Nóng tối 11/4: Bộ CA chỉ đạo làm rõ 'dân tố công an đánh người' ở HN

11/04/2012 20:57
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Bộ CA chỉ đạo làm rõ "dân tố công an đánh người", Quảng Nam: Mỏ than Nông Sơn lại âm ỉ cháy... là những thông tin nóng tối 11/4.
Bộ Công an chỉ đạo làm rõ "dân tố công an đánh người" Thông tin trên Tiền Phong Online cho biết, Bộ Công an vừa có công văn gửi gửi Giám đốc Công an TP Hà Nội, yêu cầu xác minh, làm rõ vụ việc báo chí phản ánh “dân tố công an phường vụt dùi cui vào người vi phạm giao thông”.
Ông Dương Văn Bắc với vết thương trên trán
Ông Dương Văn Bắc với vết thương trên trán


Văn phòng Bộ Công an đề nghị đồng chí Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo, kiểm tra, xử lý thong tin báo chí phản ánh, thông báo kết quả về Văn phòng Bộ (đồng thời gửi X13, V24) trước ngày 17-4-2012, để báo cáo lãnh đạo Bộ và thông tin cho báo chí. Trước đó, theo tường trình của ông Dương Văn Bắc (sinh ngày 28-4-1965, trú tại số nhà 20, tổ 20, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội), khoảng 9h ngày 4-4, anh đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, đến khu vực đầu ngõ 527, đường Lĩnh Nam, bị Trung tá Trần Bảo Lâm – Công an phường Trần Phú (quận Hoàng Mai) vụt dùi cui vào người. Ông Bắc nói bị choáng, đâm vào cạnh dưới bên phải một biển hiệu, bị rách da, chảy máu và ngã xuống đường. Trao đổi với phóng viên, Trung tá Trần Bảo Lâm phủ nhận đánh ông Bắc. “Thấy công an, anh ta chạy nhanh, rẽ vào ngõ nên húc vào tường, va trán vào tấm biển hiệu” - Trung tá Lâm nói.Quảng Nam: Mỏ than Nông Sơn lại âm ỉ cháy
Thông tin trên Dân trí, nhiều ngày nay, tại khu vực mỏ than Nông Sơn (thuộc địa bàn xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam), lửa bùng cháy trở lại sau nhiều ngày cháy âm ỉ dưới lòng đất.

Đám cháy bùng phát từ lòng đất bốc khói nghi ngút ở mỏ than Nông Sơn.
Đám cháy bùng phát từ lòng đất bốc khói nghi ngút ở mỏ than Nông Sơn.

Ông Trần Hùng, nhà cách mỏ than khoảng vài trăm mét cho biết, cách đây khoảng hơn một tuần, mỏ than bắt đầu cháy âm ỉ và vài ngày nay bùng cháy mạnh, khói phát ra từ đám cháy bay đến khu dân cư gây mùi rất khó chịu, nhiều người bị nhức đầu, khó thở.

Trao đổi với phóng viên, ông Đặng Quốc Long - Phó giám đốc Công ty CP than điện Nông Sơn - cho rằng nguyên nhân xuất phát đám cháy là do trời nắng nóng, nhiệt độ tăng cao cộng với mưa bất thường, các hỗn hợp đất đá ủ nhiệt lâu ngày rồi tự bốc cháy. Ông Long cũng cho biết, sự việc xảy ra đã 10 ngày nay gây mùi khó chịu cho người dân.
Phát hiện thêm thức ăn gia súc chứa chất cấm

Thông tin trên Thanh Niên Online, sáng 11/4, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Tây Ninh cho biết vừa xác định thêm một mẫu thức ăn gia súc chứa chất cấm thuộc nhóm Beta - Agonist.

Mẫu này do Đội QLTT H.Châu Thành đi kiểm tra, lấy mẫu và đưa đi phân tích.

Kết quả cho thấy, mẫu thức ăn do Công ty TNHH Napha (159 Nguyễn Công Trừng, xã Nhị Bình, H.Hóc Môn, TP.HCM) sản xuất có chứa chất cấm salbutamol.

Trước đó, lực lượng QLTT Tây Ninh đã phát hiện 3 mẫu thức ăn gia súc chứa chất cấm salbutamol gồm: sản phẩm “ONI PIGONE - siêu chống còi” do Công ty TNHH Ô Ni (Q.Bình Tân, TP.HCM) sản xuất; sản phẩm “Nở mông - bung đùi” do Công ty TNHH O.T.A.H (Q.Gò Vấp, TP.HCM) sản xuất; sản phẩm “Tạo nạc - bung đùi” do Công ty cổ phần dinh dưỡng thú y ANOVET (H.Đức Hòa, Long An) sản xuất.
Xây 5 trạm quan trắc tại thủy điện Sông Tranh 2

Thông tin trên Công an nhân dân Online, ngày 10/4, Đoàn công tác Viện Vật lý Địa cầu do Tiến sĩ Lê Huy Minh, Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn, làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam để bàn giải pháp xây dựng các điểm quan trắc động đất ở khu vực thuỷ điện Sông Tranh 2.

