Bỏ ngỏ khả năng khởi tố vụ nổ khí gas làm chết hai cháu bé

07/11/2011 05:33
Nam Phong
(GDVN) - Bộ Công an vào cuộc tiến hành điều tra, xác định nguyên nhân vụ nổ gas kinh hoàng làm chết 2 cháu bé.

Trao đổi với PV Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, Thượng tá Vũ Thế Hưng, Phó trưởng CA quận Hai Bà Trưng cho biết: Hiện nay, cơ quan công an đang tiến hành các bước điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ khí gas gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra sáng ngày 3/11 vừa qua.

"Hiện Bộ Công an đang tiến hành giám định để đưa ra kết luận cuối cùng về nguyên nhân của vụ việc.

Vụ nổ khí gas đã cướp đi sinh mạng của hai cháu bé khiến dư luận xã hội rất thương xót,
Vụ nổ khí gas đã cướp đi sinh mạng của hai cháu bé khiến dư luận xã hội rất thương xót,

Trên cơ sở đó, cơ quan CSĐT sẽ xem xét xem có khởi tố hay không. Đây là một vụ tai nạn mà lỗi thuộc về phía gia đình hết. Gia đình nạn nhân đã như vậy, hai con của nạn nhân thì đã tử vong còn hai vợ chồng thì đang nằm viện nên việc khởi tố vụ án vẫn còn được bỏ ngỏ", ông Hưng cho biết.

Thông tin từ Sở Cảnh sát PCCC cho biết, bình gas thu tại hiện trường vụ nổ được xác định của Công ty Ngọn Lửa Thần, vẫn còn nguyên vẹn sau vụ tai nạn. Khả năng rò rỉ do dây dẫn hay do van khóa bình ga bị hở vẫn đang được các cơ quan chức năng giám định. 

Hiện nay, anh Trần Nhật Minh và chị Nguyễn Thị Thu Ngân (bố mẹ hai cháu bé) đang nằm điều trị trong bệnh viện Xanh Pôn.

Trước đó, anh Trần Nhật Minh đã kể lại với mẹ đẻ mình: trước khi xảy ra vụ nổ kinh hoàng, khi vợ chồng anh phát hiện mùi gas rất nồng nặc, vợ anh vừa đưa tay bật công tắc điện thì vụ nổ đã xảy ra.

Nam Phong