Nóng sáng 6/4: Thông tin về “gạo giả” tại Hà Nội là chưa chính xác

06/04/2012 08:50
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Thông tin "gạo giả" tại Hà Nội: đã có kết quả kiểm tra, Công ty của nữ đại gia thủy sản sẽ đổi chủ... là những tin nóng sáng 6/4.

Thông tin “gạo giả" tại Hà Nội: đã có kết quả kiểm tra

Nguồn tin trên TTXVN cho hay, những ngày qua, một số phương tiện thông tin đại chúng đưa tin trên thị trường Hà Nội xuất hiện “gạo giả” khi nấu thành cơm có mùi nhựa, có nguy cơ không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Trước những thông tin trên, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) đã khẩn trương phối hợp với các ngành chức năng tiến hành kiểm tra xác minh thông tin “gạo giả trên thị trường Hà Nội".

Gạo nghi giả xuất hiện tại Hà Nội. Ảnh: Dân trí
Gạo nghi giả xuất hiện tại Hà Nội. Ảnh: Dân trí

Ngày 5/4, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Bộ Y tế cho biết: Để nhanh chóng có thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước và cảnh báo cho người tiêu dùng, Cục đã có công văn đề nghị Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia khẩn trương phân tích 5 mẫu gạo do Cục lấy tại các cơ sở do phóng viên báo chí cung cấp.

Qua kết quả phân tích, 5 mẫu gạo trên có các chỉ tiêu (Protein, tinh bột, Vitamin B1) phù hợp với thành phần gạo Việt Nam, không phải là gạo giả; không phát hiện chất tẩy trắng, chất đánh bóng trong các mẫu phân tích. Vì vậy thông tin về “gạo giả” tại Hà Nội là chưa chính xác.

Công ty của nữ đại gia thủy sản sẽ đổi chủ

Trao đổi với VnExpress sau họp báo thường kỳ của UBND TP Cần Thơ sáng 5/4, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống nói: "Chưa có kết quả kiểm toán Bianfishco nên chưa thể biết được có dấu hiệu hình sự trong tình hình nợ nần không. Song cơ quan chức năng đang bàn đến phương án có thể sẽ cơ cấu lại doanh nghiệp, thay đổi chủ sở hữu".

Nhà máy của Bianfishco. Ảnh: Thiên Phước.
Nhà máy của Bianfishco. Ảnh: Thiên Phước.

Ông Thống từ chối cho biết rõ hướng tái sắp xếp lại Bianfishco với lý do "chưa đúng thời điểm". Theo ông, hiện cơ quan điều tra chưa vào cuộc và chưa tiếp cận được các hồ sơ tín dụng liên quan đến những khoản vay của công ty nữ đại gia Phạm Thị Diệu Hiền.

Báo cáo trong buổi họp, tổ kiểm tra nợ Bianfishco khẳng định công ty bà Diệu Hiền sử dụng vốn không đúng mục đích, khi lấy tiền vay ngắn hạn đầu tư vào các dự án trung dài hạn và đầu tư ngoài ngành dẫn đến mất cân đối.
Hôm nay: Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa

Thông tin trên Dân Việt, chiều 5/4, ông Nguyễn Cậu (xã An Vĩnh, Lý Sơn, Quảng Ngãi) - Trưởng ban khánh tiết Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa cho biết, việc chuẩn bị cho lễ năm nay đã hoàn tất.

Lễ sẽ diễn ra từ ngày 6 - 7/4 (ngày 16 và 17/3 âm lịch), với lễ rước hương hồn các cai đội, lính Hoàng Sa về đình An Vĩnh, thả hoa đăng, đua thuyền...

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Infonet
Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Infonet

Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa là hoạt động tâm linh của người dân Lý Sơn từ hàng trăm năm qua để tri ân các thế hệ cha ông đã ra đi bảo vệ và ngã xuống vì chủ quyền vùng biển đảo Hoàng Sa của Tổ quốc.
Chuyển viễn thông điện lực sang Viettel

Báo Tuổi trẻ đưa tin, Tập đoàn Điện lực VN (EVN) khẳng định trong tháng 4/2012 sẽ hoàn thành việc bàn giao Công ty Thông tin viễn thông điện lực (EVN Telecom) và các hoạt động viễn thông của các thành viên EVN sang Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel).

