Bắt cóc hai sơn nữ, ép viết giấy nợ

09/09/2011 16:14
Hải Long
(GDVN) -Các đối tượng ép chị Hoài và Kiều Anh lên xe taxi và cướp 2 chiếc điện thoại của hai chị.
Ngày 8/9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội điều tra, đã bắt 6 đối tượng về tội cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật. Các đối tượng gồm:  Đỗ Văn Hào (SN 1987, trú tại quận Long Biên); Đinh Văn Kỳ (SN 1989) và Trần Văn Toàn (SN 1989), đều trú ở phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng; Trần Minh Trung (SN 1987, trú tại phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng); Phạm Huy Thanh (SN 1984, trú tại quận Cầu Giấy); Nguyễn Đức Bình (SN 1975, trú tại huyện Từ Liêm).

Theo điều tra, hồi 20h ngày 28/8, Hào, Kỳ, Trung đến quán karaoke nhà số 14 phố Đỗ Hành, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, bắt Nông Hoài Thu và Nông Thị Kiều Anh, đều sinh năm 1991, trú tại phường Hợp Giang, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Các đối tượng ép chị Hoài và Kiều Anh lên xe taxi và cướp 2 chiếc điện thoại của hai chị.

Sau đó, nhóm Hào gọi điện cho Thanh, Bình và Toàn đến, rồi gặp nhau tại Bệnh viện Hữu Nghị. Tại đây, các đối tượng ép Kiều Anh viết giấy vay nợ 30 triệu đồng; ép Thu viết giấy vay nợ 20 triệu đồng.

Kiều Anh và Hoài Thu bị nhốt tại nhà Hào (số 1, tổ 21,phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội). Đến 3h30 ngày 29-8-2011, Kiều Anh và Thu trốn ra được đến Cơ quan Công an trình báo.
Hải Long