Liên bang Nga vừa ra quyết định tổng kiểm tra toàn bộ việc chấp hành các quy chế phòng chống cháy nổ tại tất cả các khu chợ bán buôn bán lẻ trên địa bàn thủ đô Moscow.

Hoạt động này diễn ra sau khi xảy ra vụ cháy tại ngôi nhà hai tầng của khu chợ Kachalov chuyên buôn bán vật liệu xây dựng nằm trên Đại lộ Vacsava vào sáng sớm 3/4.

Xe cứu hỏa tại hiện trường vụ cháy. Ảnh: RIA Novosti
Xe cứu hỏa tại hiện trường vụ cháy. Ảnh: RIA Novosti

Vụ hoả hoạn làm 17 người bị thiệt mạng. Toàn bộ số nạn nhân là công nhân lao động làm thuê đến từ các nước thành viên Cộng đồng các quốc gia độc lập. Họ sống trong một kho mái vòm bằng sắt và gần như không có cơ hội nào để thoát khỏi cái chết.

Theo điều tra sơ bộ, cánh cửa kho bị khóa từ bên ngoài và cửa sổ nhỏ bị chắn bằng song sắt. Còn các cơ quan chức năng đổ lỗi cho nhau về nguyên nhân dẫn đến thảm họa.
Cựu lãnh đạo Khmer Đỏ lệnh đốt chết 500 tù nhân

Nguồn tin trên Vietnam+ cho hay, trong buổi thẩm vấn tại Tòa án xét xử tội ác Khmer Đỏ (ECCC) mới đây, cựu Giám đốc nhà tù khét tiếng S-21 Kaing Guek Eav (còn được gọi là Duch), khẳng định Nuon Chea, nhân vật lãnh đạo cao cấp thứ hai của Khmer Đỏ, đã ra lệnh hành quyết của các tù nhân còn lại của S-21 vào tháng Giêng năm 1979.

Nuon Chea, nhân vật lãnh đạo cao cấp thứ hai của Khmer Đỏ
Nuon Chea, nhân vật lãnh đạo cao cấp thứ hai của Khmer Đỏ

Đài RFA tiếng Khmer ngày 3/4 trích lời Duch xác nhận ông ta được giao nhiệm vụ trong ba ngày phải hành quyết hết số tù nhân khoảng hơn 100-500 người còn lại ở nhà tù S-21. 
Duch khẳng định ông ta hành động theo chỉ thị của Nuon Chea khi ra lệnh thực hiện việc hành quyết, đốt xác phi tang một số công dân nước ngoài bị bắt trên biển Campuchia năm 1977.
Hải Phong (Tổng hợp)