Cũng trong tháng 4, EVN sẽ đưa tổ máy 5 thủy điện Sơn La vào vận hành và sẽ hoàn thiện lắp đặt, phát điện rotor tổ máy 2 thủy điện Đồng Nai 4, phát điện tổ máy 2 thủy điện Kanăk...

Cuối tuần, Bắc Bộ trời trở lạnh
VnMedia đưa tin, theo Trung tâm Dự báo Khi tượng Thủy văn Trung ương, ngày mai (7/4), các tỉnh phía đông Bắc Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội trời trở lạnh.
Theo đó, hiện nay bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.
Hôm nay (6/4), Bắc Bộ vẫn có nắng, nhiệt độ cao nhất vẫn có thể lên đến 28 độ C. Tuy nhiên, dự báo khoảng đêm nay và ngày mai 7/4, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
 
Gió mùa đông bắc sẽ làm miền Bắc trở lạnh.
Gió mùa đông bắc sẽ làm miền Bắc trở lạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, trong cơn dông cần đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh; gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 4; ở bắc vịnh Bắc Bộ từ đêm nay sẽ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6. Biển động.
Vùng biển phía bắc Biển đông từ ngày 7/4 có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật trên cấp 7. Biển động.
Các tỉnh phía đông Bắc Bộ từ ngày 7/4 trời trở lạnh. 
Bắt cựu "hiệp sĩ" theo lệnh truy nã
Thông tin trên Thanh niên Online, lúc 22 giờ hôm qua 5/4, các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), Công an tỉnh Bình Dương đã bắt Trần Anh Vũ (43 tuổi, ngụ P.Phú Hòa, TX.Thủ Dầu Một, Bình Dương) theo lệnh truy nã khi Vũ đang lẩn trốn tại P.Thạnh Lộc, Q.12 (TP.HCM).
Theo điều tra của công an, Vũ từng là thành viên Đội phòng chống tội phạm P.Phú Hòa (TX.Thủ Dầu Một). Có lần Vũ chạm trán với Dũng "chim xanh" và bị tên cướp khét tiếng này bắn trọng thương tại khu vực Suối Cát (P.Phú Hòa) nên được nhiều người biết đến. Lợi dụng tiếng tăm của mình, Vũ đã lừa đảo nhiều người trên địa bàn tỉnh Bình Dương với số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng, rồi bỏ trốn từ năm 2011 đến nay.

Nga đưa tàu chiến tới vùng biển Syria

Dân trí dẫn lại tin, Bộ Quốc phòng Nga đã cử tàu tuần tiễu mang tên lửa đạn đạo Smetlivyi của Hạm đội Hắc Hải đến vùng biển Syria và hoạt động tại vùng biển này cho tới đầu tháng Năm tới, hãng thông tấn RIA - Novosti cho hay.

Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga xác nhận thông tin trên với RIA - Novostivào chiều 5/4.

Khu trục hạm trang bị tên lửa dẫn đường Smetlivy thuộc phiên chế hải quân Nga. Ảnh: Internet
Khu trục hạm trang bị tên lửa dẫn đường Smetlivy thuộc phiên chế hải quân Nga. Ảnh: Internet

Theo đó, khu trục hạm có tên lửa dẫn đường Smetlivy đã rời cảng Sevastopol của Ukraine từ ngày 1/4 và đang trong hải trình tới cảng Tartus của Syria ở bờ Đông Địa Trung Hải. Đây là nơi hải quân Nga đặt căn cứ duy nhất ở nước ngoài để có thể trang bị những thứ cần thiết cho các tàu chiến của Nga khi tới đây.
Hải Phong (Tổng hợp)