Thú nhận hiếp, giết bé gái khi đang bị tạm giam

10/09/2011 06:00
Kỳ Duyên
(GDVN) -Đã hai lần bị cáo bị tuyên phạt tử hình nhưng, sau gần 5 năm, vụ án lại phải đem ra xét xử lại
Hàn Đức Long là ai?

Hôm qua -9/9, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “giết người” “hiếp dâm trẻ em” đối với bị cáo Hàn Đức Long (SN 1959, trú tại xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang). Vụ án thu hút sự quan tâm rất lớn của đông đảo nhân dân huyện Tân Yên và dư luận tỉnh Bắc Giang nói chung, bởi bị cáo trước đó đã từng hai lần bị tuyên án tử hình.

Bị cáo Hàn Đức Long tại phiên tòa
Bị cáo Hàn Đức Long tại phiên tòa

Tại phiên tòa hôm qua, bị cáo Long liên tục kêu mình không có tội và kêu oan khiến hầu hết những người có mặt tại phiên tòa đều bất bình đứng dậy, phẫn nộ trước thái độ của bị cáo. Do vụ án có nhiều nhân chứng nên các cơ quan chức năng đã phải huy động xe ô tô đưa đón và tuyên truyền bà con đến dự đông đủ đảm bảo vụ án được xét xử nghiêm minh, đúng trình tự. 

Tuy nhiên, phía Luật sư bào chữa cho bị cáo Long liên tục vắng mặt khiến phiên tòa hôm qua tiếp tục phải hoãn lại. Dự kiến, phiên xét xử sẽ được mở lại vào ngày 23/9/2011 tới đây.

Theo bản kết luận điều tra vụ án của Cơ quan Công an tỉnh Bắc Giang số 73/PC45 ngày 30/9/2010, cháu Nguyễn Thị Y. (SN 2000) là con gái của anh Nguyễn Đình Sơn và chị Nguyễn Thị Liễu (đều trú tại xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên) thường ngày đi làm về vẫn thấy con gái mình ra đón ở đầu ngõ nhưng chiều tối ngày 26/6/2005 thì không thấy. 

Cảm nhận có điều chẳng lành xảy ra, hai vợ chồng vội vã đi tìm con nhưng vô vọng, càng tìm càng không thấy cháu ở đâu. Sau khi mệt mỏi trở về, khi hai anh chị chưa kịp chợp mắt thì hay tin một vài người đi chợ sớm phát hiện một thi thể cháu bé ở mương nước trên cánh đồng Đồi sắn thuộc thôn Tiền Sơn, xã Phúc Sơn

Chạy vội tới hiện trường, hai vợ chồng gần như quặn thắt khi đó chính là con mình. Ngay lập tức, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã có mặt tại hiện trường để tiến hành khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy, nạn nhân chết trong trạng thái mắt nhắm kín, miệng ngậm, vùng trán có một vết bầm tím hình cung, tổn thương ngực, màng trinh rách mới hoàn toàn, chết do bị ngạt nước.

Căn cứ vào kết quả khám nghiệm trên, cơ quan CSĐT công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Giết người và hiếp dâm trẻ em”. Tuy nhiên, trong quá trình thu thập chứng cứ và khoanh vùng các đối tượng, hung thủ của vụ án vẫn chưa được tìm thấy.

Trong khi dư luận tỉnh Bắc Giang và nhất là gia đình cháu Y. chưa hết đau đớn, bàng hoàng về cái chết thương tâm của cháu, thì công an tỉnh Bắc Giang liên tiếp nhận được đơn tố giác của nhiều phụ nữ trong đó có hai mẹ con chị K. (SN 1930) và chị N. (SN 1960, đều trú tại thôn Yên Mỹ, xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) bị một người trong xã Phúc Sơn tên là Hàn Đức Long “giở trò đồi bại”. 

Ngay sau đó, lực lượng điều tra đã phối hợp với Công an huyện Tân Yên triệu tập Long lên làm rõ. Tại trụ sở CQĐT, Long cúi đầu thú nhận mình là “yêu râu xanh” trong hai vụ hiếp dâm hai người phụ nữ trong xã. Đặc biệt, hai người phụ nữ này lại là hai mẹ con khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên. 

Với những chứng cứ không thể chối cãi, Cơ quan CSĐT- Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hàn Đức Long về tội “Hiếp dâm”. Song cũng chính từ đây, manh mối về vụ án “giết người và hiếp dâm trẻ em” xảy ra tại xã Phúc Sơn bắt đầu hé lộ.
Hai lần tuyên án tử hình 

Trước ngày chuẩn bị đưa ra xét xử về hành vi “hiếp dâm” hai mẹ con chị N., tháng 10/2005, Hàn Đức Long bất ngờ xin cán bộ trại tạm giam được thú tội về hành vi hiếp dâm và giết cháu Y. 

