Hà Tĩnh: Bắt 7 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

27/08/2011 00:31
Hoàng Sơn
(GDVN) -Trong vòng 15 ngày công an Hà Tĩnh đã tóm gọn 7 đối tượng truy nã nguy hiểm của tỉnh này đang lẩn trốn ở các địa phương phía nam.


7 đối tương truy nã bị Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ tại CQĐT
7 đối tương truy nã bị Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ tại CQĐT
Theo đó từ ngày 4 /8 đến 26/8 sau nhiều ngày truy tìm và theo dõi, các trinh sát Công an Hà Tĩnh đã phối hợp với công an các tỉnh thành phía nam như Cà Mau, Đồng Nai, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh bắt giữđược 7 đối tượng truy nã phạm tội nguy hiểm đang lẩn trốn tại các địa phương này.
Các đối tượng bị bắt gồm: Hoàng Ngọc Long (SN 1985, trú tại Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên) bị bắt về tội gây rối trật tự công cộng; Đinh Song Hào (SN 1986, trú tại Lộc Yên, Hương Khê) tội cố ý gây thương tích; Nguyễn Xuân Nam (SN 1971, trú tại Xuân Trường, Nghi Xuân) bị bắt về tội phá hoại tài sản công dân; Nguyễn Quốc Phương (SN 1968, trú tại Phố Nai 1 TP Biên Hòa, Đồng Nai) về tội lái xe gây tai nạn gây chết 2 người bỏ trốn trong lúc đang thi hành án; Nguyễn Minh Đinh (SN1986, trú tại Song Lộc, Can Lộc) về tội trộm cắp tài sản và 8 năm 4 thang tù về tội buôn bán ma túy. Nguyễn Khắc Lĩnh (SN1959,  quê ở Đức Phúc, Đức Thọ trú tại Xuân An Nghi Xuân Hà Tĩnh) tội tham ô tài sản ngân hàng và Lệnh truy nã toàn quốc năm 2002;  Nguyễn Viêt Hùng (SN 1989, Đức Lập,  Đức Thọ) có lệnh truy nã.
Hoàng Sơn