Mực nước lòng hồ đang hạ xuống để xử lý sự cố thấm ở đập thủy điện Sông Tranh 2. Ảnh: Trí Tín/ VnExpress.
Mực nước lòng hồ đang hạ xuống để xử lý sự cố thấm ở đập thủy điện Sông Tranh 2.
Ảnh: Trí Tín/ VnExpress.

Theo kiến nghị của địa phương, Viện đang lập dự án và trước mắt sẽ xây dựng 5 điểm quan trắc động đất kích thích xung quanh thuỷ điện này trong vòng bán kính từ 10-40km, tại các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My và Tiên Phước (Quảng Nam).

Sau khi xây dựng các điểm quan trắc, Viện sẽ đưa ra giải pháp tối ưu cho quá trình khai thác vận hành đập thủy điện.
Lao động về nước được hỗ trợ “nóng” 3 triệu đồng

Thông tin trên Dân Việt, ngày 11/4, Cục quản lý lao động ngoài nước cho biết, gần 23h đêm 10/4, 40 lao động Việt Nam bị tạm giữ ở Malaysia đã về tới sân bay Nội Bài.

Đây là nhóm lao động của Công ty cổ phần Việt Hà (Hà Tĩnh) bị giữ ở Malaysia do hết hạn visa và hiện được hồi hương theo nguyện vọng. Các lao động an toàn, khỏe mạnh và tâm lý ổn định. Ngay tại sân bay, 40 lao động đã được hỗ trợ 3 triệu đồng/người (từ Quĩ hỗ trợ việc làm ngoài nước là 2 triệu đồng, từ Công ty Việt Hà là 1 triệu đồng).

Công ty Việt Hà cũng thuê xe đưa lao động về nhà, sau đó sẽ tiến hành thanh lý hợp đồng theo qui định. Số còn lại có nguyện vọng ở lại làm việc đang chờ thủ tục gia hạn giấy tờ từ phía các cơ quan chức năng Malaysia.
Nhà ngoại giao bị bắt cóc tại Vênêxuêla được trả tự do

Nguồn tin trên TTXVN cho hay, Bộ Ngoại giao Côxta Rica ngày 11/4 cho biết, bọn bắt cóc tống tiền tại Vênêxuêla đã trả tự do cho Tham tán thương mại của nước này, ông Guillermo Cholele, sau hai ngày giam giữ ông để đòi tiền chuộc. 

Nhà ngoại giao Guillermo Cholele. Ảnh: Internet.
Nhà ngoại giao Guillermo Cholele. Ảnh: Internet.

Đây là vụ bắt cóc quan chức ngoại giao nước ngoài mới nhất tại Caracát. Vụ việc cũng đã khiến giới ngoại giao nước ngoài lo ngại khi làm việc tại quốc gia Nam Mỹ này.
Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Nội vụ Vênêxuêla cho biết nhà ngoại giao Cholele đã được bọn bắt cóc trả tự do trong tình trạng sức khoẻ tốt. Tuy nhiên, vị bộ trưởng này không cung cấp thêm thông tin về những kẻ bắt cóc cũng như số tiền chúng đòi để đổi lấy tự do cho nhà ngoại giao này.
Ông Cholele đã bị một nhóm vũ trang bắt cóc khi trên đường về nhà vào lúc 22 giờ 40 ngày 8/4 (giờ địa phương) tại khu đô thị  La Urbina ở thủ đô Caracát. Những kẻ bắt cóc đã liên lạc với gia đình ông Cholele để đòi tiền chuộc.
Nữ binh sĩ Mỹ rối loạn tâm lý khi xuất ngũ
Thông tin trên Vtv.vn, theo nghiên cứu mới đây, các nữ binh sĩ Mỹ sau khi xuất ngũ tại chiến trường Iraq và Afghanistan đều gặp phải chứng rối loạn do căng thẳng sau sang chấn ngày càng tăng cao.
Chứng rối loạn do căng thẳng sau sang chấn (PTSD) là một loại rối loạn tâm lý, biểu hiện bằng các triệu chứng lo âu rõ rệt sau khi phải đương đầu với các sự kiện gây tổn thương và vẫn tiếp tục kéo dài sau đó khi sự kiện đã kết thúc.
 
Các nữ binh sĩ Mỹ. Ảnh: Popfi.
Các nữ binh sĩ Mỹ. Ảnh: Popfi.

Nghiên cứu của các nhà khoa học tại Trung tâm y tế San Francisco, Đại học California cho thấy các nữ binh sĩ Mỹ phục vụ ở Iraq và Afghanistan tham gia vào vai trò chiến đấu nhiều hơn so với trước kia. Bởi vậy, sau khi xuất ngũ họ dễ mắc phải các chứng rối loạn tâm lý hơn.
Tiến sỹ Samina Iqbal, trung tâm chăm sóc sức khỏe VA Palo Alto cho biết: “Các nữ binh sĩ đều gặp phải khó khăn sau khi xuất ngũ. Chúng tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp bị trầm cảm, rối loạn tâm lý sau sang chấn, hay một số loại rối loạn khác do lo lắng, căng thẳng gây ra”.
Hải Phong (Tổng hợp)