Nóng sáng 8/4: Phú Yên: Một thẩm phán nhận tiền chạy án

08/04/2012 09:54
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Một thẩm phán nhận tiền chạy án, Miền Bắc hửng nắng. 3 người chết nghi nhiễm độc từ thuốc diệt cỏ... là những thông tin nóng sáng 8/4.
Một thẩm phán nhận tiền chạy án

Nguồn tin trên báo Pháp luật Tp.HCM cho hay, ngày 7/4, Cục Điều tra VKSND Tối cao cho biết cơ quan này đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ bà Phan Thị Sáu, Thẩm phán TAND huyện Đồng Xuân (Phú Yên), nhận tiền chạy án.

Ảnh minh họa (nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (nguồn: Internet)


Thông tin ban đầu cho biết ngày 16/5/2011, VKSND huyện Đồng Xuân ra cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án đánh bạc trong đó có Trần Chất, Nguyễn Tấn Sang. Các cơ quan tố tụng huyện Đồng Xuân xác định đây là án điểm bởi Chất có hai tiền án, Sang có một tiền án về tội đánh bạc, chưa xóa án tích. Chất và Sang cùng gửi đơn đến VKSND huyện xin nhận hình phạt bằng tiền nhưng viện không đồng ý.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà Sáu thừa nhận người nhà bị cáo Sang đã nhờ bà giúp chạy án. Chiều 14/6/2011, sau khi nghe TAND huyện Đồng Xuân họp bàn án thống nhất chỉ phạt hành chính đối với Chất và Sang, bà Sáu chủ động bảo Sang đưa 25 triệu đồng để “lót tay” cho hội đồng xét xử. Sau đó, bà Sáu bỏ túi riêng toàn bộ số tiền này.

Tại phiên tòa ngày 15/6/2011, ông Nguyễn Kim Dũng, Chánh án TAND huyện Đồng Xuân - chủ tọa phiên tòa, đã chỉ đạo thư ký đưa hai bị cáo này đến Chi cục Thi hành án huyện nộp phạt hành chính, mỗi người 15 triệu đồng, sau đó đưa biên lai thu tiền vào hồ sơ vụ án. Từ đó, hội đồng xét xử chỉ phạt mỗi bị cáo 15 triệu đồng mà không tuyên án tù. Tuy nhiên, VKSND Phú Yên đã đề nghị xem xét lại toàn bộ vụ án.
Bình Dương: Nổ khí gas làm 13 người thương vong
Vietnam+ đưa tin, Bệnh viện chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vụ nổ khí gas tối 7/4, tại khu nhà trọ thuộc Khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã làm 1 người bị tử vong, 12 người bị bỏng nặng.
Hiện vẫn chưa xác định được danh tính người tử vong.

Những nạn nhân trong vụ cháy được khẩn trương đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Quân đoàn 4 và Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh; trong đó có nhiều nạn nhân bị bỏng từ 70 - 90%. Ảnh: Dương Chí Tưởng.
Những nạn nhân trong vụ cháy được khẩn trương đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Quân đoàn 4 và Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh; trong đó có nhiều nạn nhân bị bỏng từ 70 - 90%. Ảnh: Dương Chí Tưởng.

Trước đó, tối 7/4, Lê Minh Việt (SN 1981, quê Đồng Tháp, ở phòng trọ số 16), làm nghề đẩy xe bán cá viên chiên, đã sang chiết gas từ bình loại 12kg sang bình gas mini để nấu ăn.
Trong quá trình sang chiết, Việt tưởng bình gas 12kg bị hết gas nên xả van khiến khí gas lan tỏa khắp các phòng trọ khác.
Đúng vào thời điểm này, một số công nhân tan ca trở về phòng trọ đã sử dụng gas để nấu ăn, gây ra vụ nổ khí gas, cháy lan khắp cả khu nhà trọ. Vụ cháy khí gas khiến Lê Minh Việt và vợ là Nguyễn Thị Hậu (SN 1982) đang ở trong phòng số 16 bị hất văng ra khỏi phòng, áo quần trên người bị cháy đen, bỏng nặng toàn thân.
Bốn phòng trọ khác cũng bị cháy khiến nhiều người bỏng nặng.
Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.
Miền Bắc hửng nắng

Báo Tin tức đưa tin, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương nhận định, trong ngày 8/4, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa cường độ ổn định kết hợp rãnh gió tây trên cao nên tiếp tục có mưa vài nơi vào đêm và sáng sớm; trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ tăng nhẹ. 
Trong khi đó các tỉnh phía Nam với hoạt động của trường gió đông đến đông nam phổ biến có cường độ trung bình nên duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. 

