Nam sinh bị đâm chết vì mâu thuẫn đá bóng

06/12/2011 15:07
T.B
(GDVN) - Vì mâu thuẫn trong lúc đá bóng, một nam sinh đang học lớp 12 bị đối thủ đâm gục chết tại chỗ.
Ngày 6-12, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC 45), Công an tỉnh  Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, đã bắt tạm giam đối với Bùi Ngọc Ý (17 tuổi, trú tại đường Trương Công Định, TP.Vũng Tàu) về tội “Giết người”.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, vào khoảng 9h 30 phút ngày 4/12 hai nhóm thanh niên tổ chức đá bóng trên đường Nguyễn Tri Phương (phường 7, TP.Vũng Tàu). Được một lúc thì xảy ra mâu thuẫn đánh nhau.

Được mọi người can ngăn nhưng Ý đã chạy ra ngoài lấy dao đâm hai nhát vào người Lý Duy Phát (18 tuổi, trú tại đường Phạm Hồng Thái, phường 7, TP.Vũng Tàu, học sinh lớp 12, Trường THPT dân lập Nguyễn Thị Minh Khai) gục tại chỗ.

Mọi người đã đưa nam học sinh này đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng nên nạn nhân tử vong tại chỗ. Ngay sau đó công an bắt giữ hung thủ. Cơ quan công an cũng triệu tập 11 thanh niên khác để điều tra làm rõ vụ án.

Được biết, Ý có một tiền án về tội cướp giật tài sản.     


T.B