Giang hồ đụng độ tại vũ trường, một người chết

22/09/2011 07:04
Theo Đ.Huy - K.Cương/Thanh niên
Rạng sáng 21.9, một vụ án mạng đã xảy ra tại vũ trường Đông Kinh trên đường Trần Tuấn Khải, P.5, Q.5, TP.HCM.
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, 2 nhóm thanh niên ngồi 2 bàn gần nhau đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Hậu quả, một người bị đâm chết, một người bị thương. Người bị đâm chết là Lê Quang Tuấn (tức Bé “ken”, 35 tuổi, ngụ đường Hồ Thị Kỷ, P.1, Q.10), một trong những tay anh chị cộm cán ở Q.10, “trông coi” chợ hoa Hồ Thị Kỷ. Hiện cơ quan CSĐT đã xác định được hung thủ gây án (đang bỏ trốn), cũng là một tay giang hồ nổi tiếng ở Q.10.
* Hôm qua 21.9, Công an H.Tân Uyên (Bình Dương) đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ một thanh niên bị đâm chết. Theo xác minh ban đầu, rạng sáng 21.9, anh Nguyễn Hoàng Khái (SN 1981, quê Kiên Giang) đang ngồi nhậu với bạn tại chợ Uyên Hưng (thị trấn Uyên Hưng, H.Tân Uyên) thì có 2 phụ nữ đi xe máy đến. Vừa dừng xe, người tên Dung (bạn gái của Khái) lao đến rút dao đâm Khái rồi bỏ chạy. Khái được đưa vào BV đa khoa H.Tân Uyên cấp cứu nhưng đã tử vong.
Theo Đ.Huy - K.Cương/Thanh niên