3 người chết nghi nhiễm độc từ thuốc diệt cỏ

Thông tin trên VnExpress, người dân xã Sơn Kỳ, huyện miền núi Sơn Hà (Quảng Ngãi) đang hoang mang khi có 3 người chết, 13 người mờ mắt nghi do nhiễm độc vì thuốc diệt cỏ.

Dân làng xã Sơn Kỳ hoang mang vì nhiều người chết, bỗng dưng mờ mắt. Ảnh: Trí Tín.
Dân làng xã Sơn Kỳ hoang mang vì nhiều người chết, bỗng dưng mờ mắt. Ảnh: Trí Tín.

Tình trạng chết, mờ mắt này mới xảy ra trong vòng một tháng qua. Hôm 7/3, cùng lúc dân phải đưa đi ông Đinh Văn Lôm (55 tuổi) ở Làng Riềng và bà Đinh Thị Rin (60 tuổi) ở Làng Trăng đến Trung tâm y tế xã, sau đó chuyển viện lên Bệnh viện huyện Sơn Hà cấp cứu. Cả hai đều có các triệu chứng nôn mửa, chóng mặt, tức ngực, khó thở, huyết áp cao, mờ mắt...

Ông Lôm đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu; còn bà Rin hiện tiếp tục nằm điều trị tại Bệnh viện huyện Sơn Hà.

UBND xã Sơn Kỳ thống kê, từ ngày 8/3 đến nay, trên địa xã đã xảy ra 3 trường hợp tử vong và 13 người khác bị mờ mắt chưa rõ nguyên nhân, nghi do ảnh hưởng thuốc diệt cỏ. Số người bị nạn chủ yếu tập trung ở thôn Làng Riềng, trong đó 3 người tử vong gồm: Đinh Thị Đát, Đinh Văn Túp (con rể bà Đát) và ông Đinh Văn Lôm.
Máy bay quay lại sân bay vì gặp sự cố

Thông tin trên Thanh niên Online, ngày 7/4, chuyến bay lúc 5 giờ 55 số hiệu VN 1390 của Vietnam Airlines từ TP.HCM đi Quy Nhơn cất cánh được hơn 20 phút thì cơ trưởng phát hiện ra sự cố kỹ thuật ảnh hưởng đến an toàn chuyến bay.

Mặc dù đã bay được hơn nửa chặng đường nhưng cơ trưởng đã quyết định cho máy bay quay về điểm xuất phát là sân bay Tân Sơn Nhất để đổi máy bay khác. Sự cố trên đã khiến cho hơn 150 hành khách trễ 4 tiếng đồng hồ so với lịch bay.

Mali chuẩn bị làm lễ nhậm chức cho Tổng thống mới

VOV Online dẫn lại tin, Chủ tịch Quốc hội Dioncounda Traore sẽ nắm quyền điều hành đất nước trong giai đoạn chuyển tiếp ở Mali.

Lực lượng quân đội được điều động đến bảo vệ dinh Tổng thống. Ảnh: AFP
Lực lượng quân đội được điều động đến bảo vệ dinh Tổng thống. Ảnh: AFP

Cộng đồng Kinh tế các nước Tây Phi vừa quyết định dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Mali. Đây là thông báo được Bộ trưởng về hội nhập châu Phi của Cote D'ivoire Adama Bictogo đưa ra ngày 7/4, một ngày sau khi người đứng đầu lực lượng đảo chính ở Mali, Đại tá Amadou Sanogo ký thoả thuận chuyển giao quyền lực cho Chủ tịch Quốc hội Dioncounda Traore. Ông Traore vừa trở về nước để chuẩn bị nhậm chức.

Nga sẽ sở hữu máy bay tiêm kích siêu cơ động
Nguồn tin trên TTXVN cho hay, theo Đài Tiếng nói nước Nga, hãng sản xuất máy bay quân sự Shukhoi dự định trang bị cho các máy bay những động cơ véctơ đẩy biến đổi. 

Máy bay Su - 35. Ảnh: Ausairpower.net
Máy bay Su - 35. Ảnh: Ausairpower.net

Báo Izvestia cho biết tới cuối năm 2020, Không quân Nga sẽ nhận được những máy bay chiến đấu mới, trang bị động cơ véctơ lực đẩy biến đổi. Như vậy, quân đội Nga sẽ được cung cấp các máy bay siêu cơ động trước cả khi kết thúc việc nghiên cứu máy bay chiến đấu thế hệ 5.
Ngoài S u- 35 và PAK FA, các động cơ với véctơ lực đẩy thay đổi 117S (A L- 41F1) cũng sẽ được sử dụng cho Su - 30MK2 và Su - 30MKI. Không quân Nga đã ký hợp đồng đầu tiên với Tổng công ty Irkut để cung cấp cho quân đội 30 máy bay như vậy.
Hải Phong (Tổng hợp)