Hà Tĩnh: Dùng dao giết em ruột vì dám cãi lời

28/09/2011 11:05
Trần Nghệ
(GDVN) - Vụ án xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 27/9 tại xóm 10, xã Kỳ Thịnh, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Hung thủ được xác định là Chu Anh Tuấn (SN 1985), anh ruột nạn nhân Chu Văn Tiễn (SN 1987) tại nhà.

Chu Văn Tuấn tại cơ quan công an
Chu Văn Tuấn tại cơ quan công an

Thông tin từ Công an huyện Kỳ Anh, trong khi Tuấn đang ngồi uống rượu, thì Tiễn đi chơi về. Tại đây, hai anh em đã xảy ra xô xát.

Trong lúc xô xát, Tuấn đã dùng dao đâm hai nhát vào ngực Tiễn khiến nạn nhan gục xuống tại chỗ. Nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Kỳ Anh vào tiến hành mổ tử thi, khám nghiệm hiện trường, nhưng phía gia đình không hợp tác. Đến 23h cùng ngày lực lượng chức năng mới vận động được gia đình để mổ khám nghiệm tử thi.

Sau đó, đến sáng ngày 28/9 Chu Anh Tuấn đã đến Công an huyện Kỳ Anh đầu thú.

Trần Nghệ