"Quan" huyện đánh bạc tại trụ sở tòa án

21/02/2012 11:29
Theo Khắc Lịch/Bee.net.vn
Thời gian qua, người dân tỉnh Lâm Đồng xôn xao trước thông tin Công an huyện Lâm Hà vừa bắt quả tang một vụ đánh bạc ngay trong phòng bảo vệ TAND huyện Lâm Hà, trong đó con bạc chính là những cán bộ đứng đầu một số ban, ngành của huyện này.
Thực hư vụ việc ra sao? PV đã vào cuộc điều tra, tìm hiểu vụ việc để thông tin rộng rãi đến bạn đọc.

Chiếu bạc tiền tỷ?

Những ngày này, tới huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) đâu đâu cũng nghe người dân bàn tán, truyền tai nhau vụ đánh bạc vào đêm ngày 17/1 tại phòng bảo vệ TAND huyện Lâm Hà mà con bạc chính là các cán bộ thuộc nhiều ban, ngành của huyện này, bao gồm cán bộ Hạt kiểm lâm, cán bộ công an huyện, cán bộ TAND huyện, cán bộ VKSND huyện và cán bộ Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp – Hướng nghiệp Dạy nghề huyện Lâm Hà.

Chị Hải, chủ một quán cà phê tại thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, nói: “Từ Tết Nguyên đán đến nay, khách tới quán cà phê của tôi ngày nào cũng đem chuyện mấy cán bộ đầu ngành của huyện đánh bạc bị bắt. Người thì nói số tiền thu được là hàng trăm triệu, người nói số tiền trên một tỷ. Tôi không biết thực hư ra sao… chúng tôi chưa thấy chính quyền huyện có kết luận chính thức thực hư vụ việc này để an lòng dân chúng”.

TAND huyện Lâm Hà nơi xảy ra vụ đánh bạc vào đêm 17/2
TAND huyện Lâm Hà nơi xảy ra vụ đánh bạc vào đêm 17/2
Làm việc với phóng viên, ông Trần Thanh Phương, Bí thư huyện ủy Lâm Hà, xác nhận vụ đánh bạc vào đêm 17/1 tại phòng bảo vệ TAND huyện Lâm Hà là có thật. Tuy nhiên, bản chất của vụ việc thì không như những lời bàn tán của dư luận. Ông Phương cho hay, sau khi xảy ra vụ việc, công an huyện Lâm Hà đã có văn bản báo cáo lên Ban Thường vụ huyện ủy, UBND huyện và công an tỉnh Lâm Đồng để xin ý kiến chỉ đạo xử lý vụ việc.

“Thật ra vụ việc không lớn như người dân đồn thổi. Tuy nhiên, việc đánh bài ăn tiền trong cơ quan Nhà nước là không thể chấp nhận được, điều này đã gây xôn xao trong dư luận”, - ông Trần Thanh Phương nói.

Ngày 13/2, huyện ủy Lâm Hà đã có văn bản chỉ đạo những đơn vị có cán bộ có mặt tại TAND huyện Lâm Hà – nơi có vụ đánh bạc - bao gồm Công an huyện Lâm Hà, TAND huyện, Hạt kiểm lâm huyện, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp dạy nghề huyện Lâm Hà, yêu cầu Bí thư chi bộ, Thủ trưởng các cơ quan trên tổ chức kiểm điểm kỷ luật nghiêm minh những cá nhân của đơn vị có mặt ở chiếu bạc tại phòng bảo vệ TAND huyện Lâm Hà, báo cáo kết quả cho Thường trực huyện ủy trước ngày 28/2.

Đánh bài mua bia?

Ông Kiều Văn Lân, Trưởng Công an huyện Lâm Hà, cho biết vào tối 17/1, ông nhận được tin báo từ người dân địa phương tại phòng bảo vệ TAND huyện Lâm Hà đang có một nhóm người tổ chức đánh bạc, lập tức ông đã chỉ đạo cho hai phó trưởng Công an huyện lãnh đạo lực lượng công an tới hiện trường.

Văn bản chỉ đạo giải quyết vụ việc của Thường trực huyện ủy Lâm Hà đối với những đơn vị có người có mặt tại TAND huyện Lâm Hà
Văn bản chỉ đạo giải quyết vụ việc của Thường trực huyện ủy Lâm Hà đối với những đơn vị có người có mặt tại TAND huyện Lâm Hà
Tại đây, công an huyện phát hiện có 12 người, trong đó có 4 người đang đánh bài ăn tiền. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã lập biên bản tịch thu 1.450.000 đồng, trong đó có 520.000 đang để ngoài chiếu.
 
Điều đáng nói, có mặt trong nhóm người đánh bạc tối hôm đó có các ông Nguyễn Ánh Dương, cán bộ công an huyện Lâm Hà; ông Dương Quang Sơn, cán bộ Hạt kiểm lâm huyện; ông Trần Quốc Việt, cán bộ Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp dạy nghề huyện; ông Đặng Văn Long, cán bộ VKSND huyện Lâm Hà.

Các đối tượng chơi bài đều khai nhận: Tối 17/1, họ được bảo vệ TAND huyện Lâm Hà mời về ăn Tất niên để sáng mai về quê đón Tết, nhưng trong mâm chỉ có rượu nên mọi người mới đánh bài góp tiền mua bia về uống chứ không nhằm mục đích đánh bạc ăn tiền.

Ông Phạm Văn Bắc, Chánh án TAND huyện Lâm Hà, cho biết tối ngày 17/1, sau khi ăn Tất niên tại UBND thị trấn Đinh Văn về ông ghé qua TAND huyện để xử lý công việc và biếu bảo vệ ít tiền để ngày mai anh này về quê đón Tết. Khi tới phòng bảo vệ thì thấy một nhóm người đang chơi bài, ông đã yêu cầu mọi người giải tán.
 
Cùng lúc này, công an huyện Lâm Hà cũng ập tới lập biên bản thu giữ những tang vật tại hiện trường, gồm một bộ bài, 520.000 đồng để ngoài chiếu, khám xét 4 người chơi bài công an huyện Lâm Hà thu giữ thêm 930.000 đồng.
 
Liên quan đến vụ việc trên, hôm nay (21/2), Ủy ban kiểm tra đảng Tỉnh ủy Lâm Đồng sẽ có buổi làm việc với Thường trực huyện ủy Lâm Hà, Công an huyện Lâm Hà và TAND huyện để làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị và những người có liên quan.
Theo Khắc Lịch/Bee.net.vn