Xe cổ đắt nhất thế giới giá 30 triệu đô la

04/06/2012 11:30
N.T (ảnh Zing)
(GDVN) - Được đấu giá thành công đầu năm nay với mức giá kỷ lục hơn 30 triệu USD. Hiện tại Bugatti Type 57SC Atlantic đang là siêu xe đắt nhất thế giới.
Trước khi được bán đấu giá thành công tại sàn Gooding & Company (California, Mỹ) với mức giá được thông báo trong khoảng từ 30 đến 40 triệu USD vào đầu tháng 5 năm nay, 1936 Bugatti Type 57SC Atlantic thuộc sở hữu của nhà sưu tập xe cổ quá cố Peter Williamson.
Trước khi được bán đấu giá thành công tại sàn Gooding & Company (California, Mỹ) với mức giá được thông báo trong khoảng từ 30 đến 40 triệu USD vào đầu tháng 5 năm nay, 1936 Bugatti Type 57SC Atlantic thuộc sở hữu của nhà sưu tập xe cổ quá cố Peter Williamson.
Chiếc xe này quý và hiếm ở chỗ nó chỉ được sản xuất tổng cộng 4 chiếc từ năm 1936, và hiện giờ cũng chỉ còn tồn tại hai hoặc ba chiếc
Chiếc xe này quý và hiếm ở chỗ nó chỉ được sản xuất tổng cộng 4 chiếc từ năm 1936, và hiện giờ cũng chỉ còn tồn tại hai hoặc ba chiếc
Kỷ lục cũ dành cho chiếc xe đắt nhất thế giới thuộc về Ferrari 250 Testa Rossa 1957, với mức giá 12,2 triệu USD.
Kỷ lục cũ dành cho chiếc xe đắt nhất thế giới thuộc về Ferrari 250 Testa Rossa 1957, với mức giá 12,2 triệu USD.
Siêu xe đẹp mọi góc cạnh, cùng GDVN chiêm ngưỡng nhé:
Siêu xe đẹp mọi góc cạnh, cùng GDVN chiêm ngưỡng nhé:
N.T (ảnh Zing)