Vụ thảm sát cướp vàng: Chưa khởi tố 4 đối tượng liên quan

04/09/2011 07:03
Minh Anh
(GDVN) - Trao đổi với Giáo dục Việt Nam vào chiều 3/9, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang xác nhận thông tin trên.
Ngày 3/9, trao đổi với Giáo dục Việt Nam, Đại tá Nguyễn Văn Dư, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, cho biết cơ quan điều tra vẫn chưa khởi tố bị can đối với bốn người liên can đến vụ cướp tiệm vàng Ngọc Bích.

Trước đó, bắt, cơ quan công an đã thực hiện bắt, khám xét khẩn cấp đối với các đối tượng Lê Văn Miên (SN 1969); Trương Thị Thơm (SN 1973, là cha, mẹ của Lê Văn Luyện) cùng trú tại xã Thanh Lâm (Lục Nam, Bắc Giang), Trương Thanh Hồng (SN 1992) là anh họ Luyện;  về tội che giấu tội phạm và Trương Văn Hợp (SN 1964, bố đẻ Trương Thanh Hồng) về tội không tố giác tội phạm.

Đại tá Dư, đến thời điểm này CQĐT dựa trên các căn cứ và xác định Lê Văn Luyện là hung thủ chính trong vụ ra tay giết 3 người trong cả gia đình tại tiệm vàng Ngọc Bích phố Sàn, xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang).
Minh Anh