Lời thú tội của Long tại cơ quan công an có nội dung: Khoảng 16h ngày 26/6/2005, Long chở gạo và ngô bằng xe cải tiến đến nhà anh Diêm Quảng Nam (ở cùng thôn) để xát thóc và nghiền ngô. Chờ lâu, Long liền đi bộ sang nhà anh Sơn, chị Liễu thì gặp cháu Nguyễn Thị Y. đang ngồi trước sân. Thấy không có ai ở nhà, Long tiến lại gần cháu Y. rồi dùng một tay bịt mồm, một tay cắp ngang người cháu chạy ra phía bờ mương. Tại đây, Long thực hiện hành vi đồi bại với cháu rồi hất nạn nhân xuống mương nước.

Căn cứ vào các lời khai của Long, cơ quan CSĐT đã tổ chức dựng lại hiện trường vụ án. Kết quả thực nghiệm điều tra cho thấy, bị can Long thực hiện thuần thục các động tác bế cháu Yến đưa ra đồng, rồi thực hiện hành vi hiếp dâm... như đơn đầu thú và bản tường trình mà Long đã trình bày trước đó.

Ngày 22/2/2007, TAND tỉnh Bắc Giang mở phiên toà xét xử sơ thẩm bị cáo Hàn Đức Long về 2 tội: “Hiếp dâm trẻ em” và “Giết người”. Kết thúc phiên toà sơ thẩm hôm đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hàn Đức Long án tử hình về tội “Hiếp dâm trẻ em”, tù chung thân về tội “Giết người”, tổng hợp hình phạt là tử hình. 

Sau đó không lâu, với mong muốn được sống, Long làm đơn kháng án lên TANDTC. Ngày 25/6/2007, Toà phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội mở phiên toà phúc thẩm và quyết định y án sơ thẩm đối với bị cáo Hàn Đức Long. 

Ngẫm tưởng sau phiên tòa phúc thẩm (án đã có hiệu lực) bị cáo Hàn Đức Long sẽ phải nhận án tử hình để trả giá cho hành vi tội ác của mình thì bất ngờ ngày 3/3/2009, Chánh án TANDTC đã ra Quyết định số 08/2009 kháng nghị bản án phúc thẩm số 504 ngày 25/6/2007 và đề nghị giám đốc thẩm đối với vụ án này.

Trên cơ sở quyết định này, ngày 29/7/2009, Hội đồng thẩm phán TANDTC có quyết định giám đốc thẩm số 09/2009, huỷ bản án hình sự phúc thẩm số 504 và bản án sơ thẩm số 05 của TAND tỉnh Bắc Giang; đề nghị điều tra lại vụ án theo thủ tục chung để làm rõ một số nội dung đáng lưu ý như: 

Thời gian bất minh của bị can Hàn Đức Long vào chiều tối ngày 26/6/2005 tại quán xát gạo nhà anh Nam; Cho thực nghiệm điều tra lại hiện trường để xác định thời gian tiêu thụ khi bị can thực hiện hành vi phạm tội; Điều tra làm rõ một số dấu vết bầm tím hình cung ở vùng giữa trán tử thi là do tác động nào gây nên; Cần giải thích chính thức về tác động của hành vi giao hợp của bị can Long lên cơ thể nạn nhân có phù hợp với kết quả giám định hay không?; Xác định độ sâu, chiều dài của phần mương nước mà Hàn Đức Long đã lội khi thực hiện hành vi phạm tội; Giám định tâm thần đối với Hàn Đức Long....

Sau khi tiến hành điều tra lại, Công an tỉnh Bắc Giang đã hoàn tất bản kết luận điều tra vụ án Hàn Đức Long can tội “Hiếp dâm trẻ em, giết người, hiếp dâm” và chuyển hồ sơ sang VKSND tỉnh Bắc Giang. Tại Bản kết luận điều tra số 73/PC45, cơ quan CSĐT đề nghị VKSND tỉnh Bắc Giang truy tố bị can Hàn Đức Long về các tội danh trên, giữ nguyên quan điểm như bản án sơ thẩm ban đầu đã được tuyên rồi hủy trước đó.

Liệu vụ án có đi đến hồi kết hay không? Liệu hung thủ có thoát được bản án nghiêm khắc của pháp luật? 

Báo Giáo dục Việt Nam sẽ chuyển tới bạn đọc những thông tin chi tiết về vụ án trong một số báo gần nhất.

Kỳ Duyên